Gần 100.000 cuộc gọi đến đường dây nóng
GiadinhNet - Trong năm 2014, thông qua đường dây nóng, Bộ Y tế đã nhận được 98.760 cuộc gọi đến. Hàng trăm sự việc đã được xử lý kịp thời.
Nhiều cuộc gọi khen ngợi, động viên...
Theo số liệu thống kê, các cuộc gọi đến đường dây nóng ngành Y tế ở 3 cấp: Bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế và Tổng đài Viettel, đến hết tháng 11/2014 có tổng số 98.760 cuộc gọi đến. Trong số các cuộc gọi đến đường dây nóng, tỷ lệ phản ánh đúng phạm vi tiếp nhận chỉ có 35.934 cuộc gọi (36%), trong khi số cuộc gọi không đúng phạm vi là 62.826 cuộc gọi (chiếm 64%).
Đại diện Bộ Y tế cho biết: Có 10.108 cuộc gọi (28%) trong một năm qua phản ánh về tình trạng cơ sở vật chất bị xuống cấp, về nội quy tại các cơ sở y tế.
Đứng thứ hai, là số cuộc gọi phản ánh về thái độ, tinh thần trách nhiệm của y, bác sĩ đối với người bệnh, với 6.824 cuộc gọi (19%).
Trong thời gian đầu khi đường dây nóng mới thiết lập trở lại, các cuộc gọi phản ánh về quy trình chuyên môn, tiêu cực trong các cơ sở y tế chiếm tỷ lệ cao. Các ý kiến về viện phí, cơ sở vật chất, thái độ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Tuy nhiên, các tháng cuối năm 2014, nội dung phản ánh lại có sự thay đổi khá rõ rệt. Các ý kiến phản ánh về quy trình chuyên môn, tiêu cực có xu hướng giảm, các ý kiến về cơ sở vật chất, nội quy, viện phí lại tăng.
Bên cạnh những ý kiến phản ánh những việc cần khắc phục, đường dây nóng cũng tiếp nhận ngày càng nhiều ý kiến khen ngợi tập thể, các cá nhân ngành y tế không quản ngại khó khăn, hết lòng vì người bệnh. Trong 3 tháng đầu năm 2014, đường dây nóng tiếp nhận tổng số 3 ý kiến khen ngợi nhưng đến cuối năm, riêng trong tháng 11 đã có 21 ý kiến khen ngợi.
Khi có phản ánh, Bộ yêu cầu xử lý ngay
Số liệu thống kê của tổng đài cho thấy, trong khối các đơn vị trực thuộc Bộ có một số bệnh viện đầu ngành tại ba miền Bắc, Trung, Nam đang gặp vấn đề quá tải bệnh viện và có số ý kiến phản ánh nhiều nhất ở nội dung về cơ sở vật chất, quy trình chuyên môn.
Ở Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị có nhiều ý kiến phản ánh tới đường dây nóng nhất (121 cuộc gọi), thứ hai là Bệnh viện Bạch Mai (93 cuộc), thứ ba là Bệnh viện K (87 cuộc). Tại TP Hồ Chí Minh đơn vị nhận được nhiều ý kiến phản ánh là Bệnh viện Chợ Rẫy (87 cuộc) và miền Trung tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế (56 cuộc)…
Kể từ khi đường dây nóng được thiết lập trở lại, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt và phân công Văn phòng Bộ làm đầu mối tiếp nhận các thông tin tổng hợp từ trung tâm chăm sóc khách hàng của Viettel trước 10h sáng hàng ngày; rà soát, gửi công văn chỉ đạo các đơn vị khẩn trương kiểm tra thông tin phản ánh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngoài hình thức gửi văn bản chỉ đạo tới các đơn vị, trong thời gian qua, Thường trực đường dây nóng Bộ Y tế đã linh hoạt xử lý bằng nhiều hình thức khác nhau để giải quyết các trường hợp khẩn. Ví dụ một số trường hợp đã xử lý: Ý kiến phản ánh của người dân tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định là máy chụp cắt lớp bị hỏng, bác sĩ tại bệnh viện hướng dẫn bệnh nhân đi chụp cắt lớp tại phòng khám ngoài và số tiền chụp ở ngoài bệnh nhân phải tự chi trả; phòng vệ sinh buồng Khoa Thần Kinh bị hỏng trầm trọng. Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh, Bộ Y tế đã gọi điện trực tiếp đến Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định đề nghị kiểm tra, tổ chức khắc phục ngay tình trạng nêu trên. Hay tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người dân phản ánh có người nhà là Việt kiều Úc mới về nước bị tai nạn giao thông và tử vong tại bệnh viện. Gia đình muốn xin giấy chứng tử để làm mai táng nhưng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp không cung cấp giấy chứng tử và yêu cầu phải có hộ khẩu trong khi gia đình đã có tất cả các giấy tờ hợp lệ và được Bộ Công an phê duyệt. Ngay sau khi tiếp nhận cuộc gọi, Bộ Y tế đã gọi điện trực tiếp cho bệnh viện yêu cầu giải quyết nhanh.
Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, từ những ý kiến đóng góp của người dân, rất nhiều cơ sở y tế đã tổ chức cải tiến quy trình khám chữa bệnh, cải thiện cơ sở vật chất cũng như thái độ, ứng xử của nhân viên y tế. Trong 1 năm qua, có 6.807 cán bộ bị nhắc nhở, 137 cán bộ bị khiển trách, 116 cán bộ bị cắt thi đua, 18 cán bộ bị điều chuyển vị trí công tác sang bộ phận khác, 6 cán bộ bị cách chức và 4 cán bộ bị cho nghỉ việc.
Cũng thông qua đường dây nóng, các đơn vị đã tổ chức khen thưởng 229 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hết lòng tận tình phục vụ người bệnh. Hiện, ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng của ngành Y tế đều thông qua số Tổng đài 1900-9095. Các cuộc gọi sẽ được chuyển đến các đơn vị xử lý theo ba cấp trực lãnh đạo: Bệnh viện, Sở Y tế và Bộ Y tế. Tất cả cuộc gọi đều được lưu trữ trên hệ thống.
Hoàng Phương

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 21 giờ trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 5 ngày trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I
Y tế - 1 tuần trướcSKĐS - Đúng 20h00 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I. Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và hệ sinh thái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.