Gần 1.200 giáo viên tỉnh Hải Dương không có lương: Trách nhiệm thuộc về ai?
GiadinhNet - “Trong vấn đề này nếu nói quy trách nhiệm cho ngành hay một cơ quan nào đó nhất định thì không thể...", bà Tiến cho biết.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, hơn 3 tháng nay gần 1.200 giáo viên hợp đồng tỉnh Hải Dương không nhận được lương, trong đó có 61 giáo viên viết đơn xin nghỉ dạy gây xôn xao dư luận.
Sau khi sự việc được Báo Gia đình & Xã hội cùng các cơ quan báo chí thông tin thì tại kỳ họp thứ 5 khóa XVI HĐND tỉnh này đã tìm ra giải pháp tạm thời khi UBND tỉnh Hải Dương ra công văn số 3707/CV-UBND chỉ đạo giải quyết vướng mắc về tiền lương và phụ cấp đối với giáo viên hợp đồng tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2017.

Công văn của UBND Hải Dương cứu nguy cho gần 1.200 giáo viên không được trả lương trong 3 tháng. Ảnh: Đ.Tùy
Theo công văn này, tỉnh Hải Dương sẽ thanh toán tiền lương, phụ cấp (nếu có) cho giáo viên đã được các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập ký hợp đồng trong năm 2017, nhưng số hợp đồng này phải được UBND cấp huyện hoặc Sở GD&ĐT phê duyệt.
Tuy nhiên, với văn bản trên chỉ là phương án tạm thời của năm 2017, còn các năm tiếp theo cũng như việc hơn 1.200 giáo viên hợp đồng có được ký tiếp hay không lại là bài toán khó. Bởi lẽ, nếu ký tiếp thì sẽ sai luật, còn không thì tỉnh Hải Dương đối mặt vơi nguy cơ thiếu giáo viên đứng lớp.
Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều qua (14/12), bà Nguyễn Thị Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết: “Như nội dung công văn trên thì gần 1.200 giáo viên hợp đồng sẽ được thanh toán tiền lương đến hết năm 2017, nhưng việc có tiếp tục ký hợp đồng với số giáo viên đó hay không đang vấn đề vướng mắc”.
Theo lý giải của lãnh đạo Sở GD&ĐT, nguyên nhân dẫn đến việc hợp đồng thừa so với định mức chỉ tiêu của tỉnh là do đầu năm mới tỉnh giao chỉ tiêu cho các trường thì không có biến động về số lượng học sinh, số lớp. Tuy nhiên, vào giữa năm học, tức là từ tháng 9 khi các trường bước vào khai giảng năm học thì số lượng học sinh sẽ biến động.
Việc học sinh và số lớp học tăng vào đầu năm học mới là nguyên nhân các đơn vị phải ký hợp đồng giáo viên. Ảnh: Đ.Tùy
Như năm học 2017 – 2018, tỉnh Hải Dương tăng 423 lớp học (trong đó tiểu học tăng 222 lớp, mầm non tăng hơn 100 lớp học). Khi lớp học tăng lên, các cơ sở giáo dục phải ký hợp đồng lao động với giáo viên nếu không sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.
Trong khi theo quy định của Bộ Tài chính và của Trung ương nên tỉnh cũng không cho phép ký hợp đồng ngoài chỉ tiêu, biên chế được giao. Không ký tiếp hợp đồng sẽ khiến cho các trường khó thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là bậc học mầm non.
Còn ông Phạm Văn Tỏ - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương thông tin, nếu ký tiếp cho các giáo viên theo hợp đồng vụ việc thì lại sai luật bởi không thể ký hợp đồng vụ việc cho những công việc mang tính chất thường xuyên.
Trước câu hỏi, việc thừa gần 1.200 giáo viên ngoài định mức được giao thì trách nhiệm thuộc về ai? Bà Tiến cho biết: “Trong vấn đề này nếu nói quy trách nhiệm cho ngành hay một cơ quan nào đó nhất định thì không thể. Bởi lẽ, xét cho cùng thì việc ký hợp đồng lao động để có người dạy là điều tất yếu và phù hợp với thực tế đặt ra. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi đâu đó có kiêng nể người nhà cho vào”.
Tương lai của gần 1.200 giáo viên hợp đồng vượt biên chế của tỉnh Hải Dương trở lên mờ mịt. Ảnh: Đ.Tùy
Trước sự việc trên, ông Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cho rằng, khi đã ký đồng và đã làm thì phải trả lương cho các giáo viên, nhưng phải chấn chỉnh việc ký hợp đồng xem vấn đề ký đó có đảm bảo hay không.
Đồng thời, đề nghị, các sở, ngành, UBND cấp huyện giám sát chặt chẽ việc quản lý biên chế của các trường. Nếu Hiệu trưởng trường nào ký hợp đồng vượt định mức tỉnh giao phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, thậm chí có thể bị xem xét xử lý kỷ luật.
Như vậy có thể thấy, việc gần 1.200 giáo viên tỉnh Hải Dương sẽ nhận được lương trong tuần này chỉ là bài toán trước mắt, còn tương lai có được tiếp tục làm việc nữa hay không thì vẫn chưa có lời giải đáp. Thậm chí văn bản số 3707/CV-UBND của tỉnh này nói rõ: chỉ thanh toán tiền lương, phụ cấp (nếu có) cho giáo viên đã được các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập ký hợp đồng trong năm 2017.
Đức Tùy
Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'
Đời sống - 4 phút trướcGĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.
Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết
Đời sống - 18 phút trướcGĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.
Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc
Đời sống - 32 phút trướcGĐXH – Ngày mùng 2 Tết (tức 18/02/2026 dương lịch), chuyên gia phong thủy lưu ý nên chọn giờ và hướng xuất hành phù hợp để mọi việc hanh thông trong năm mới.
Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'
Đời sống - 56 phút trướcGĐXH - Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, thành công hay thất bại không chỉ do xuất thân hay vận may, mà phần lớn được quyết định bởi một chữ rất nhỏ nhưng vô cùng sâu: chữ độ.
60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch được cho là hội tụ khí chất nổi bật, càng bước qua tuổi trung niên càng bộc lộ rõ bản lĩnh, sự chín chắn và thành tựu đáng nể trong sự nghiệp lẫn tài chính.
Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ dồn về các điểm bắn pháo hoa để cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.
Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo tử vi, có 4 con giáp càng đối diện khó khăn càng thể hiện bản lĩnh, âm thầm tích lũy và bứt phá ngoạn mục vào năm 2026.
Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Đầu năm mới, đi chùa cầu an là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Việc đi chùa đầu năm không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt mà còn là dịp để con người tìm về với sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 9 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý
Đời sốngGĐXH - Bảo hiểm xe máy là một trong những loại giấy tờ người dân cần phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ. Thông tin về loại giấy tờ này có gì thay đổi trong năm 2026?