Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

GiadinhNet – Từ chiều 31/1, gần 1.200 học sinh là F2 nghi ngờ tiếp xúc gần với bệnh nhân N.Đ.N.K (học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm) được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, bắt đầu từ 13h30 phút chiều 31/1, gần 1.200 học sinh được phụ huynh đưa đến Nhà văn hóa Tổ dân phố số 7 phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm) để xếp hàng, chờ đến lượt được lấy mẫu dịch tễ, xét nghiệm COVID-19.

Gần 1.200 học sinh này đang theo học tại trường Tiểu học Xuân Phương, nghi ngờ có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.Đ.N.K (học sinh lớp 3E, là con của bệnh nhân N.Q.M, 40 tuổi, nghề nghiệp Bộ đội tại nhà máy Z153 – Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa trước đó).

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 2.

Ngay từ sớm, lực lượng chức năng phường Xuân Phương đã dựng rạp, mở rộng khu vực đăng ký lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, tại phía bên ngoài nhà văn hóa tổ dân phố số 7 phường Xuân Phương.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 3.

Lực lượng y tế trực tiếp tham gia lấy mẫu xét nghiệm nhanh tay vận chuyển trang thiết bị tiến vào khu vực bên trong nhà văn hóa tổ 7 phường Xuân Phương để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 4.

Phía bên trong nhà văn hóa tổ dân phố số 7 phường Xuân Phương, đúng 13h30 chiều 31/1, công tác lấy mẫu xét nghiệm được khẩn trương tiến hành.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 5.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Liêm (59 tuổi, trú tại số, 5 ngõ 352, tổ dân phố số 7, phường Xuân Phương) cho biết, cháu ngoại của bà Liên là bé Trần Đức Huy học cùng khối với bệnh nhận N.Đ.N.K.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 6.

Bà Liên cho hay: "Mặc dù lớp 3D của cháu ngoại tôi ở tầng 3 và lớp 3E của bệnh nhân N.Đ.N.K ở tầng 2 nhưng là con trai nên việc vui chơi, chạy nhảy là không thể tránh khỏi".

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 7.

"Tôi lo nhất là khi ra chơi, các cháu vui đùa và vô tình có tiếp xúc với nhau mà bản thân các cháu cũng không biết", bà Liên cho hay.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 8.

Mặc dù con gái của chị Đào Mai Anh (32 tuổi, trú tại tổ dân số 3, phường Xuân Phương) cũng học lớp 3D, cách lớp 3E một tầng nhưng với biến thể mới của virus SARS-CoV-2, chị Mai Anh không thể không lo lắng.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 9.

Chị Mai Anh cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin bố của cháu N.Đ.N.K dương tính với virus SARS-CoV-2, tôi quyết định xin nghỉ Tết sớm hơn dự định để về nhà chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho con gái".

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 10.

"Tôi chỉ có một mong muốn là thời gian tới, qua Tết Nguyên đán Tân Sửu, dịch lắng xuống để các con được trở lại đi học bình thường và chúng tôi cũng yên tâm trở lại làm việc", chị Mai Anh bày tỏ.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 11.
Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 12.

Các học sinh xếp hàng để chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 13.

Phía bên ngoài sân nhà văn hóa tổ dân phố số 7 phường Xuân Phương, các học sinh tiểu học lần lượt xếp hàng chờ đến lượt tiến vào khu vực bên trong nhà văn hóa để lấy mẫu.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 14.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Trường Sinh - Chủ tịch UBND phường Xuân Phương cho biết, quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và dịch tễ cho tất cả các F2 liên quan đến các học sinh đang cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 15.

Trước đó, đại diện Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, khi có kết quả xét nghiệm chính thức trường hợp F1 của nam bệnh nhân N.Q.M thì đội phản ứng nhanh của quận sẽ "tỏa" ra để phong tỏa, truy vết các trường hợp liên quan.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 16.

Do lượng F2 đến lấy mẫu xét nghiệm quá đông, nên nhiều phụ huynh cùng con em đứng bên ngoài đường để chờ được vào lấy mẫu xét nghiệm.

Gần 1.200 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 17.

Nhiều phụ huynh đứng dưới mưa để chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top