Gần 2000 F2 của BN3091 tại Thanh Hóa trở lại cuộc sống bình thường

| Y tế

GiadinhNet – Sau 14 ngày, 1.989 trường hợp F2 của BN3091 được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã giải phóng số F2 nàybđể họ quay trở lại cuộc sống bình thường.

Gần 2 nghìn F2 của BN3091 tại Thanh Hóa trở lại cuộc sống bình thường - Ảnh 1.

Như thông tin đã đưa, Bộ Y tế sáng 7/5 ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 trong nước tại Thanh Hóa (BN3091). Bệnh nhân là ông N.B.T. (SN 1979) ngụ N10, khu chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly tại tỉnh Yên Bái).

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 23 đến 28/4, ông T. tiếp xúc với 5 người trong đoàn chuyên gia Trung Quốc tại tỉnh Yên Bái. Từ ngày 24/3 đến ngày 28/4, ông T. đưa đoàn chuyên gia di chuyển một số địa điểm như khách sạn Bảo Yến; đến thôn Nam Vai, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Tối 28/4, bệnh nhân di chuyển từ Vĩnh Phúc về đến Thanh Hóa lúc 1 giờ ngày 29/4.

Sáng 29/4, tài xế này đi uống cà phê tại một quán ở đường Lê Hoàn (phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa). Chiều cùng ngày đi cùng 2 con về xã Nga An (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) gặp người thân và có tiếp xúc với nhiều người. Đến ngày 30/4, bệnh nhân đưa 2 con về lại nhà ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Gần 2 nghìn F2 của BN3091 tại Thanh Hóa trở lại cuộc sống bình thường - Ảnh 2.

Gần 2 nghìn F2 qua theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đã được quay lại cuộc sống bình thường

Ngày 1/5, ngành y tế nhận được thông tin đoàn chuyên gia Trung Quốc nhiễm COVID-19, nên ông T. trở thành F1 và được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ngay sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 là BN3091, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa khẩn trương vào cuộc rà soát các trường hợp liên quan. Đã truy vết 158 trường hợp F1, 1.989 trường hợp F2.

Sáng 17/5, theo ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông tin, liên quan đến trường hợp BN3091 ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá, đã được chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh điều trị, có kết quả xét nghiệm 3 lần (ngày 7/5, 10/5 và 15/5) vẫn dương tính với SARS-CoV-2; hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đến hiện tại đã truy vết 158 trường hợp F1 (5 trường hợp không có mặt tại địa phương), cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 (riêng vợ và 2 con của BN3091 đã 4 lần lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2). Có 1.989 trường hợp F2 sau 14 ngày giám sát y tế, theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính đã được giải phóng, trở lại đi làm bình thường.

Ông Trương cho biết thêm, tính đến 12h ngày 16/5, hệ thống giám sát tại Thanh Hóa đã ghi nhận 67 trường hợp F1 và các trường hợp liên quan đến thông báo khẩn của Bộ Y tế (trong đó 4 trường hợp đang ở tỉnh ngoài). Các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, cách ly triệt để.

Gia Hân

Gần 2 nghìn F2 của BN3091 tại Thanh Hóa trở lại cuộc sống bình thường - Ảnh 3.
Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.