Gần 91% chị em được khám và điều trị
GiadinhNet - Ngay từ những ngày đầu tháng 4/2010, Chiến dịch đợt 1 đã được triển khai đồng bộ và đạt kết quả cao ở 27 huyện, thị góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch cả năm của ngành dân số tỉnh Thanh Hóa.
Thanh Hoá là tỉnh có số dân đông. Trong những năm qua, công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ thường xuyên được tăng cường, nhất là vùng sâu, vùng xa và vùng có mức sinh cao.
Ngay từ những ngày đầu tháng 4/2010, Chiến dịch đợt 1 đã được triển khai đồng bộ và đạt kết quả cao ở 27 huyện, thị góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch cả năm của ngành dân số tỉnh Thanh Hóa.
![]() |
|
Tư vấn kiến thức chăm sóc SKSS tại chiến dịch (Ảnh: TG). |
Công tác truyền thông luôn được đưa lên hàng đầu với nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau như: Mở lớp tập huấn nghiệp vụ thực hiện các gói chăm sóc SKSS/KHHGĐ, thực hiện 587 chương trình phát thanh và truyền hình, 216 bài báo đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng; 54 buổi mít tinh, cổ động; trên 800 buổi sinh hoạt chuyên đề và chiếu phim, hoạt động văn nghệ, dán pa nô, áp phích tại nơi công cộng với nội dung xoay quanh chủ đề về thực hiện chăm sóc SKSS/KHHGĐ.
Nhờ vào việc phối hợp chặt chẽ giữa dân số với y tế trong quá trình cung cấp dịch vụ nên trong Chiến dịch này, các gói dịch vụ triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các cán bộ từ tỉnh đến thôn, bản khi tham gia Chiến dịch đã nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, không quản khó khăn về giao thông ở các vùng sâu, vùng xa. Không chỉ tham gia chuẩn bị tốt công tác hậu cần, phương tiện tránh thai để đáp ứng đầy đủ cho Chiến dịch, họ còn tích cực tuyên truyền, vận động trực tiếp để bà con thực hiện có hiệu quả cao.
Kết quả, đã có 64.365 lượt chị em phụ nữ được khám về viêm nhiễm đường sinh dục. Trong đó, số phụ nữ được phát hiện mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục là 58.217 người. Đã có 47.669 người được điều trị tại tuyến xã và không có trường hợp chuyển lên tuyến trên.
Chiến dịch đã huy động được đông đảo lực lượng đoàn thể tham gia, từ huyện đến cơ sở đủ đáp ứng nhu cầu của Chiến dịch; công tác truyền thông, vận động thực hiện tốt nên thực tế, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai tăng cao, số người hiểu biết về phương pháp tránh thai, biết cách chăm sóc khi mang thai và phòng chống các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục đã tăng cao.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ những bất cập như ở một số ít xã, các cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến việc chỉ đạo, kiểm tra, triển khai Chiến dịch, nên có một số xã lại đạt kết quả thấp. Trong thời gian tới, để đạt kết quả cao hơn, cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa ngành dân số và y tế.
Nguyễn Anh Tuấn
