Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần một nửa thí sinh điểm dưới trung bình, ai “xót thương” môn Lịch sử?

Thứ sáu, 17:58 28/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Dù được “tạo điều kiện”, song điểm thi của môn Lịch sử năm nay vẫn lại trở thành tiếng thở dài của nhiều giáo viên, người yêu mến môn học ý nghĩa này.

Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 553.987 thí sinh tham gia thi môn Lịch sử, trong đó điểm trung bình 5,19, điểm trung vị 5; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5. Số thí sinh có điểm <= 1 là 111 (chiếm tỷ lệ 0,02%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 260.074 (chiếm tỷ lệ 46,95%); có 371 thí sinh đạt điểm 10.

Theo nhận định của một số giáo viên dạy Sử, trong các môn thi năm 2020, môn Sử mặc dù đã "vượt lên chính mình" so với năm 2019, nhưng cùng với Tiếng Anh, môn Lịch sử thấp nhất kỳ thi năm nay và quá lép vế so với các môn còn lại. Hình phổ điểm môn Lịch sử năm 2020 vẫn phân bố không đối xứng, tuy nhiên độ lệch đã giảm so với năm 2019 thể hiện ở đỉnh phổ đang tiến dần đến 5 điểm.

Điểm trung bình đã tăng gần 1 điểm, tỉ lệ học sinh dưới trung bình cũng giảm 23%, số thí sinh có điểm dưới từ 1 trở xuống giảm gần 4 lần, trong khi số điểm 10 tăng lên hơn 4,6 lần. So với phổ điểm năm 2019, hình phổ điểm của cả ba môn trong tổ hợp KHXH đều có xu hướng lệch dần sang phải, nhưng điểm trung bình của Lịch sử vẫn là thấp nhất. Có đến hơn 100 thí sinh điểm "liệt" và hàng ngàn, thậm chí cả vạn thí sinh "lẹt đẹt" ở mức điểm 2 - 3.

Gần một nửa thí sinh điểm dưới trung bình, ai “xót thương” môn Lịch sử? - Ảnh 2.

Phổ điểm môn Lịch sử, điểm trung bình là gần 5,2 điểm.

Sở dĩ có sự khác biệt này là do đề thi năm 2020 có độ khó giảm hẳn so với đề thi 2019, mục tiêu của đề là xét tốt nghiệp, ngoài ra do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên Bộ GD&ĐT đã tinh giản chương trình tạo thuận lợi cho học sinh trong quá trình ôn thi. Dù được "tạo điều kiện", song điểm thi môn Sử khiến nhiều người lo lắng, bởi môn thi này từ nhiều năm nay luôn là nỗi thất vọng.

Môn Sử đang dần trở thành môn điều kiện có để đỗ tốt nghiệp, chỉ mang ý nghĩa với những thí sinh khối C vào đại học. Trong khi, nhiều ngành "hot" đại học đã giảm dần chỉ tiêu khối C, tăng thêm chỉ tiêu của khối xét tuyển khác.

Điều gì đã xảy ra với môn thi chính thức suốt 4 năm qua, dù là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp? Còn nhớ, sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì một hội thảo, quy tụ nhiều giáo viên, chuyên gia hàng đầu về Lịch sử để tìm giải pháp. Nhiều chuyên gia, giáo viên dạy Lịch sử bậc THPT cho rằng rất buồn và bất ngờ vì đề thi có chất lượng tốt, không có vấn đề gây tranh cãi, rất tường minh, nhưng cuối cùng phổ điểm trung bình của môn Lịch sử vẫn thấp nhất… Nhiều giải pháp cũng đã được bàn thảo để "cứu" môn Sử.

Gần một nửa thí sinh điểm dưới trung bình, ai “xót thương” môn Lịch sử? - Ảnh 3.

Điểm môn Lịch sử qua các năm 2017, 2018, 2019.

Năm nay, kết quả thi tốt hơn nhưng thực chất là Bộ GD&ĐT cũng đã "nới" độ khó của đề thi. Song kết quả trung mình môn đang ở mức điểm trung bình, một kết quả vẫn đầy thất vọng bởi đề thi dễ hơn, nội dung học được tinh giảm nhiều. Môn Sử là môn thi theo hình thức trắc nghiệm, không quá nhiều câu khó, đòi hỏi ghi nhớ sự kiện như trước đây. Với rất nhiều thí sinh điểm "liệt" cho đến mức chỉ vỏn vẹn 2 - 3 điểm, với môn thi trắc nghiệm, phải chăng thí sinh đánh dấu bừa?

Chia sẻ thêm lý do môn Lịch sử xuống dốc, một số giáo viên chỉ ra rằng, môn Lịch sử cũng ít được học sinh yêu thích, nhiều trường đại học giảm dần xét tuyển có môn này. Ngoài ra, có sự chênh lệch, không đồng đều giữa chất lượng giáo viên các vùng miền. Sự quan tâm dành cho môn Lịch sử trong mỗi nhà trường cũng chưa thỏa đáng đúng như sứ mệnh, trách nhiệm của môn học.

Mặc dù vậy, nhiều giáo viên cũng đưa ra lời khuyên cho các thí sinh năm tới không nên chủ quan, bởi đề thi năm 2020 vẫn có 20% số câu hỏi vận dụng và vận dụng cao để phục vụ mục tiêu tuyển sinh đại học. Vì vậy, học sinh sinh năm 2003 không nên chủ quan và cần có lộ trình ôn tập hợp lí.

Ngoài việc nắm vững kiến thức SGK, các em cần tìm hiểu thêm những kiến thức thực tế nhằm giải quyết các câu hỏi liên hệ. Môn Lịch sử không yêu cầu học sinh ghi nhớ máy móc thời gian sự kiện nhưng buộc học sinh phải hiểu được mối liên hệ và bản chất của các sự kiện.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hé lộ lý do nam thanh niên Hải Phòng ra cầu Khuể định tự tử trong đêm

Hé lộ lý do nam thanh niên Hải Phòng ra cầu Khuể định tự tử trong đêm

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Công an xác định, nam thanh niên có tiền sử rối loạn tâm thần, từng điều trị nhiều lần tại Bệnh viện Đông Khê. Do tâm lý buồn chán và cho rằng gia đình thiếu quan tâm, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên anh N. nảy sinh ý định tự tử.

Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành vi

Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành vi

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, một thanh niên ở huyện Quỳ Châu đã lén đột nhập chính nhà mình, lấy trộm gần 10 chỉ vàng rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng.

Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".

Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong tại bệnh viện, tổng cộng 3 người thiệt mạng

Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong tại bệnh viện, tổng cộng 3 người thiệt mạng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 8/1, tin dữ tiếp tục ập đến trong vụ hỏa hoạn tại phố Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Người đàn ông liều mình nhảy từ tầng 6 xuống mái nhà hàng xóm để thoát thân đã tử vong tại bệnh viện.

Va chạm với ô tô khách, 3 thanh niên đi trên xe máy bị thương nặng

Va chạm với ô tô khách, 3 thanh niên đi trên xe máy bị thương nặng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Xe máy va chạm với xe khách đang quay đầu khi lưu thông trên QL 1A, 3 người trên xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Đâm vào phía sau ô tô đầu kéo, nam thanh niên 24 tuổi tử vong

Đâm vào phía sau ô tô đầu kéo, nam thanh niên 24 tuổi tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên tuyến đường nội bộ N1 (thuộc Khu công nghiệp Đông Mai), phương tiện do anh M.T.T điều khiển bất ngờ xảy ra va chạm với phần đuôi xe ô tô đầu kéo đang đỗ ven đường khiến nam thanh niên không qua khỏi.

Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt

Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Đến 13h chiều nay, đám cháy tại ngôi nhà 7 tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã được khống chế. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra với những người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân xấu số.

'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng

'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.

5 nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 2026

5 nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, từ 1/1/2026 nhiều đối tượng bảo trợ xã hội như người cao tuổi thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật… sẽ được nhận trợ giúp xã hội của TP Hà Nội.

Top