Gắp hàng nghìn hạt ổi kẹt cứng trong bụng bé trai

| Y tế

Bé Toàn cấp cứu do bụng đau dữ dội kèm theo ói, đi ngoài ra máu, bác sĩ phát hiện ruột bệnh nhi có một khối bã ổi kẹt cứng gây tắc nghẽn.


Hàng nghìn hạt ổi được gắp ra khỏi ruột bệnh nhi. Ảnh: TA.

Hàng nghìn hạt ổi được gắp ra khỏi ruột bệnh nhi. Ảnh: TA.

Người nhà bệnh nhân ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai, cho biết tưởng bé đau bụng do ngộ độc thực phẩm nên mua thuốc uống mà không khỏi. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn, bụng bé chướng lên kèm theo ói mửa, đi cầu ra máu, bố mẹ mới đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh.

Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê - hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, cho biết sau khi thăm khám, chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trong ruột bệnh nhân có một "khối u" hình bầu dục kích thước khoảng 5x10 cm. Dị vật này án ngữ ở đoạn cuối ruột non gây tắc nghẽn khiến cho phần trên ruột phình to, phía dưới teo xẹp. Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhi đau, ói, đi cầu ra máu.

Các bác sĩ cấp cứu quyết định phẫu thuật ngay cho bé tránh để tình trạng nặng thêm. Khi phẫu thuật đoạn ruột bị tắc nghẽn, các bác sĩ rất ngạc nhiên vì "khối u" ấy chính là một khối bã thức ăn với hàng nghìn hạt ổi đường kính khoảng 1-2 mm kết thành tảng cứng bên trong ruột bệnh nhi. Ca phẫu thuật giải phóng ruột thành công tốt đẹp, không có biến chứng. Hiện bệnh nhi đã dần bình phục và ăn uống được.

Qua vụ việc này, bác sĩ khuyên phụ huynh cần lưu ý giáo dục cho trẻ thói quen nhai kỹ, cảnh giác với những loại thực phẩm khó tiêu để tránh bị tắc ruột. Không nên để trẻ nhỏ tự ăn những loại trái cây có hạt như ổi, chôm chôm, nhãn... Nếu muốn ăn, nên lấy hết hạt ra và cho bé ăn từng ít một. 

Theo VnExpress

* Tên bệnh nhi đã được thay đổi

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.