Gây án giết người vì mâu thuẫn yêu đương

| Pháp luật

GĐXH - Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Tây dùng dao đâm “bạn gái” trọng thương.

Ngày 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Tây (SN 1996), trú tại thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy về hành vi "Giết người”. 

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ tháng 9/11/2021, Bùi Văn Tây và cháu B.T.A (SN 2006) cùng trú tại thị trấn Ba Hàng Đồi có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Quá trình yêu nhau, cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn.

Do buồn chuyện gia đình và chuyện tình cảm đổ vỡ, vào lúc 2h00 sáng 30/11/2021, Bùi Văn Tây đã uống 1 chén thuốc diệt cỏ, nhưng không có biểu hiện bị ngộ độc. Đến khoảng 12h30’ ngày 2/12/2021, sau khi uống rượu tại nhà, Bùi Văn Tây đã nhắn tin và hẹn gặp cháu B.T.A. để nói chuyện. 

Đến khoảng 13h30’ cùng ngày, khi thấy cháu B.T.A cùng bạn đi học qua chỗ hẹn, Bùi Văn Tây đã chặn đường, kéo B.T.A xuống xe để nói chuyện. Quá trình nói chuyện, giữa Bùi Văn Tây và cháu B.T.A xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi nhau, Bùi Văn Tây đã lấy con dao nhọn giấu trong người đâm nhiều nhát vào người cháu B.T.A.

Đối tượng Tây (ảnh tư liệu)

Sau khi gây án, Bùi Văn Tây đã bỏ chạy khỏi hiện trường, rồi gọi điện thoại cho người thân đến đưa cháu B.T.A đi cấp cứu kịp thời, nên đã không nguy hiểm đến tính mạng. 

Tuy nhiên, thương tích do Bùi Văn Tây gây ra đã làm cháu B.T.A bị tổn thương 47% sức khỏe. Tính đến thời điểm bị Bùi Văn Tây gây tổn hại về sức khỏe, cháu B.T.A mới được 15 tuổi 3 tháng 12 ngày. 

Sau khi gây án, Bùi Văn Tây bỏ chạy lên khu đồi gần đó và dưới tác dụng của thuốc diệt cỏ uống từ trước cũng đã bị ngất đi. Tây được người nhà tìm thấy và đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Đến ngày 9/12/2021, sau quá trình điều trị, Tây đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Bùi Văn Tây mức án 9 năm tù về tội "Giết người”.

Kinh hoàng khoảnh khắc du khách bị cá mập ăn thịt ngay trước mặt người thân - Báo Dân trí

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.