Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ghép tạng: 10 năm nhìn lại

“Thắm thoát mười năm trôi qua kể từ ca ghép thận thành công đầu tiên trẻ em tại phía Nam, đến nay bệnh viện Nhi Đồng 2 đã ghép thành công 8 ca ghép gan và 12 ca ghép thận từ người cho sống cùng huyết thống, với tỷ lệ sống sau 18 tháng phẫu thuật đạt từ 75% - 100% đem lại niềm vui cho các gia đình có con mắc bệnh suy thận, suy gan bẩm sinh”.

Đó là chia sẻ của TS.BS Hà Mạnh Tuấn, Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 tại lễ kỷ niệm 10 năm ghép tạng của bệnh viện sáng ngày 5/9.

 

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trao Huy hiệu thành phố HCM cho chuyên gia Bỉ

Theo TS.BS Hà Mạnh Tuấn, trước những nhu cầu thực tiễn về ghép tạng trên trẻ em tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã triển khai chương trình ghép tạng trẻ em từ người cho sống vào năm 2004.  Đến tháng 6/2004, Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên và ca ghép gan đầu tiên vào tháng 12/2005 với sự hỗ trợ của êkíp chuyên gia đến từ Vương quốc Bỉ cùng một số đơn vị y tế thành phố.

Tri ân các bác sĩ đã hồi sinh em lần thứ hai để em có thể khỏe mạnh và theo đuổi việc học hành như ngày hôm nay; cô bé Huỳnh Nguyễn Nhật Trúc (ca ghép thận đầu tiên) ngày nào, nay đã là sinh viên ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Tôn Đức Thắng, mong rằng: “Sau khi tốt nghiệp, em có thể mở một shop thời trang kinh doanh để chăm sóc mẹ. Người mẹ đã trao tặng một phần thân thể để cho em cuộc sống ngày hôm nay. Vì mẹ, em có thể vượt qua mọi khó khăn, đau đớn của bệnh tật để sống tốt”.

Bên cạnh những thành tựu về ghép tạng, trong những năm qua cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ghép tạng ở trẻ em tại bệnh viện đã được hoàn thiện, đội ngũ nhân viên y tế có nhiều kinh nghiệm hơn để thực hiện các kỹ thuật khó và chuyên sâu.

“Thành quả ghép tạng trẻ em thành công trong những năm qua cho thấy ngành y tế của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Bệnh viện Nhi đồng 2 nói riêng có đủ khả năng tiếp nhận và phát triển các kỹ thuật  y tế chuyên sâu ngang tầm khu vực; đồng thời sẽ là tiền đề để tiến tới thành lập trung tâm ghép tạng trẻ em tại thành phố.” - TS.BS Hà Mạnh Tuấn khẳng định thêm.

Dịp này, UBND thành phố đã trao tặng Bằng khen cho 3 cá nhân và trao tặng Huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh cho 5 chuyên gia nước ngoài đã có nhiều đóng góp cho thành tựu ghép tạng của thành phố thời gian qua.

Theo Thái Linh

TTTTGDSK TP HCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 17 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top