Ghép tủy cháu lớn cho cháu bé có khỏi bệnh?

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Con tôi năm nay 16 tuổi. Cháu bị thalassemia thể nặng bẩm sinh từ bé. Điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư từ 6 tháng đến 13 tuổi, hiện nay cháu đang được điều trị tại Viện Huyết học truyền máu T.Ư.

Hiện tại hai tháng cháu đi viện một lần, thời gian khoảng 10 ngày.
 
Nếu muốn điều trị khỏi bệnh hoàn toàn cho cháu thì gia đình tôi có thể ghép tủy cho cháu được không (tôi có cháu thứ hai 7 tuổi, khỏe mạnh).
 
Cần điều kiện gì và thủ tục như thế nào? Vu thi thanh Huyen - huyen.vuthithanh.hn@bividvietnam.com
 
Trả lời: Bạn có 1 con 7 tuổi khỏe mạnh, nếu muốn ghép tế bào gốc để chữa bệnh cho cháu lớn thì cũng là một hướng điều trị. Tuy nhiên sự thành công của ca ghép phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và trước mắt nên đánh giá sức khỏe toàn diệncho cháu lớn xem có đủ điều kiện để ghép hay không.
 
ThS Nguyễn Hoàng Nam
Khoa Huyết học Lâm sàng, BV Nhi TƯ
 

Độc giả muốn hiểu rõ hơn về bệnh huyết tán bẩm sinh (thalassemia): các triệu chứng, nguy cơ, khả năng mắc bệnh, chi phí, cách phòng ngừa... có thể gửi câu hỏi về địa chỉ thubandoc@giadinh.net.vn hoặc gõ câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ngay phía cuối bài. Trân trọng!

thanhloan
Ý kiến của bạn
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Dân số và phát triển -

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.