Ghi ở bệnh viện vùng biên

| Y tế

GiadinhNet - Được sự đầu tư của địa phương, sự nỗ lực của các y bác sỹ và hiệu quả của việc triển khai Đề án 1816, Bệnh viện Đa khoa Sông Mã (Sơn La) hiện đã khang trang, rộng rãi, cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường; đội ngũ y bác sỹ được nâng cao tay nghề... Nơi đây trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân các dân tộc trên địa bàn và một số huyện của tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Ghi ở bệnh viện vùng biên 1

Khám bệnh miễn phí cho trẻ em tại huyện Sông Mã, Sơn La. Ảnh: P.V

 
Tăng số giường bệnh

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sông Mã Đặng Huy Cường cho biết: Bệnh viện có 10 khoa, 4 phòng chức năng, 2 phòng khám đa khoa khu vực với tổng số 134 cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế, quy mô 170 giường bệnh.

Bệnh viện không chỉ đảm nhận nhiệm vụ khám, chữa bệnh, cấp cứu và phục hồi chức năng cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đây còn là tuyến sau của Bệnh viện Đa khoa Sốp Cộp và của một số huyện lân cận của tỉnh Hủa Phăn (nước CHDC ND Lào). “Năm 2013, chúng tôi tiếp nhận thêm 54 trang thiết bị máy móc hiện đại từ dự án hỗ trợ 7 tỉnh miền núi phía Bắc. Hiện nay, Bệnh viện có 2 bác sỹ học chuyên khoa I, 5 y sỹ học lên đại học, 4 điều dưỡng đang học cử nhân điều dưỡng... Để giảm tải về giường bệnh, đầu năm 2014, bệnh viện đã đầu tư nâng tổng số giường bệnh lên 220 giường”, ông Cường cho biết.

Điều đáng mừng là chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân không ngừng được nâng lên. Riêng trong quý I năm 2014, bệnh viện đã thực hiện 207 ca phẫu thuật khó; khám cho trên 12.700 lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho trên 2.600 lượt bệnh nhân... Chất lượng công tác cấp cứu, phẫu thuật có nhiều tiến bộ, đã phẫu thuật thành công 2 ca chấn thương vỡ tuỵ và vỡ gan. Trước đây, những trường hợp như vậy đều phải chuyển lên tuyến trên vì thiếu phương tiện, máy móc.

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được sở y tế công nhận, như đề tài sử dụng kháng sinh dự phòng cho bệnh nhân phẫu thuật tại khoa sản do Giám đốc bệnh viện Đoàn Vũ Hưng thực hiện. Với đề tài này đã rút ngắn thời gian điều trị kháng sinh, giảm chi phí cho bệnh nhân.

Niềm vui của bệnh nhân

Bệnh viện còn thực hiện nhiều ca cấp cứu bệnh nhân của nước bạn Lào như trường hợp ông Phong Say, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn. Ông được người nhà đưa tới bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi, đau khắp ổ bụng. Sau khám, chẩn đoán thủng dạ dày, kíp mổ gồm 8 người do bác sỹ Đặng Xuân Bình, Phó khoa Ngoại chỉ đạo, sau hơn 1 giờ ca phẫu thuật được thực hiện thành công.

Khỏi phải nói niềm vui của người nhà bệnh nhân, chị Nang-kẻo Bun-mi-say, con gái bệnh nhân, vui mừng: “Tôi và em trai đưa bố tới viện từ trưa, khi nhập viện các bác sỹ đã khám và chẩn đoán bố tôi bị thủng dạ dày và phải phẫu thuật ngay. Trước khi tới đây chúng tôi biết Bệnh viện Đa khoa Sông Mã từng cứu chữa cho rất nhiều người của tỉnh Hủa Phăn, những người bị bệnh nặng đều được đưa sang đây điều trị”.

Được biết, riêng quý I năm nay bệnh viện đã khám, điều trị cho 177 lượt bệnh nhân nước bạn Lào, trong đó điều trị nội trú 52 lượt, chủ yếu là các ca phẫu thuật, thủ thuật. Hiện nay, các khoa lâm sàng của bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật lâm sàng mới về y học cổ truyền như: Cấy chỉ, lase chiếu ngoài, điện từ trường... để điều trị và chẩn đoán bệnh, góp phần giảm số lượng bệnh nhân chuyển viện, không để xảy ra tai biến trong phẫu thuật, thủ thuật.

Bệnh viện Đa khoa Sông Mã luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu quan trọng về tổng số lượt khám bệnh, công suất sử dụng giường bệnh, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú, các chỉ tiêu phẫu thuật, thủ thuật đều tăng không chỉ góp phần nâng cao sức khoẻ cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn, mà còn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân một số huyện lân cận của nước bạn Lào.
 
Minh Thu
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.