Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia cảnh của bé gái nghi bị người họ hàng xâm hại tình dục

Thứ ba, 14:00 15/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo tố cáo, do mẹ mất sớm, bố và mấy anh chị phải bươn bả ra Hà Nội làm thuê nên cháu N.T.M (SN 2003) đã phải ở nhà một mình. Lợi dụng sự non nớt của cháu bé, một người họ hàng đã nhiều lần tìm cách xâm hại tình dục của cháu.


Cháu M kể lại sự việc. Ảnh: Ngọc Hưng

Cháu M kể lại sự việc. Ảnh: Ngọc Hưng

Mang thai vì bị xâm hại?

Câu chuyện cháu N.T.M (15 tuổi, trú xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bị một người họ hàng xâm hại dẫn đến sinh con khiến nhiều người dân địa phương thương cảm, xót xa. Cháu M là con út trong gia đình có 5 người con. Mẹ cháu do làm lụng cật lực nên đã mất sớm. Sức khỏe lại yếu cũng không được khôn ngoan như bạn bè cùng trang lứa nên cháu M khá chậm chạp.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mấy chị em M đều không đi học mà theo bố đi làm thuê kiếm sống. Sau một thời gian đi cùng bố và các anh chị làm thuê ở Hà Nội, cháu M về quê sống cùng gia đình bác ruột là N.V.N (SN 1964). Trong thời gian này, cháu M mang thai nhưng không ai biết. Đến khi phát hiện con gái có bầu, anh N.V.Q (SN 1967, bố cháu M) gặng hỏi thì cháu mới nói bị một người họ hàng xâm hại tình dục nhiều lần. Theo lời kể của cháu M, cháu bị người họ hàng này xâm hại từ khi mới 13 tuổi.

Cháu M sợ hãi kể lại, người họ hàng nhiều lần kề dao vào cổ đe dọa cháu không được tiết lộ với người khác, nếu không sẽ bị giết. Trong thời gian cháu M mang thai, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cách đây 3 tháng (ngày 16/3), cháu M đã sinh một bé trai, nặng 2,1kg. Tuy nhiên, đứa trẻ không được khỏe mạnh bình thường. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Q đã làm đơn tố cáo người họ hàng vì cho rằng đã xâm hại tình dục cháu M dẫn đến sinh con.

Từ ngày sinh con, cháu M luôn sống trong tâm trạng lo âu, sợ sệt, không muốn tiếp chuyện với người lạ. Phải động viên khá lâu, cháu mới kể lại toàn bộ sự việc: “Cháu ở một mình nên thỉnh thoảng người họ hàng qua nhà chơi, hay ngồi gần cầm tay âu yếm. Lần đầu tiên cháu bị xâm hại là vào một buổi tối. Cháu qua nhà hàng xóm xem ti vi, khi qua nhà thì bị người họ hàng kéo vào vật cháu ra giường. Sau lần đó, người ấy còn nhiều lần hiếp dâm cháu. Sau mỗi lần như vậy, ông ta đe dọa cháu nếu nói với ai thì sẽ giết chết. Cháu sợ quá không dám kể với ai”.

Ngồi bên cạnh, anh N.V.Q bức xúc: “Tôi không thể tưởng tượng được kẻ hại đời con gái tôi lại chính là họ hàng của mình. Dù con gái tôi không khôn ngoan như bạn bè cùng trang lứa nhưng cháu vẫn đủ hiểu biết để nhận thức được những việc mà người họ hàng đã làm với cháu. Hôm đó, vào trước Tết, tôi đang đi làm thuê ở huyện khác thì nghe con gái lớn gọi điện nói tình nghi M có thai. Tôi trở về, thấy cháu nhợt nhạt, xanh xao, mệt mỏi, gặng hỏi thì cháu nói đã bị người họ hàng cưỡng ép và giở trò đồi bại. Sau đó, tôi xuống gọi ông ta lên hỏi thì ông ấy đã thừa nhận làm “chuyện người lớn” với M. Hôm đấy, chứng kiến vụ việc còn có một công an viên làm chứng và ghi lại trong giấy tờ. Đau đớn lắm khi phải làm đơn tố cáo về hành vi đê tiện này nhưng tôi không còn cách nào khác. Sau khi tôi làm đơn tố cáo, người họ hàng đã bỏ đi biệt tích khỏi địa phương”.

Bé trai đã được một gia đình khác nhận làm con nuôi


Hoàn cảnh nhà cháu M vô cùng khó khăn.

Hoàn cảnh nhà cháu M vô cùng khó khăn.

Tìm hiểu tại địa phương được biết, từ ngày mẹ mất, hai chị gái cháu M đều đã bỏ học đi lấy chồng. Cháu M sau một thời gian đi làm thuê do không đủ sức khỏe nên về quê sinh sống một mình. Hàng tháng, bố và các anh chị gửi tiền về cho cháu chi tiêu. Chị gái cháu M cho biết: “Cháu bé sinh ra đã bị bệnh phổi nhưng do gia đình không có tiền chữa trị nên cách đây 10 ngày, một gia đình ở Hà Nội đã về quê nhận nuôi dưỡng và chữa bệnh cho bé”.

Trung tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng công an huyện Ngọc Lặc cho biết: “Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Ngọc Lặc đã vào cuộc điều tra. Theo lời của cháu M, cháu bị một người họ hàng 3 lần có hành vi cưỡng hiếp. Công an huyện Ngọc Lặc triệu tập ông này để tiến hành làm rõ sự việc nhưng đối tượng đã rời khỏi địa phương nên chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được. Sau khi cháu M sinh con, cơ quan công an đã lấy mẫu ADN của cháu bé để mang đi giám định. Chúng tôi đã gửi thông báo đến tất cả cơ quan công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tìm người họ hàng của cháu. Nếu cơ quan công an phát hiện đối tượng đang ở địa phương nào thì thông báo để Công an huyện Ngọc Lặc di lí về đơn vị, phục vụ công tác điều tra”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Thuyền - Phó Trưởng Công an xã Phùng Giáo cho biết: “Sau khi nhận được đơn tố cáo của anh Q, Công an huyện Ngọc Lặc đã triệu tập nghi can để xác minh làm rõ nhưng người này đã bỏ đi khỏi địa phương từ nhiều ngày nay. Hiện nay vẫn chưa thể xác định được người này đi đâu”.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 8 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 17 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top