Xem xét giảm 10-30% giá điện, xăng
Xã hộiBộ Kế hoạch - Đầu tư đề nghị Bộ Công thương tiếp tục xem xét phương án giảm chi phí các dịch vụ thiết yếu như: điện, xăng với mức từ 10 - 30%.
GĐXH - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, phương pháp lập giá bán lẻ điện bình quân bao gồm chi phí của các khâu trong quá trình sản xuất, cung ứng điện đảm bảo phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh điện là chi phí đúng, đủ.
Bộ Kế hoạch - Đầu tư đề nghị Bộ Công thương tiếp tục xem xét phương án giảm chi phí các dịch vụ thiết yếu như: điện, xăng với mức từ 10 - 30%.
Từ năm 2011 đến nay, giá bán lẻ điện đã điều chỉnh tăng 9 lần mà chưa giảm lần nào.
Nhiều nơi vẫn áp dụng biểu giá điện bậc thang, một số tính theo giá cố định và thậm chí cho người dân linh động chọn các gói cước.
GiadinhNet – Theo chuyên gia tài chính, cách tính điện một giá là đảm bảo sự công bằng, bởi chẳng có căn cứ, cơ sở khoa học nào về cách tính giá điện bậc thang. Hơn nữa, người có thu nhập cao cũng phải đáp ứng các nghĩa vụ thuế với nhà nước.
GiadinhNet – Mặc dù hai phương án tính giá điện (cách tính một giá và bậc thang) mới đang được Bộ Công thương nghiên cứu nhưng đa số người dân hướng đến phương án tính điện một giá.
Bộ Công Thương đang nghiên cứu áp dụng song song giá điện sinh hoạt 1 bậc và nhiều bậc. Người dân được tự do lựa chọn sử dụng giá điện loại nào.
Tính đến năm 2019, giá điện tại Mỹ ở mức 0,21 USD/kWh. Trong khi đó, Đức có giá điện đắt nhất thế giới, vào khoảng 0,33 USD/kWh.
Ở một số nước trên thế giới, người dân có quyền tự do lựa chọn đơn vị cung cấp điện và không phải tính theo cấp bậc. Thậm chí ở Đức, số kWh sử dụng càng cao thì tiền điện càng rẻ.
Bộ Công Thương đề xuất giảm giá điện cho nhiều đối tượng khách hàng. Tổng số tiền hỗ trợ từ việc giảm tiền điện là gần 11 nghìn tỷ đồng.
GiadinhNet – Một trong những yêu cầu của Bộ Công thương tại Chỉ thị 06/CT-BCT là chưa điều chỉnh tăng giá điện trong quý I, II năm 2020 để tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ Công Thương đang đề xuất phương án biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt chia 5 bậc thang, thay vì 6 như hiện tại.
GiadinhNet - Theo lý giải của Chủ tịch tập đoàn EVN Dương Quang Thành, việc tăng giá điện 8,36% thời gian vừa qua để bù đắp các chi phí 20.000 tỷ đồng thiếu hụt.
Giá điện trung bình đã được điều chỉnh tăng thêm 8,36%. Do vậy, trong những ngày hè nóng bức, cần có những cách sử dụng điều hoà đúng cách và tiết kiệm tiền điện hiệu quả.
Sau khi giá điện tăng, bình quân một hộ phải trả thêm tối đa 77.200 đồng một tháng nếu dùng dưới 400 kWh.
Giá bán lẻ điện bình quân đã có 9 lần tăng trong 2009 - 2018, có lần tăng tới hơn 15%.
Giá điện sẽ tăng thêm 143 đồng một kWh trong tháng 3, ước tính khiến CPI tăng 0,26 - 0,31%, giảm GDP 0,22 - 0,25%.