Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia Lai 13 ca dương tính, Bộ Y tế điều ngay chuyên gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Thứ ba, 16:38 02/02/2021 | Y tế

GiadinhNet - Đến 10h ngày 2/2, Gia Lai đã ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 1 trường hợp nghi ngờ. Trong số các bệnh nhân COVID-19 tại Gia Lai, Bộ Y tế cho biết đã có bệnh nhân trở nặng.

Gia Lai 13 ca dương tính, Bộ Y tế điều ngay chuyên gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chiều 2/2 cho biết vừa có công văn điều động đội cơ động phản ứng nhanh chống COVID -19 của Bệnh viện Chợ Rẫy đến hỗ trợ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Đội này đội gồm các thành viên như: Chuyên gia về hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền nhiễm.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 10 giờ ngày 2/2, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 1 trường hợp nghi ngờ. Trong số các bệnh nhân COVID-19 tại Gia Lai, Bộ Y tế cho biết đã có bệnh nhân trở nặng. 

Trường hợp mới nhất vừa nhận kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng đau bụng chứ không phải sốt, viêm hô hấp nên rất dễ nhầm lẫn.  

Gia Lai 13 ca dương tính, Bộ Y tế điều ngay chuyên gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng - Ảnh 3.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tạm thời phong tỏa cho đến khi có chỉ đạo mới. Ảnh: Như Nguyện

Ngay sau khi nhận kết quả ghi nhận ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, rạng sáng 2/2, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo khẩn cấp tiến hành phong tỏa bệnh viện này cho đến khi có chỉ đạo mới. Đồng thời, triển khai ngay việc phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai (do có yếu tố dịch tễ liên quan).

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đồng ý tạm thời khoanh vùng và dừng hoạt động Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho đến khi có thông báo mới; rà soát lại toàn bộ các mốc dịch tễ đối với ca dương tính vừa phát hiện; không đưa thêm nhân viên y tế vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngay trong sáng 2/2, ngành chức năng đã khẩn trương tiến hành truy vết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện; ra thông báo khẩn tìm những người dân đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong thời gian từ 10 giờ ngày 31/1 đến 0 giờ ngày 2/2 khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, tư vấn theo quy định và thực hiện tự cách ly tại nhà.  

Trường hợp ghi nhận dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai là T.H.M (SN 2003, ở thôn Đồng Sơn, xã Kim Tân, huyện Ia Pa). Tối 30/1, bệnh nhân đau bụng, đến Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, sau đó được hướng dẫn ra Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện để khám bệnh (bằng xe máy riêng). Bệnh nhân đi cùng bố mẹ.

Tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện, bệnh nhân được khám bệnh, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai bằng xe Innova BKS 81A-203.55 do tài xế Nguyễn Thanh Sơn (ở tổ 6, thị trấn Phú Thiện) điều khiển. Tại Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, bệnh nhân được bác sĩ Hưng khám (có phòng hộ cá nhân theo quy định). Sau đó, vì không có khu cách ly nên bệnh nhân được chuyển ngay sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh (không kèm giấy chuyển viện).

Bệnh nhân được xe nói trên chuyển đến Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh lúc 10 giờ 45 phút ngày 31/1. Sau khi phát hiện có yếu tố dịch tễ, bệnh nhân được chuyển xuống Khoa Bệnh nhiệt đới và chỉ định lấy mãu xét nghiệm. Đến 22 giờ 48 phút ngày 1/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã thông báo cho bệnh viện kết quả xét nghiệm ghi nhận dương tính.

Võ Thu  

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 6 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top