Gia Lai: Thay đổi nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc thiểu số

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn tỉnh Gia Lai trong vài năm trở lại đây đã có bước chuyển mình rõ rệt, góp phần vào mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.

Huyện Kông Chro là một trong những địa phương có số lượng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vào mức cao nhất của tỉnh Gia Lai. Theo số liệu thống kê gần đây, tổng số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn huyện Kông Chro là 15.700 người, trong đó tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Chính vì lẽ đó, việc thay đổi nhận thức về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc được các cấp, các ngành huyện Kông Chro đặc biệt quan tâm.

Theo một cán bộ Phòng Dân số-KHHGĐ (Trung tâm Y tế huyện Kông Chro) cho biết: Hàng năm, Trung tâm tổ chức 2 đợt chăm sóc SKSS-KHHGĐ miễn phí cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ vào tháng 4 và tháng 10. Nhờ đó, chị em được điều trị, hướng dẫn để biết cách chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Bên cạnh đó, thông qua chiến dịch, chị em được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe trong quá trình mang thai, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Nhiều người trước đây sinh đẻ tại nhà thì nay đã chủ động đến cơ sở y tế để được hỗ trợ.

Chị Đinh Thị Pyan (trú tại huyện Kông Chro) chia sẻ: Do công việc đồng áng bận rộn, cộng thêm nhận thức còn hạn chế nên trước đây chị dành rất ít thời gian để tìm hiểu về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Trong thời gian gần đây, nhờ việc tham gia những buổi tư vấn miễn phí của cán bộ về công tác chăm sóc SKSS-KHHGĐ tại Trạm Y tế xã, nên chị đã biết và hiểu thêm nhiều kiến thức. Đó thực sự là những hoạt động hết sức bổ ích.

Gia Lai: Thay đổi nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Gia Lai triển khai nhiều biện pháp nhằm thay đổi nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: GL

Thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND huyện Kông Chro cho hay, nhờ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kiên trì tuyên truyền tới các hộ gia đình thực hiện mục tiêu "Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh đủ 2 con và nuôi dạy cho tốt", tới nay chính sách dân số tại địa phương đã thực sự đi vào cuộc sống, nhận thức của người dân dần được nâng cao góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế tập trung thay đổi hình thức truyền thông, thay đổi thông điệp, ngôn ngữ cho phù hợp với điều kiện văn hóa, xã hội của từng vùng; củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ, triển khai các mô hình cung cấp dịch vụ thích hợp với từng nhóm đối tượng, đến từng gia đình, giúp chị em trong độ tuổi sinh đẻ dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS. Mở rộng triển khai các mô hình nâng cao chất lượng dân số, nhất là mô hình nâng cao chất lượng dân số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Ngoài Kông Chro, thì huyện Đăk Đoa cũng được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình cho đồng bào dân tộc.

Cụ thể, theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa: Tại huyện Đăk Đoa, 100% xã, thị trấn đều đã phối hợp với Phòng Dân số tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động đối tượng trước và trong suốt thời gian chiến dịch bằng nhiều hình thức tuyên truyền như, qua hệ thống loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, nói chuyện chuyên đề. Nhờ vậy, đến nay nhận thức của các gia đình về chăm sóc SKSS - KHHGĐ đã được nâng lên rõ rệt.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa, các hình thức truyền thông về chăm sóc SKSS - KHHGĐ đang góp phần làm thay đổi nhận thức của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, đặc biệt là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ sinh cao. Thời gian tới, Trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, phù hợp với đặc thù của từng địa phương; triển khai các mô hình cung cấp dịch vụ thích hợp, giúp các chị em trong độ tuổi sinh đẻ dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS; Chú trọng thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên.

Tây Nguyên

Tây Nguyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.