Giả làm công an, ngồi tù 42 tháng

| Pháp luật

Thành lượn lờ trên đường, thấy người nào dễ bắt nạt thì dừng xe họ lại, giả danh công an để khám tư trang, thừa cơ chiếm đoạt tiền, tài sản rồi lẩn mất.

Dẫn giải bị cáo Thành về trại giam.
Ngày 9/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Tất Thành, sinh năm 1974 tại Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
16h ngày 1/2/2008, chị Nguyễn Thị N., ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy đi xe máy đến khu vực ngã năm Lý Thường Kiệt - Hỏa Lò, bị một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Dream, ép xe chị N. lại. Anh ta tự xưng là công an, hỏi chị N. cách đây 2 ngày có đi xe máy vượt đèn đỏ không? Đồng thời, người thanh niên đề nghị chị N. cho xem số điện thoại để anh ta xác minh xem có phải là đối tượng buôn bán tiền giả không?
 
Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, chị N. tiếp tục bị người thanh niên ép phải đưa tài sản và chìa khóa xe máy để anh ta mang về đồn công an giải quyết. Lợi dụng lúc chị N. mất bình tĩnh và không để ý, đối tượng tự xưng là công an đã cầm số tài sản trị giá 12 triệu đồng của chị N. biến mất.
 
Ngày 26/2/2008, chị Lâm Thị T., ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, đi xe máy đến dốc Hoàng Cầu, gần Đê La Thành, bất ngờ bị một thanh niên chặn đầu xe máy và xưng danh là công an, nghi ngờ chị T. buôn bán tiền giả nên yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ. Sau đó, người này ép chị T. đưa tài sản và chìa khóa xe máy để đưa về trụ sở công an.
 
Lợi dụng sơ hở của chị T., gã thanh niên chiếm đoạt của chị T. chiếc điện thoại di động Elitech E59 và 1 triệu đồng. 2 ngày sau khi xảy ra vụ việc trên, chị Trần Thị M., ở xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn là nạn nhân tiếp theo của vụ giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chị M. đi xe máy đến vòng xuyến cầu Chui, quận Long Biên, thì bị một nam thanh niên tự xưng là cảnh sát phòng chống ma túy yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ, tài sản và tiền. Lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu cảnh giác và sơ hở của chị M. hắn chiếm đoạt chiếc điện thoại Nokia 6125 và 2 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2008, Thành đã thực hiện trót lọt 8 vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng trị giá trên 94 triệu đồng.

Thành đã từng có 2 tiền án, 1 tiền sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Xét hành vi nguy hiểm cho xã hội của bị cáo, HDXX tuyên phạt Phạm Tất Thành 42 tháng tù giam.

 Theo Vnmedia

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.