Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia Lộc, Hải Dương: Chợ tiền tỷ nhưng vắng bóng tiểu thương

Thứ ba, 12:00 14/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 16/8/2006, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định 2809/QĐ – UBND phê duyệt đề án quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Dự án xây dựng Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối (gọi tắt là siêu thị chợ Cuối, ở thị trấn Gia Lộc) được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt hình thành từ đó. Dự án được đầu tư dưới hình thức đấu thầu. Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Đầu tư Tây Bắc với gói thầu hơn 3 tỷ đồng.

Siêu thị chợ Cuối xuống cấp, vắng bóng tiểu thương. Ảnh: Đ.Lực
Siêu thị chợ Cuối xuống cấp, vắng bóng tiểu thương. Ảnh: Đ.Lực

Dự án được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ là một trung tâm thương mại đầu tiên, hiện đại bậc nhất ở huyện Gia Lộc. Theo quy hoạch chợ sẽ chia thành 3 khu vực chính, đó là: Một khu chợ dân sinh đảm bảo cho hơn 200 hộ kinh doanh; một tòa nhà 3 tầng với gần 300 gian hàng cho thuê và một tầng làm siêu thị, bao quanh là khu đất ở kết hợp với dịch vụ, thương mại. Ngoài ra còn có khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe, đường, vỉa hè.

Năm 2009, dự án được hoàn thiện. Tuy nhiên, trái ngược với khung cảnh hoành tráng, to lớn của siêu thị chợ Cuối là cảnh vắng bóng tiểu thương. Khi dự án hoàn thành, chính quyền Gia Lộc đã vận động tiểu thương vào kinh doanh, nhưng nhiều tiểu thương lắc đầu ngao ngán, khước từ. Bởi giá mặt bằng thuê ở siêu thị chợ Cuối đắt, mặt khác siêu thị này cách xa mặt đường chính, không thuận tiền cho việc mua bán của người dân. Họ chấp nhận kinh doanh tại khu chợ tạm lụp xụp ngay bên cạnh.

“Mới đầu những hộ kinh doanh chúng tôi rất kỳ vọng vào siêu thị chợ Cuối này. Nhiều người hí hửng vì sẽ có nơi che nắng, che mưa đoàng hoàng để kinh doanh, nhưng không hiểu các nhà quy hoạch tính toán thế nào xây chợ quá xa trục đường giao thông, gây bất tiện cho người dân đi mua sắm đồ. Mặt khác, giá cho thuê mặt bằng quá cao, trong khi chúng tôi chỉ là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, quanh năm chỉ buôn bán con gà, mớ rau, mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục nghìn tiền lãi thì làm sao có thể thuê gian hàng hàng chục triệu đồng trong siêu thị được…”, một tiểu thương bán hàng cạnh siêu thị chợ Cuối nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, do bỏ hoang, không có người sử dụng nên hiện nhiều hạng mục ở siêu thị chợ Cuối đã xuống cấp. Nền nhà xuất hiện nhiều kim tiêm, nhiều cửa kính bị vỡ, tường nhà xuất hiện vết nứt, cỏ dại mọc tràn lan, um tùm chiếm lối ra vào.

Trong khi người dân vẫn buôn bán ở khu chợ lụp xụp thì siêu thị chợ Cuối được đầu tư hàng chục tỷ đồng vẫn vắng bóng người. Thiết nghĩ, huyện Gia Lộc sớm có chính sách điều chỉnh để tránh lãng phí, thất thoát tiền của nhà nước.

Đ.Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top