Trong khi đó, lãnh đạo và các cơ quan chức năng địa phương lại lạnh lùng: "Thế là hợp lý". Thậm chí, họ còn cho rằng: "Cao sao không ai trả?".
Các khoản thu đã được cho phép(?!)
Các khoản thuế và lệ phí với các hộ kinh doanh bãi biển ở Sầm Sơn không đồng đều nhau giữa các bãi, thậm chí phụ thuộc vào vị trí kinh doanh. Theo phản ánh của người kinh doanh tại ki-ốt số 6 bãi A: "Trừ khoản tiền xây dựng, chúng tôi còn phải đóng các khoản khác là gần 300 triệu đồng/năm. Trong đó riêng tiền vệ sinh môi trường và an ninh mỗi mùa đã là 85 triệu đồng, thuế môn bài 47 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 139 triệu đồng, tài trợ lễ hội hè 5 triệu đồng, tiền học tập kinh nghiệm 10 triệu đồng...".
Theo người kinh doanh này, riêng tiền "học tập kinh nghiệm" thu 10 triệu đồng, nói là để chi phí việc học nhưng nếu ai không đi "học" thì vẫn phải nộp khoản này. Những người kinh doanh ở ki-ốt số 10 bãi B cũng cho biết họ phải nộp thuế môn bài 40,2 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 112,8 triệu đồng kèm với những khoản "phí" nêu trên cũng khoảng 250 triệu đồng...
|
Thu tiền nhưng không quản?!
Điểm du lịch hòn Trống Mái ở Sầm Sơn còn có các loại hình bài bạc trá hình, vui chơi có thưởng kiểu "chiếc nón kỳ diệu", tụ tập đông người, tạo ra sự lộn xộn, để lại ấn tượng không đẹp cho du khách. Bác Lê Viết H - một khách du lịch ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc phàn nàn: "Không hiểu sao chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ lại làm ngơ trước tệ nạn cờ bạc, đỏ đen ngay tại điểm thắng cảnh này?". Nhiều người đặt câu hỏi: "Không biết đội quản lý trật tự của Công ty CPMTĐT Sầm Sơn đi đâu, làm gì khi mà tiền thu phí bảo vệ trật tự đã nhận?". |
Thế nhưng, khi chúng tôi đem vấn đề giá cả hàng quán quá cao mà nguyên nhân người kinh doanh cho là do bị thu cao, đến trao đổi với ông Cao Thiện Tâm, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sầm Sơn thì được trả lời: "Như thế nào là chặt chém? Các ki-ốt đều niêm yết công khai giá bán, thuận mua vừa bán, nếu khách không mua thì thôi. Tất cả đều công khai".
Khi chúng tôi đề cập tới việc các hộ kinh doanh phàn nàn có quá nhiều các khoản thu thì ông Tâm thẳng thừng: "Tiền vệ sinh môi trường do công ty thu là theo thoả thuận của từng ki-ốt. Như ki-ốt ở đầu ve, chỗ đông khách qua lại thì có 2 công nhân của công ty làm việc tại đó. Số tiền này các chủ ki ốt phải trả. Các hộ kinh doanh hộ nào mà chẳng kêu ca phàn nàn. Những khoản chúng tôi thu đều được sự đồng ý của UBND thị xã".
Công ty môi trường đô thị có chức năng là quản lý, làm sạch môi trường nhưng tại Sầm Sơn, vai trò của công ty như một "đầu nậu". Không chỉ thu phí vệ sinh môi trường với mức hàng chục triệu đồng/ki-ốt, họ còn "kiêm" thu các khoản khác như phí an ninh, duy trì trật tự.
Bị quá nhiều khoản thu, người kinh doanh tại Sầm Sơn buộc phải “chém” khách du lịch mới mong có lãi.
Ảnh: N.Hưng
"Sao không ai đến trả?"
Rất khó khăn chúng tôi mới liên lạc được với người của UBND thị xã Sầm Sơn. Sau khi nghe chúng tôi trao đổi về bức xúc của một số hộ kinh doanh, bà Nguyễn Thị Mai Phương - Trưởng phòng tài chính thị xã Sầm Sơn cho biết: "UBND thị xã chỉ làm công tác dự toán, còn trực tiếp thu là bên ngành thuế và Công ty cổ phần môi trường đô thị Sầm Sơn. Môi trường kinh doanh tại Sầm Sơn đang tốt lên rõ rệt, các anh phải ủng hộ chúng tôi". Không biết môi trường kinh doanh tốt như thế nào song qua tìm hiểu chúng tôi chỉ nghe rất nhiều lời kêu ca, phàn nàn về những khoản thu ngày càng phình ra, khiến các hộ kinh doanh phải lao đao.
Khi chúng tôi đề cập tới vấn đề các chủ ki-ốt bức xúc vì có quá nhiều khoản phải đóng góp, bà Mai Phương lạnh lùng trả lời: "Nếu cao thì sao không thấy chủ ki ốt nào đến trả?". Có nghĩa là, cái sự thu cao hay thấp không được giải thích, bà Mai Phương chỉ nói tới hành động của người kinh doanh. Vì miếng cơm manh áo, họ phải bám vào ki-ốt để kiếm cái sinh nhai và hy vọng có thể lấy tiền du khách để trang trải, lấy thu cao bù chi cao mong có lãi.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, đại diện Chi cục thuế Sầm Sơn lại cho rằng, người dân rất hay nhầm tưởng tất cả các khoản đóng góp là thuế. Ngành thuế khẳng định, ở đây họ chỉ thu 2 khoản là thuế môn bài và thuế giá trị gia tăng đúng theo quy định của luật thuế. Các khoản thu trên đều đã qua khảo sát thực tế tình hình kinh doanh của các hộ, mức thu tuỳ thuộc vào vị trí kinh doanh của từng ki-ốt. Các khoản thu còn lại, ngành thuế không biết.
Nhà nước đang tìm mọi cách kiềm chế lạm phát bằng việc tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá. Chính phủ cũng đã chỉ đạo các địa phương kiên quyết không để xảy ra tình trạng lạm dụng các biến động trên thị trường để đầu cơ, nâng giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng. Thế nhưng, chuyện giá cao tại Sầm Sơn vẫn đang diễn ra mà các khoản thu với người bán hàng được cho là một trong những nguyên nhân căn bản. Nếu làm du khách "sợ", thiệt hại cuối cùng và lâu dài cả về hình ảnh, thương hiệu lẫn tài chính sẽ là mất mát lớn đối với khu du lịch biển nổi tiếng nhất xứ Thanh này.
|
Khách giảm, doanh thu tăng
Theo thông tin từ UBND thị xã Sầm Sơn, 6 tháng đầu năm 2011, dù lượng khách giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2010, nhưng doanh thu lại tăng 37%. Con số tăng trưởng ấn tượng đó không tỷ lệ thuận với số lượng du khách ở một góc độ nào đó cũng là một ví dụ cho thấy giá cả đã bị đẩy lên. Đây cũng là điều mà các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và quản lý du lịch Thanh Hóa nói riêng cần lưu ý. |
Ngọc Hưng