Giá tivi LCD sẽ không dưới sáu triệu đồng?

| Sản phẩm - Dịch vụ

Từ giữa tháng tư này, các nhà cung cấp cho biết sẽ tăng giá tivi LCD. Phải chăng do dung lượng thị trường tivi LCD năm 2010 tại Việt Nam sẽ là một triệu chiếc, đủ lớn để “cạo lông cừu”?

Ông Lê Văn Chính, chuyên gia về nhóm hàng tivi xác nhận rằng: khi tivi LCD mới xuất hiện, những ai mê sản phẩm này phải qua nước ngoài để mua. Cách đây bốn năm, một chiếc tivi LCD 32 inch tại Việt Nam có giá khoảng 30 triệu đồng thì ở Singapore là khoảng 20 – 22 triệu đồng. Nhưng cách đây hai năm, thay vì mua ở nước ngoài, nhiều người đi công tác dài hạn hoặc đi du học đã mua tivi trong nước mang theo vì hàng trong nước rẻ hơn hàng nước ngoài 30 – 40%.

Sẽ tiêu thụ một triệu chiếc
 

Các sản phẩm LCD cũ hiện vẫn có giá dưới sáu triệu đồng.

Ông Chính phân tích, tivi LCD trong nước rẻ hơn nước ngoài vì các nhà sản xuất chấp nhận bán thấp hơn giá thành để chiếm thị phần cũng như xác lập thương hiệu với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhà bán lẻ có thể hy sinh lợi nhuận (hoặc chấp nhận lãi ít) để bán được nhiều hàng, thu hút khách cho những mục tiêu kinh doanh khác nhau.

Theo giới kinh doanh, vì mặt bằng giá ở mức 5,5 – 10 triệu đồng (kích thước 32 – 40 inch) mà mức tiêu thụ sản phẩm này đã tăng mạnh. Theo một công ty nghiên cứu thị trường, nếu năm 2006, cả nước chỉ tiêu thụ 64 triệu USD cho nhóm sản phẩm tivi plat panel (bao gồm plasma, LCD…) thì năm 2007 đã tăng lên con số là 187 triệu USD và năm 2008 là 384 triệu USD. Một nguồn tin tiết lộ, trong năm 2008 thị trường trong nước tiêu thụ khoảng 400.000 chiếc tivi LCD, trong đó số tivi bằng công nghệ plasma không đáng kể. Trong năm 2009, mức giá của những chiếc tivi LCD trên thị trường vẫn bằng năm trước, nhưng sự mất giá của đồng tiền được giới kinh doanh đưa ra như một trong những nguyên nhân giúp lượng tiêu thụ tivi LCD xấp xỉ con số 600 ngàn chi. Nếu không có sự đột biến về giá cả và nguồn hàng, ước tính trong năm 2010, theo giới kinh doanh tivi, thị trường sẽ tiêu thụ khoảng một triệu chiếc tivi LCD, trong đó phân khúc sản phẩm 32 inch chiếm khoảng 90%.

Buộc phải tăng giá?

Ông Đỗ Khoa Tân, giám đốc Viettronics Biên Hoà (Belco) nhận định: “Với giá tivi LCD hiện nay, nhà sản xuất sẽ bị lỗ. Các hãng buộc phải cắt lỗ bằng cách tăng giá”. Theo ông Tân, cách đây hai năm, nhiều nhà sản xuất panel (chiếm 70% giá thành của chiếc tivi LCD) đã nâng công suất nên có hiện tượng “đạp giá” panel xuống mức thấp. Từ cuối năm 2009 nhiều nhà sản xuất panel đã bị phá sản, có hiện tượng sáp nhập với nhau nên không còn hiện tượng phá giá, đã làm giá của panel tăng lên khá mạnh. Theo một chuyên gia, giá panel 32 inch từ 140 USD nay đã tăng lên 210 – 230 USD tuỳ theo nhà sản xuất. Hiện thị trường tivi LCD toàn cầu phụ thuộc vào những nhà sản xuất panel: Sharp, Chimei, LG Display (sau khi mua lại phần của Philips trong liên doanh trước đây), SLCD (liên doanh giữa Samsung và Sony), ChunWa…

Giá panel tăng, chi phí sản xuất tăng… đã làm các nhà sản xuất, nhập khẩu tivi LCD tại Việt Nam như Samsung, Sony, LG (ba thương hiệu chiếm thị phần lớn tại Việt Nam) buộc phải xác lập mặt bằng giá mới cho nhóm hàng này trong năm 2010. Đại diện của Sony Việt Nam cho biết, nhóm sản phẩm mới được tung ra từ đầu năm nay có giá tăng hơn những mẫu năm 2009 khoảng 5 – 10%.

“Khó có thể nói rằng những mẫu này tăng giá vì có thiết kế mới, tính năng mới”, đại diện Sony Việt Nam nói. Một nhà bán lẻ hàng tivi tại TP.HCM nói: “Theo thông tin của hãng, trong những sản phẩm mới, những chiếc tivi LCD của LG sẽ không còn giá dưới sáu triệu đồng như năm ngoái”.

Còn theo ông Nguyễn Trí Thông, giám đốc ngành hàng tivi LCD của Samsung Việt Nam (Savina), nhóm hàng mới Savina chuẩn bị tung ra thị trường sẽ có giá 7,9 triệu đồng như model C350. “Với giá như năm 2009, nhà sản xuất bị lỗ từ 15 – 20%. Vì giá panel tăng cũng như không thể chấp nhận lỗ được nữa, Savina quyết định áp giá cho những mẫu mới (kích thước 32 inch) cao hơn những mẫu cũ trong năm 2009 từ 20 – 40%. Những mẫu có kích thước từ 40 inch trở lên, mức tăng thấp hơn: chỉ 5 – 10%”, ông Thông dự kiến mức giá mới vào giữa tháng tư này như vậy.

Theo ông Đỗ Khoa Tân, sở dĩ Sony tăng nhẹ là vì sản phẩm của họ lâu nay đã được định vị ở phân khúc giá cao. Còn với Samsung và LG, vì giá thấp nên tỷ lệ điều chỉnh giá cao hơn các hãng khác cũng là điều chấp nhận được. Các nhà bán lẻ cho hay, giá bán lẻ của tivi LCD 32 inch mang thương hiệu Toshiba, Panasonic, TCL, Sharp, Sanyo cũng sẽ không thấp hơn mức sáu triệu đồng.

Một số nhà bán lẻ đang ôm khá nhiều hàng cũ. Hiện họ đang giảm giá mạnh: Samsung 32 inch có giá 5,79 triệu đồng, Toshiba 32 inch có giá 6,79 triệu đồng…
 
Theo Sài gòn tiếp thị
kimngan
Ý kiến của bạn
Nữ công nhân vỡ òa khi biết mình trúng 100 triệu đồng từ chai Number 1

Nữ công nhân vỡ òa khi biết mình trúng 100 triệu đồng từ chai Number 1

Sản phẩm - Dịch vụ -

Không nghĩ mình có thể trở thành chủ nhân giải thưởng lớn, chị Trần Thị Mỹ Lệ chỉ tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền" như một niềm vui nhỏ sau những giờ làm việc vất vả. Khoản thưởng bất ngờ giúp chị tiến gần hơn tới mong muốn nâng cấp tiệm tóc và gửi chút quà về quê cho bố mẹ.

Không ai biết trước mã nào sẽ trúng thưởng: Điều gì tạo nên sự công bằng của 'Xé ngay trúng liền'?

Không ai biết trước mã nào sẽ trúng thưởng: Điều gì tạo nên sự công bằng của 'Xé ngay trúng liền'?

Sản phẩm - Dịch vụ -

Mỗi mã dự thưởng đều được tạo ngẫu nhiên, không trùng lặp và không có sự can thiệp của con người trong suốt quá trình vận hành. Đó là nền tảng giúp hơn nửa triệu giải thưởng đã được trao đến tay người tiêu dùng trong chương trình khuyến mãi hè "Xé ngay trúng liền".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.