Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá vé máy bay có thể vượt 1,7 triệu đồng

Thứ ba, 08:20 18/11/2008 | Xã hội

Liên bộ Tài chính - Giao thông Vận tải vừa quyết định bỏ trần giá vé máy bay cho các chặng bay nội địa nhằm giảm bớt khó khăn cho nhà vận chuyển. Như vậy vé một chiều hạng phổ thông áp dụng cho trục bay nội địa có thể được nâng lên mức cao hơn so với 1,7 triệu đồng hiện tại.

Theo thông tư số 103 do Liên bộ Tài chính - Giao thông Vận tải ban hành hôm 12/11, giá vé máy bay hạng phổ thông trên các chặng bay nội địa nằm trong danh sách độc quyền (duy nhất một doanh nghiệp khai thác) sẽ do Nhà nước quy định. Doanh nghiệp sẽ căn cứ vào khung giá này để điều chỉnh các mức vé cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của mình.

Các chặng còn lại có sự tham gia của từ hai hãng hàng không trở lên sẽ không bị khống chế khung giá vé. Doanh nghiệp được tự ban hành trên cơ sở chi phí hợp lý, chất lượng dịch vụ, cung cầu thị trường... sau đó đăng ký với cơ quan chức năng cho mỗi lần điều chỉnh. Như vậy, tới đây giá vé phổ thông cho chặng bay nội địa sẽ không bị giới hạn ở khung 1,7 triệu nữa mà có thể sẽ mức cao hơn có thể là 2 triệu đồng, 2,5 triệu đồng..., tùy theo điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.

Vietnam Airlines đang khai thác độc quyền trên 20 đường bay nội địa tới các điểm như Điện Biên, Phú Quốc, Côn Đảo... Các chặng khác có sự tham gia của Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines và tới đây là các hãng hàng không tư nhân như Vietjet Air, Indochina...
 
Phòng vé máy bay. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngoài giá vé máy bay, các dịch vụ phục vụ mặt đất trọn gói tại các sân bay địa phương, phí tra nạp xăng dầu cũng nằm trong diện quản lý về giá, nhằm hạn chế độc quyền, loại bỏ những tranh chấp không đáng có về giá. Theo đó, các mức phí sẽ được điều chỉnh theo khung sẵn của Liên bộ Tài chính - Giao Thông vận tải và được áp dụng chung cho các hãng hàng không.

Nhận xét về phương thức điều hành giá vé máy bay mới cả Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines đều cho rằng việc bỏ trần giá vé máy bay cho một số chặng nội địa, khách hàng sẽ được hưởng lợi và doanh nghiệp cũng dễ dàng hơn trong việc điều tiết kế hoạch bay.

Tổng giám đốc Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines - Lương Hoài Nam cho rằng cơ chế giá vé máy bay theo thông tư 103 tuy chưa "thị trường 100%" như ở các nước khác vì vẫn còn thủ tục đăng ký giá với cơ quan quản lý nhà nước song đã có một sự thay đổi khá lớn so với cơ chế trần giá vé cũ.
 
Theo ông, với việc bỏ trần giá vé máy bay trên một số chặng bay nội địa sẽ giúp các hãng hàng không có điều kiện hơn trong việc đa dạng hóa giá vé, không chỉ theo tháng cao điểm, thấp điểm, mà còn theo ngày, giờ cao điểm, thấp điểm trên cơ sở cung cầu. Lúc ấy, chuyến bay lúc 9h sáng có thể giá vé chỉ một triệu đồng còn bay lúc 11h trưa thì giá bị đội lên 2 triệu đồng sẽ được coi cũng là chuyện bình thường. Bởi vì bay chuyến 9h hành khách mất cả buổi sáng, còn bay chuyến 11h vẫn làm việc được cả buổi sáng và buổi chiều.

Vietnam Airlines cũng cho rằng quy chế mới này sẽ khắc phục được phần nào tình trạng quá tải chiều bay trên các chặng từ TP HCM đi Hà Nội trước Tết và từ Hà Nội đi TP HCM sau Tết. Bởi khi bỏ khung, giá vé ngày càng đa dạng, người nhiều tiền muốn được hưởng dịch vụ có điều kiện tốt thì phải trả mức giá cao và ngược lại, người ít tiền thì sử dụng giá vé với dịch vụ tối thiểu. Như vậy, hàng không sẽ có nhiều mức giá khác nhau để hành khách lựa chọn.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn là việc trao quyền tự quyết định giá vé máy bay cho doanh nghiệp có dẫn đến hiện tượng doanh nghiệp bắt tay, nâng giá vé gây bất lợi cho người tiêu dùng. Trao đổi với chúng tôi, một quan chức Bộ Tài chính cho rằng bỏ trần giá vé cho một số đường bay không có nghĩa là thả nổi giá. Giá vé máy bay vẫn nằm trong nhóm các dịch vụ phải đăng ký theo quy định của Bộ Tài chính.

Theo đó, doanh nghiệp phải xây dựng biểu giá sau đó đăng ký với Liên bộ Tài chính - Giao thông Vận tải. Căn cứ vào chi phí thực thế, cung cầu thị trường, giá nhiên liệu, Liên bộ sẽ quyết định có cho tăng hoặc giảm giá vé hay không.
 
Theo Vnexpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top