Giá viện phí mới: Sẽ có mức khác nhau giữa các bệnh viện
GiadinhNet - PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, với các bệnh viện địa phương, đề xuất viện phí mới sẽ được đưa ra xem xét tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tháng 6-7 tới và dự kiến áp dụng từ tháng 7/2012. Mức thu giữa các bệnh viện cũng không có sự “cào bằng”.
![]() |
|
Điều chỉnh viện phí mới phù hợp với thực tế của địa phương và từng hạng bệnh viện. Ảnh: PT |
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, căn cứ Thông tư 04, tùy thuộc thực tế địa phương để đề ra mức giá phù hợp cho mỗi tỉnh, thành phố và cơ sở y tế. Đồng thời sở y tế các tỉnh thành cũng chỉ đạo một số bệnh viện xây dựng cơ cấu giá, phối hợp với sở tài chính và bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Nam Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho biết: Sẽ có mức thu khác nhau giữa các hạng bệnh viện mà không có chuyện "cào bằng". Vì các bệnh viện hạng 1 ở Trung ương và hạng 1 ở địa phương đã có mức giá khác nhau dựa trên những tính toán về cấu thành của kỹ thuật sử dụng. Các giá này đều nằm trong khung giá quy định và không vượt mức tối đa.
Đối với bệnh viện hạng 1, bệnh viện đặc biệt thì đề xuất mức tối đa là hợp lý, còn bệnh viện hạng 2, 3 chưa đáp ứng được thì phí cũng phải thu thấp hơn. Hiện cả nước có 4 bệnh viện thuộc hạng đặc biệt là: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế và Bệnh viện 108. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện khung giá dịch vụ do liên bộ ban hành không phù hợp, các đơn vị, địa phương phải phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế, Bộ Tài chính để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, không tự điều chỉnh mức thu hoặc yêu cầu người bệnh đóng thêm.
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, khi áp dụng khung giá viện phí mới, mỗi năm, các đơn vị phải dành tối thiểu 15% số thu từ dịch vụ khám bệnh để sửa chữa, nâng cấp khu vực khám chữa bệnh; dành tối thiểu 15% nguồn thu từ ngày giường điều trị cho nâng cấp cải tạo mở rộng buồng bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Bộ Y tế chỉ đạo, khi phí tăng, bệnh viện phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm phiền hà, giảm thủ tục hành chính nhiêu khê, tạo sự hài lòng cho bệnh nhân. Các cơ sở khám chữa bệnh công khai bảng giá dịch vụ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để người bệnh biết. Đồng thời các cơ sở khám chữa bệnh cũng không được thu thêm tiền của người bệnh, các chi phí đã tính trong cơ cấu giá và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tại hội nghị hướng dẫn thực hiện viện phí mới ngày 23/4, đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, trường hợp người bệnh phải khám thêm một số chuyên khoa trong cùng một cơ sở y tế, trong một lần đến khám bệnh thì vẫn tạm thời chỉ tính là một lần khám bệnh. Tuy nhiên, nhiều đại diện bệnh viện cho rằng quy định này sẽ gây khó khăn cho bệnh viện trong trường hợp người bệnh muốn khám các chuyên khoa sâu, chi phí cao.
Với việc số lần khám bệnh vượt quá định mức (trên 35 bệnh nhân/bàn khám/ngày), cơ sở khám chữa bệnh cần bố trí thêm bàn khám để đảm bảo chất lượng và quyền lợi người bệnh, đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đề xuất Bộ Y tế nên có lộ trình. Nguyên do là hiện nhiều bệnh viện cả T.Ư và địa phương chưa đủ bác sĩ và cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu này.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 6 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
