Giải độc chì cho 33 trẻ em ở “làng đồng nát”
GiadinhNet - Làng Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vốn nổi tiếng là làng nghề thu mua vật liệu tái chế. Chính vì đặc thù này mà từ nhiều năm nay, lượng chì từ các vật liệu tái chế đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân dân tại đây.
Nhiều trường hợp được phát hiện có tỉ lệ nhiễm chì nặng nhưng vẫn không được điều trị. Nguyên nhân một phần do kinh phí điều trị quá lớn, một phần do nhận thức của bà con còn hạn chế.
Ngay từ năm 2012, kết quả khảo sát của Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường cho thấy: 109 trẻ dưới 10 tuổi được xét nghiệm ở thôn Đông Mai thì tất cả có hàm lượng chì trong máu vượt quá mức quy định (mức quy định: 10Mg/dl). Trong 24 bé sau đó được xét nghiệm lại máu tĩnh mạch, kết quả có 2 trường hợp hàm lượng chì máu ở mức nguy hiểm, 17 trường hợp ở mức báo động, 4 trường hợp ở mức cao, 1 trường hợp ở mức ranh giới. Nhiều cháu mới 2 - 3 tuổi, có hàm lượng chì trong máu ở mức đáng báo động. Ví dụ cháu L.N.C có hàm lượng chì trong máu gấp hơn 7 lần mức cho phép. Cháu L.P.L (4 tuổi), có hàm lượng chì trong máu là 73,16 Mg/dl, thuộc mức nguy hiểm, có nguy cơ tổn thương thần kinh cao đã phải nhập viện điều trị bằng thuốc thải chì truyền tĩnh mạch.
Bà Nguyễn Thị Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện trong số các em nhỏ bị nhiễm độc chì ở thôn Chỉ Đạo, có 33 em có hàm lượng chì vượt ngưỡng cho phép đến gấp hơn 4 lần. Nếu không điều trị ngay, trong một thời gian nữa, những em bé này sẽ phát bệnh. Hiện Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiến hành giải độc cho 33 trường hợp này. “Tuy nhiên, ngay chuyện xét nghiệm còn khó thực hiện chứ chưa nói gì đến việc vận động các gia đình đưa trẻ đi tẩy độc chì. Bởi vì mỗi một trường hợp điều trị thải độc chì phải mất khoảng 2 năm với 16 lần thực hiện, kinh phí khoảng hơn 240 triệu đồng/trường hợp”, bà Nguyễn Thị Anh chia sẻ.
Theo ông Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), trong ngày 7/5, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã xuống làm việc với chính quyền xã Chỉ Đạo giúp hỗ trợ, tập huấn cho cán bộ y tế địa phương, tiến hành kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm cho những người dân trong vùng ô nhiễm. Các chuyên gia Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.
Hoàng Phương/Báo Gia đình & Xã hội
Khoảng 10-20% người Việt bị nhiễm viêm gan B
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam là một trong 9 nước tại Tây Thái Bình Dương bị Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách những nước có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan cao đáng báo động.
Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở Việt Nam khá cao, chiếm khoảng 10-20% dân số. Việc điều trị người viêm gan B cũng rất tốn kém. Các chuyên gia ước tính, trung bình người nhiễm virus viêm gan B phải tiêu tốn khoảng 60-200 triệu đồng tiền thuốc/năm và thời gian điều trị kéo dài từ 1-2 năm.
Cục Y tế dự phòng cho biết, bệnh viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu của ung thư gan, 25% bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B sẽ diễn tiến biến chứng xơ gan, ung thư gan nếu không được điều trị; 100% ung thư gan ở trẻ em là do viêm gan B. Virus viêm gan B chủ yếu lây qua đường máu, lây từ mẹ sang con trong khi sinh hoặc quan hệ tình dục không an toàn.
Bộ Y tế khuyến cáo, hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu nào đối với bệnh viêm gan B. Tiêm phòng vaccine viêm gan B được xem là biện pháp hữu hiệu nhất phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.
P.V/Báo Gia đình & Xã hội
Quảng Ninh: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa cứu thành công một bệnh nhân bị dao đâm vào tim, gây thủng tâm thất trái rộng 2cm, xuyên thành vách, có thời điểm tim đã ngừng đập.
Trước đó, khoảng 22h ngày 2/5, Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Văn Quân (SN 1983, ở Bãi Cháy, TP Hạ Long) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng người tím tái, huyết áp tụt, ngực trái vùng xương ức có vết thương, máu chảy thành dòng qua vết thương. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, kíp trực đã cấp cứu khẩn cấp, chụp X- quang tại chỗ. Qua đó xác định bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng mặt trước tâm thất phải rộng 2cm, xuyên sang thành vách liên thất rộng 0,5-0,7cm, vết thương lớn có thể gây tử vong ngay cho bệnh nhân.
Qua kiểm tra, xét nghiệm, kíp bác sỹ do bác sỹ Lê Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy khẩn trương mổ cấp cứu, xác định điểm vỡ, khâu vết thương cơ tim, màng tim... cầm máu cùng một số thao tác khác. Ca phẫu thuật kéo dài trên 1 giờ, bệnh nhân đã được cứu sống.
Hiện bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, huyết áp ổn định, có thể tự thở, tự ăn, nói chuyện tốt. Bệnh nhân đang được điều trị tích cực để hồi phục, dự kiến sẽ được xuất viện sau 1 tuần khi có tiến triển tốt.
Đây là lần đầu tiên bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật thành công ca phẫu thuật tim hiểm nghèo với vết thủng lớn nhất.
V.Thu/Báo Gia đình & Xã hội
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.