Giải pháp để xây dựng hoạt động can thiệp cho trẻ đặc biệt

| Xã hội

Với phụ huynh trẻ đặc biệt, giãn cách xã hội là một thách thức trong việc duy trì sự tiến bộ đều đặn cho con khi không có sự trợ giúp trực tiếp của giáo viên. Vậy nhưng, chính giãn cách xã hội lại là cú hích cho sự nở rộ của các ứng dụng công nghệ và chính các ứng dụng này đang ngày càng tỏ rõ ưu thế trong một xã hội "bình thường mới" nhằm giúp đỡ việc kết nối tri thức, hỗ trợ các phụ huynh trẻ đặc biệt chăm sóc và can thiệp cho con hiệu quả tại nhà.

Khủng hoảng trong mùa dịch

Đại dịch COVID không chỉ là một khủng hoảng y tế toàn cầu mà còn là một "khủng hoảng" với các bố mẹ trẻ đặc biệt. Trường học và các trung tâm giáo dục đặc biệt đóng cửa đồng nghĩa với việc bố mẹ phải đóng hai vai trò bố mẹ ở nhà và giáo viên ở trường. Vậy nhưng sự thiếu kiến thức chuyên môn không chỉ gây áp lực nặng nề lên bố mẹ trong việc chăm sóc và tương tác với trẻ, mà còn khiến trẻ gặp khó khăn trong việc kiểm soát hành vi và cảm xúc khi môi trường và thói quen sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn.

Chị Hằng (Hồ Chí Minh) cho biết áp lực khi thu nhập của gia đình giảm đáng kể vì giãn cách xã hội khiến chị và chồng dễ mất bình tĩnh hơn khi ngồi dạy và chơi với con. "Tôi đã bắt chước những gì giáo viên của cháu hướng dẫn tại trung tâm, xây dựng các hoạt động vẽ tranh, xếp gạch nhưng con thì lại không tập trung, mà mẹ thì còn nhiều việc phải làm. Cả bố và mẹ cứ thay phiên trông con nhưng con lại càng bất hợp tác." 

Giải pháp để xây dựng hoạt động can thiệp cho trẻ đặc biệt - Ảnh 1.

Với chị Thủy (Hà Nội), "mỗi ngày nghĩ ra các hoạt động khác nhau để con quen với không gian bí bức trong nhà thật sự rất khó khăn. Trong nhà không có quá nhiều đồ chơi, bố mẹ cũng chỉ loanh quanh với vài trò đơn giản mà con đã học được từ giáo viên. Nhưng mình cũng đành phải lặp đi lặp lại kẻo con lại quên. Nhiều lúc cũng lên mạng tìm hiểu xem có trò gì bố mẹ tự thiết kế được cho con không nhưng lại có cái lại khó quá, cái thì dễ quá, có cái lại không hợp với hoàn cảnh và không gian trong nhà nên cũng không làm gì hơn được."

Việc thiếu nguồn thông tin hướng dẫn cách tương tác, xây dựng hoạt động phù hợp cho con, không có các công cụ phù hợp, áp lực tài chính, không có sự trợ giúp trực tiếp từ giáo viên,... là những trở ngại ngay trước mắt khiến các bố mẹ loay hoay, khủng hoảng trong việc chăm sóc và can thiệp cho con ngay tại nhà.

Cùng con yêu trải nghiệm yêu thương mỗi ngày

Xây dựng hoạt động như thế nào là phù hợp với con? Bố mẹ cần chú ý đến phương diện phát triển nào của con? Đâu là nguồn thông tin chính thống mà bố mẹ có thể tin tưởng? Vô vàn các câu hỏi khác được các bố mẹ đặt ra trên các diễn đàn chăm sóc trẻ, làm bố mẹ, hỗ trợ can thiệp hiệu quả cho trẻ đặc biệt,...

Trong giai đoạn cả xã hội đang cố gắng hướng tới một trạng thái "bình thường mới", các ứng dụng công nghệ là một giải pháp được ưa chuộng vì các ưu thế tiết kiệm, hiệu quả và an toàn. Ứng dụng A365 ra đời với mong muốn hỗ trợ các bố mẹ cùng con yêu trải nghiệm yêu thương mỗi ngày với các hoạt động can thiệp phù hợp với từng bước phát triển của con. Các video được quay trực tiếp trên trẻ có rối loạn phát phát triển và rối loạn phổ tự kỷ giúp các bố mẹ có thể vận dụng linh hoạt trong việc sắp đặt môi trường an toàn và phù hợp với đặc điểm của con.

Giải pháp để xây dựng hoạt động can thiệp cho trẻ đặc biệt - Ảnh 2.

Đánh giá về APP A365, cô Đỗ Minh Thùy Liên, Cán bộ Tâm lý, bệnh viện Nhi Trung ương, Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên cho biết app rất hữu ích cho các gia đình có trẻ có rối loạn phát triển vì các video rất đơn giản và dễ hiểu khi xây dựng từ lý thuyết rồi đến thực hành, giúp bố mẹ có thêm kiến thức chuyên môn để hỗ trợ con. Không chỉ các phụ huynh mà các giáo viên cũng có thể tham khảo những video hướng dẫn này và thay đổi tùy theo các khó khăn của trẻ trên 8 lĩnh vực can thiệp miễn phí. Đây là nguồn lực mà lần đầu tiên ở Việt Nam được cung cấp miễn phí và với chất lượng cao như thế này.

Là một kênh mới trong hệ sinh thái của A365, App A365 truyền đi một thông điệp thiết thực dành cho cha mẹ trẻ đặc biệt, rằng các bố mẹ không hề đơn độc vì luôn có đội ngũ chuyên gia, giáo viên và nhiều phụ huynh khác sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ. 

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Xã hội -

GĐXH - Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng và tạo thuận lợi cho người dân trung chuyển giữa vận tải liên tỉnh với xe buýt đô thị, ngày 23/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa gửi UBND thành phố phương án điều chỉnh lộ trình một số tuyến buýt kết nối trực tiếp với Bến xe khách Yên Sở.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.