Giải thưởng khoa học trị giá hơn 800 triệu đồng

| Xã hội

Năm 2013 giải thưởng Bảo Sơn sẽ xét trao cho các công trình nghiên cứu khoa học tại 5 lĩnh vực: Y dược học - Giáo dục; Xóa đói giảm nghèo; phát triển kinh tế bền vững; Văn học - nghệ thuật. Mức giải thưởng là hơn 800 triệu đồng (40.000 USD). Giải thưởng nhằm khuyến khích các nhà khoa học, người có tâm huyết giúp đất nước phát triển và cộng đồng ấm no hạnh phúc hơn…

Giải thưởng khoa học trị giá hơn 800 triệu đồng 1
 
Ngày 13/8 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (Tập đoànBảo Sơn) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ phát động Giải thưởng Bảo Sơn năm 2013.

Giải thưởng Bảo Sơn thuộc hệ thống giải thưởng doanh nghiệp - doanh nhân do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn thành lập từ 2010, dành trao tặng cho các công trình (nhóm công trình) khoa học xuất sắc có giá trị khoa học và thực tiễn, mang tính ứng dụng cao, có đóng góp nổi bật vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn: “Năm 2013, Quỹ Bảo Sơn sẽ xét trao giải cho các công trình nghiên cứu khoa học tại 5 lĩnh vực: Giáo dục; xóa đói giảm nghèo; phát triển kinh tế bền vững; y dược học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; văn học - nghệ thuật. Mỗi lĩnh vực sẽ xét trao giải cho một công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức giải thưởng là 40.000 USD kèm theo cúp Bảo Sơn và bằng chứng nhận giải thưởng.

Năm 2014, giá trị giải thưởng sẽ tăng lên là 50.000 USD. Mỗi năm sau sẽ tăng lên một bậc, tiến tới 2117 giải thưởng sẽ cán mốc 1 triệu USD cho mỗi giải.

Giải thưởng Bảo Sơn góp phần tôn vinh quảng bá và phổ biến các công trình khoa học đã được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn, khuyến khích các thành phần trong xã hội nghiên cứu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và con người Việt Nam. Giải thưởng khuyến khích các nhà khoa học, người có tâm huyết trong mọi lĩnh vực giúp đất nước phát triển và cộng đồng ấm no hạnh phúc hơn.

PGS. TS Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia đánh giá cao việc Giải thưởng Bảo Sơn đề cao các công trình khoa học có giá trị hướng đến thực tiễn, giải quyết được những vấn đề hướng đến cuộc sống. Giải thưởng cũng nhằm đến một trong những sứ mệnh của Đại học Quốc gia là phát hiện, bồi dưỡng, vun đắp nhân tài cho đất nước.

Ông Nguyễn Trường Sơn bày tỏ mong muốn giải thưởng sẽ được các nhà khoa học biết đến nhiều hơn, khích lệ họ tiếp tục tích cực tham gia nghiên cứu, phát triển các đề tài đang ấp ủ.
 

Đây là năm thứ ba Giải thưởng Bảo Sơn được tổ chức. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan thường trực giải. Các nhà khoa học có thể đăng ký tham dự xét giải thưởng tại: Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). Website: www.giaithuongbaoson.com

Nhận hồ sơ đăng ký xét giải thưởng từ ngày 13/8 đến 30/11 và trao giải vào tháng 3/2014.

Hà Dương
thuhuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.