Giảm 90% số cán bộ, Đảng viên sinh con thứ 3
Giadinh.net - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chính sách DS – KHHGĐ”, tới nay người dân Bình Thuận đã dần hiểu đúng về Pháp lệnh Dân số và công tác DS – KHHGĐ.
Bà Song Vân cho biết thêm, 3 năm qua 100% số cộng tác viên (CTV) và cán bộ dân số cấp xã, 50% cán bộ cấp huyện được đào tạo, tập huấn. Xã nào cũng đủ cán bộ phụ trách công tác DS - KHHGĐ, xã hơn 20.000 dân còn có 2 cán bộ phụ trách công tác dân số. Bình Thuận còn bổ sung chế độ dành cho CTV, cán bộ y tế cung cấp dịch vụ KHHGĐ và những chế độ riêng cho những đối tượng tự nguyện triệt sản, đặt vòng... Cũng từ năm 2005 - 2007, Bình Thuận đã đầu tư xây mới 30 trạm y tế có khả năng cung cấp dịch vụ đặt vòng; 100% trạm y tế xã có bộ thiết bị y tế thực hiện đặt vòng. Số đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện có khả năng cung cấp dịch vụ triệt sản hiện có 6 đơn vị, đào tạo 12 y, bác sĩ về kỹ thuật cấy tránh thai, 750 CTV được tập huấn sử dụng bảng kiểm cung cấp thuốc viên tránh thai...
Nhờ làm tốt công tác DS - KHHGĐ, dân số Bình Thuận từ 1.140.000 người (2004) đã đạt 1.203.200 người (năm 2008 - số dân tăng lên nằm trong dự kiến). Số con bình quân của mỗi cặp vợ chồng từ 2- 3 con (2004) giảm xuống còn 2 con (2008) và đạt mức sinh thay thế. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2008 là 1,20%, bình quân mỗi năm giảm 0,07%. Tỉ lệ sinh còn 16,6%o (2008), mỗi năm giảm 0,7%o. Tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 18% (2008), bình quân mỗi năm giảm 1,4%. Tỉ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng lên 69,7% (2008), bình quân mỗi năm tăng 1,2%.