Giám đốc thuê côn đồ chém hơn 2.000 cây chuối ở Hải Phòng sẽ bị xử lý thế nào?

| Pháp luật

GiadinhNet – Hành vi thuê người chặt hơn 2.000 chuối là dấu hiệu về tội hủy hoại tài sản được quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, Đỗ Văn Chí (SN 1971, trú xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng) - Giám đốc Công ty Chí Linh đã thuê hàng chục côn đồ chém hơn 2.000 cây chuối trong đêm của gia đình ông Phạm Văn Quân (SN 1959, trú tại xã Cao Nhân, cùng huyện Thủy Nguyên).

Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng này bị lực lượng công an huyện Thuỷ Nguyên đưa về trụ sở UBND xã Cao Nhân lấy lời khai và trong số đó có 7 đối tương dương tính với ma tuý.


Khu vườn chuối hơn 2.000 cây của gia đình ông Quân bị giám đốc doanh nghiệp thuê nhóm côn đồ chặt phá. Ảnh: Đ.Tuỳ

Khu vườn chuối hơn 2.000 cây của gia đình ông Quân bị giám đốc doanh nghiệp thuê nhóm côn đồ chặt phá. Ảnh: Đ.Tuỳ

Liên quan đến sự việc trên, PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc Công ty Luật Dragon (thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội). Theo luật sư Long, Công ty Chí Linh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 6/2016 trên phần diện tích đất ông Quân đang nhận là của mình trồng chuối.

Tuy nhiên, việc là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất không đồng nghĩa là chủ sở hữu của tài sản trên thửa đất đó. Công ty chí Linh biết rõ ông Quân chính là chủ sở hữu của vườn chuối nhưng vẫn cố tình thuê người chặt cây.

Do vậy, hành vi thuê người chặt chuối của ông Chí có dấu hiệu về tội "hủy hoại tài sản" được quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuy nhiên, từ dấu hiệu vi phạm có đủ cấu thành để chuyển hóa thành tội danh hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.


Ông Quân đau xót trước tài sản của gia đình bị phá hoại. Ảnh: K.Minh

Ông Quân đau xót trước tài sản của gia đình bị phá hoại. Ảnh: K.Minh

Tại khoản 1 điều 143 BLHS 1999 về tội hủy hoại tài sản nêu rõ, giá trị tài sản bị hủy hoại phải lớn hơn hoặc ít hơn 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính hay đã bị kết án về tội này mà chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì mới cấu thành tội danh trên.

Do đó, cần phải có cơ quan có thẩm quyền xác định giá trị thiệt hại về tài sản do hành vi thuê người chặt chuối gây ra. Từ giá trị thiệt hại đó mới có thể kết luận ông Chí có phạm tội hay không.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cần phải chứng minh rằng ông Quân chính là chủ sở hữu hợp pháp của vườn chuối bị chặt hạ thông qua lời khai của các nhân chứng, các hóa đơn chứng từ liên quan tới việc mua cây giống, thuê người trồng cây, chăm sóc…

Trao đổi với PV, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay, theo quy định tại Điều 20, Bộ luật Hình sự thì đồng phạm là từ 2 người trở lên cùng ý chí thực hiện một tội phạm. Trong đồng phạm thì có thể phân ra các vai trò như: Người chỉ huy (tổ chức), người thực hành, người giúp sức và người xúi giục.


Toàn bộ số chuối đã bị thối rữa. Ảnh: Đ.Tuỳ

Toàn bộ số chuối đã bị thối rữa. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nếu trong quá trình điều tra có căn cứ xác định 7 đối tượng chặt chuối là do người khác sai khiến, chỉ đạo thì người sai khiến, chỉ đạo đó cũng bị xử lý về tội cố ý hủy hoại tài sản của người khác. Trong đó, người chỉ đạo là người nguy hiểm nhất và phải chịu mức án nghiêm khắc nhất.

Đối với các đối tượng tham gia chặt chuối của gia đình ông Quân, luật sư Cường thông tin, việc chặt, phá cây có thể thực hiện một cách công khai hoặc lén lút. Tuy nhiên, dù bất cứ nguyên nhân mâu thuẫn, hình thức chặt phá nào thì hành vi phá hoại cây cối của người khác là hành vi vi phạm pháp luật.

Dựa trên tính chất, mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà hành vi đó có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự, đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân.

7 đối tượng tham gia chặt phá chuối của gia đình ông Quân. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Trong vụ việc này, tài sản bị thiệt hại được xác định là khoảng 700 triệu đồng, vì vậy các đối tượng có hành vi cố ý hủy hoại vườn chuối này sẽ bị xử lý theo khoản 4, Điều 143 Bộ luật hình sự với mức phạt thấp nhất là 12 năm tù, cao nhất là tù chung thân.

Trước thông tin 7 đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy, luật sư Cường cho biết: "Tình tiết này sẽ làm căn cứ để đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và chắc chắn người sử dụng ma túy trước khi thực hiện hành vi phạm tội sẽ bị tòa án áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn với người phạm tội trong các trường hợp thông thường".

Theo các luật sư, sự việc này sẽ được giải quyết bằng chế tài hình sự đối với những người cố ý hủy hoại tài sản của người khác và buộc những người này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra.

Còn đối với việc tranh chấp về quyền sử dụng đất thì sẽ được giải quyết bằng một vụ án dân sự nếu các đương sự có yêu cầu.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Ý kiến của bạn
Tags:
Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng biết một số nam giới người Trung Quốc muốn kết hôn với phụ nữ người Việt, trả số tiền sính lễ cao, Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh dùng thủ đoạn đồng ý kết hôn. Sau đó 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền sính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt về công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng lên không gian mạng.

Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Pháp luật -

GĐXH - Để che giấu tung tích, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng giấy tờ tùy thân giả trong thời gian bỏ trốn. Tuy nhiên, sau gần 9 năm truy tìm, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công nữ giám đốc bị truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.