Giám đốc tự ý chiếm giữ 19 tỷ, vì sao hủy quyết định khởi tố?
GiadinhNet - Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Thạch, cán bộ Công ty TNHH MTV Chế tạo thiết bị điện Hà Nội (sau đây viết tắt là Cty TBĐ Hà Nội), giữa năm 2008, ông Phan Anh Dũng (SN 1979) được bổ nhiệm làm Giám đốc Cty TBĐ Hà Nội. Trong quãng thời gian này, ngoài tài khoản của công ty đã có từ trước đó, ông Dũng còn mở thêm một tài khoản khác mang tên Cty TBĐ Hà Nội tại một ngân hàng có chi nhánh ở Bắc Ninh. Cuối năm 2012, thấy công nợ của công ty rất cao, Hội đồng thành viên đã kiểm tra việc kinh doanh thì mới phát hiện việc ông Dũng tự ý lập tài khoản ngân hàng riêng để chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng của Cty TBĐ Hà Nội.

Ngày 24/7/2013, được sự ủy quyền của Cty TBĐ Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thạch đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an TP Hà Nội. Tại biên bản xác minh do điều tra viên Nguyễn Chính Phong lập ngày 24/4/2015 thể hiện, từ ngày 1/1/2009 đến 31/12/2012, tổng số tiền ông Dũng tự ý rút khoảng 19 tỷ đồng (tròn số). Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông Dũng đã tự ý bỏ việc. “Cty TBĐ Hà Nội đề nghị CQĐT làm rõ hành vi sai phạm của ông Dũng để thu hồi lại tiền cho Công ty và xử lý theo quy định của pháp luật”, biên bản xác minh do điều tra viên Nguyễn Chính Phong ghi nhận.
Ngày 10/7/2015, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngày 29/2/2016, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Dũng. Toàn bộ các quyết định này đã được chuyển cho VKSND cùng cấp. Trong khi cơ quan công an đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của ông Dũng thì bất ngờ 4 tháng sau (ngày 30/6/2016), VKSND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 09/QĐ/VKS-P5 hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Anh Dũng.
Theo luật sư Vũ Đức Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), ông Dũng đã có hành vi gian dối, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt tiền của Cty TBĐ Hà Nội. Chính vì vậy, cơ quan công an khởi tố ông Dũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là hoàn toàn có căn cứ. Việc VKSND TP Hà Nội ban hành quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của cơ quan công an là vi phạm Khoản 4, Điều 126, Bộ luật tố tụng Hình sự và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Điều luật này quy định: “Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, cơ quan công an phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can đó cho VKSND cùng cấp để xét phê chuẩn việc khởi tố. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, VKSND phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và gửi ngay cho cơ quan công an”.
Ngay sau khi biết tin VKSND TP Hà Nội ban hành quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với ông Dũng, ông Nguyễn Văn Thạch đã gửi đơn khiếu nại đến VKSND Tối cao cùng các cơ quan Trung ương và TP Hà Nội. Ngày 10/4/2017, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Ban tiếp công dân TP Hà Nội đã có văn bản chuyển đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thạch đến Viện trưởng VKSND TP Hà Nội để xem xét, giải quyết. Gần nhất, ngày 18/4/2017, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản Số 3835/VPCP-V.I đề nghị VKSND Tối cao xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết cho Văn phòng Chính phủ.
Bình Minh