Giảm tải bệnh viện, ấm lòng người bệnh

| Y tế

GiadinhNet - Là cầu nối giữa bệnh nhân và bác sĩ, tham gia các hoạt động chăm sóc, tư vấn, phục vụ người dân… những nỗ lực hết mình của người làm công tác xã hội (CTXH) tại các bệnh viện, trung tâm y tế đã góp phần nâng cao chất lượng của ngành y.

 

Hoạt động khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế rất cần sự tham gia của đội ngũ làm nghề CTXH.
Hoạt động khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế rất cần sự tham gia của đội ngũ làm nghề CTXH.

 

CTXH trong chăm sóc sức khỏe

Những năm gần đây, tại một số bệnh viện tuyến Trung ương, địa phương đã triển khai hoạt động CTXH với sự tham gia của  đội ngũ nhân viên y tế kiêm nhiệm và tình nguyện viên nhằm hỗ trợ bác sĩ trong phân loại bệnh nhân, tư vấn, giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp, hỗ trợ chăm sóc cho người bệnh… góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh.

Một số mô hình tổ chức của hoạt động CTXH trong bệnh viện và tại cộng đồng cũng đã được hình thành như: Phòng CTXH, Phòng Chăm sóc khách hàng, Tổ Từ thiện xã hội… thuộc bệnh viện hay nhóm CTXH tham gia hỗ trợ người có HIV, bệnh nhân tâm thần, giúp phục hồi chức năng tại xã/phường. Trước đây, tại các bệnh viện tuyến trên, bệnh nhân đông, nhân viên y tế không có đủ thời gian và khả năng để giải quyết nhiều nhu cầu của bệnh nhân và người dân. Do đó, hoạt động CTXH ở bệnh viện sẽ không chỉ có vai trò trong hỗ trợ bệnh nhân mà còn có tác dụng lớn trong việc hỗ trợ thầy thuốc giảm bớt áp lực công việc cũng như nâng cao hiệu quả điều trị.

Kể từ khi đề án phát triển nghề CTXH trong ngành Y tế giai đoạn 2011-2020 được triển khai đã góp phần giải quyết những nhu cầu bức thiết trong chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như làm gia tăng sự hài lòng của y tế. Đề án thực hiện từ năm 2011 nhằm mục tiêu hình thành và phát triển nghề CTXH trong ngành Y tế, góp phần tăng cường chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cầu nối giữa bệnh nhân - bác sĩ

Những năm gần đây, nhiều bệnh viện đã chú trọng đến hoạt động CTXH, trong đó phát triển mô hình các phòng, ban, tổ đội… làm CTXH như một cầu nối giữa người dân, bệnh nhân và các bác sỹ, nhiều nơi đã thu được hiệu quả tích cực. Ví dụ như Phòng CTXH của Bệnh viện Nhi Trung ương. Được thành lập từ năm 2008 đến nay, Phòng CTXH đã trở thành đầu mối tiếp nhận hỗ trợ các y, bác sỹ trong công tác điều trị chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi, đặc biệt cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương đón tiếp hàng nghìn lượt bệnh nhi đến khám, cùng với đó là hàng trăm bệnh nhi điều trị nội trú. Phòng CTXH đã trợ giúp các y, bác sỹ giải thích cho gia đình người bệnh hiểu biết hỗ trợ lẫn nhau trong công tác khám và điều trị. Theo dõi, chăm sóc, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của người bệnh và gia đình trong các trường hợp bệnh hiểm nghèo. Phòng CTXH còn vận động kinh phí mua trang thiết bị cho bệnh viện, gây quỹ hỗ trợ điều trị cho bệnh nhi nghèo, thường xuyên tổ chức những bữa ăn miễn phí cho bệnh nhi…

Tương tự, tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), các hoạt động CTXH đã triển khai hiệu quả trong việc tư vấn và khám chữa bệnh miễn phí tại bệnh viện hoặc ở cộng đồng cho các gia đình chính sách và người nghèo. Hoạt động CTXH còn kêu gọi huy động nguồn lực để miễn phí điều trị/cung cấp suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Sắp xếp bàn đón tiếp chỉ dẫn bệnh nhân thực hiện quy trình khám chữa bệnh...

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, những người làm CTXH ở đây đã tổ chức hỗ trợ hướng dẫn thủ tục và quy trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân mới nhập viện, vận chuyển bệnh nhân, cung cấp thông tin, tư vấn về công tác điều trị và hỗ trợ tâm lý cho người bệnh cùng người nhà bệnh nhân.

CTXH là nghề tuy còn mới mẻ ở nước ta, song lại có vai trò rất quan trọng và cần thiết đối với mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Với việc phát triển nghề CTXH trong ngành Y tế đang góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

 

Đề án phát triển nghề CTXH trong ngành Y tế giai đoạn 2011-2020 đã đặt ra các mục tiêu: Đến hết năm 2015 sẽ xây dựng thí điểm 4 mô hình tổ chức hoạt động CTXH trong các bệnh viện  tuyến Trung ương; Xây dựng thí điểm 6 mô hình tổ chức hoạt động CTXH trong các bệnh viện tuyến tỉnh thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam; Đến hết năm 2020, triển khai hoạt động CTXH tại 80% các bệnh viện tuyến Trung ương, 60% các bệnh viện tuyến tỉnh, 30% các bệnh viện tuyến huyện, 40% số xã/phường.

 

Quang Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.