Giảm tải bệnh viện là nhiệm vụ hàng đầu!
GiadinhNet - Từ 30-31/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cùng đoàn công tác của Bộ đã thăm, làm việc tại BV K và BV Bạch Mai.
Nội dung của cuộc làm việc tập trung vào các giải pháp chống quá tải bệnh viện - vấn đề được dư luận rất quan tâm trong thời gian qua.
Sẽ trình Chính phủ Đề án giảm tải vào năm 2012
![]() |
|
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác thăm khoa U bướu, BV Bạch Mai. Ảnh: HN |
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai đã chia sẻ về tình trạng quá tải và các kế hoạch giảm tải. Mặc dù BV Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt hàng đầu của cả nước nhưng 25/26 chuyên khoa (trừ khoa Da liễu) của BV Bạch Mai luôn ở trong tình trạng quá tải. Mức độ quá tải có xu hướng giảm dần từ 2,17% năm năm 2007 xuống 1,57% năm 2010. Nhưng lượng bệnh nhân nội trú điều trị tại BV Bạch Mai liên tục tăng theo các năm: Năm 2009 tăng 53%, năm 2010 tăng 60%. Lượng bệnh nhân ngoại trú đến khám tại bệnh viện cũng liên tục gia tăng với gần 800.000 bệnh nhân năm 2010. Một số chuyên khoa thường quá tải khoảng trên dưới 200% như: Trung tâm Y học hạt nhân, Tim mạch, Thận - tiết niệu, Hô hấp, Thần kinh...
Tại BV K, Giám đốc Bùi Diệu cho biết, từ năm 2007 BV K đã xây dựng đề án "Chống quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh". Các biện pháp giảm tải như nâng cao trình độ chuyên môn để điều trị nhanh, hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng các kỹ thuật cao để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị; đẩy mạnh điều trị ngoại trú; rút ngắn thời gian làm xét nghiệm và trả xét nghiệm... nhưng vẫn luôn trong tình trạng quá tải. Bệnh nhân ung thư ngày một tăng, thời gian điều trị dài, đặc biệt do có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán nên việc duy trì sống cao, số bệnh nhân cộng dồn tăng.
Giảm tải sự quan tâm của toàn xã hội
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã ghi nhận những kết quả của BV K và BV Bạch Mai trong nỗ lực giảm tải trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Các biện pháp chung đặt ra cho các bệnh viện là nâng cao chuyên môn, cải cách các thủ tục hành chính, đầu tư cơ sở hạ từng và xây dựng chính sách tài chính phù hợp. Riêng BV K, sắp tới phải bổ sung thêm ít nhất 50 cán bộ y tế để đầu quân cho cơ sở 2 của BV để giải quyết bớt tình trạng quá tải cơ sở 1.
Đề án 1816 cũng là một trong những biện pháp quá tải được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nêu ra. Đối với BV Bạch Mai, Bộ trưởng đề nghị cần tăng điều trị ngoại trú, điều trị ban ngày cho khoa U bướu. Các bệnh viện cũng cần ứng dụng công nghệ thông tin để bệnh nhân đăng kí khám qua điện thoại, Internet để chống giảm tải...
