Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giận chồng bỏ hai con nhỏ từ bé, hơn 40 năm sau người phụ nữ đi tìm nhưng đã muộn màng

Thứ ba, 21:12 05/04/2022 | Đời sống

Hôn nhân không hạnh phúc, người phụ nữ dứt áo bỏ 2 con nhỏ cho chồng nuôi để tìm bến đỗ mới. Hơn 40 năm sau, bà hối hận đi tìm.

Giận chồng bỏ hai con nhỏ từ bé, hơn 40 năm sau người phụ nữ đi tìm nhưng đã muộn màng - Ảnh 1.

Bà Hai (hay còn tên gọi khác là Trần Thị Thúy Nga ở xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau). Bà sống gần bãi biển lúc bán chè khi thì lại làm cá, kiếm tiền mưu sinh. Người đàn bà ở độ tuổi lục tuần, khuôn mặt khắc khổ suốt bao nhiêu năm qua vẫn trăn trở một nỗi niềm.

Như bao người phụ nữ khác, đến độ tuổi cập kê bà Hai lập gia đình. Bà học ít nhưng chồng là người tri thức, học rộng, biết nhiều. Cuộc hôn nhân hạnh phúc được 10 năm, đôi vợ chồng có với nhau hai người con gái thì đau khổ ập đến.

Nguyên nhân tan vỡ hôn nhân được bà Hai chia sẻ là do sự khác biệt về lối sống, không hòa hợp được. Đỉnh điểm là người đàn ông đó đã phản bội khiến bà phải đưa đến quyết định dứt áo ra đi, bỏ hai con nhỏ.

Đến giờ bà vô cùng hối hận vì đã sai lầm giao hai con nhỏ cho chồng. "Giao trong sự bực tức, không suy nghĩ thấu đáo được và lúc đó còn quá trẻ mới có hai mươi mấy tuổi. Tôi nói nếu người ta đã phản bội thì giao con cho chồng làm gì thì làm. Sau này mình lập gia đình mình có chồng khác. Không hạnh phúc thì không miễn cưỡng".

 - Ảnh 1.

Bà Hai giận chồng bỏ hai con, hơn 40 năm sau hối hận đi tìm

Hận mẹ bỏ rơi, người phụ nữ vẫn mong được gặp 1 lần

Cùng lúc, chị Bảo Ngọc (49 tuổi, định cư ở Đức) cũng mòn mỏi đi tìm người mẹ đã rời đi khi chị mới 2 tuổi. Không nhớ mặt mẹ cũng chẳng có chút ký ức nào, hành trang tìm kiếm của đứa con chỉ nhen nhóm 1 số thông tin "Mẹ tên Nga".

Tuổi thơ của chị Ngọc là chuỗi ngày bất hạnh: Cha mẹ ly hôn, dì ghẻ đánh đập, đến bà nội cũng không thương. Ngày cha mẹ đường ai nấy đi, chị Ngọc và chị gái tên Tâm được cha nuôi dưỡng. Sau đó, người cha đi bước nữa.

Ký ức của chị bắt đầu bằng những trận đòn roi của người mẹ kế. Khi đó đứa trẻ tủi hờn hỏi tại sao suốt ngày bị đánh đập thì người mẹ kế trả lời: "Tao không phải mẹ ruột của tụi bay".

Kể từ đó, chị trăn trở một câu hỏi vậy mẹ ruột của mình là ai? Nhiều lần chị Ngọc hỏi cha là ông Ngô Viết Đức: "Mẹ con đâu? Sao không thấy thì ba bảo ba mẹ ly dị rồi. Lý do thì lớn lên con tự biết chứ ba không kể gì hết".

Sau này, khi ông Đức biết hai con bị vợ lẽ hành hạ đã bỏ người đàn bà này rồi dẫn con về Sài Gòn sinh sống. Một thời gian sau, ông lại lập gia đình với người vợ thứ 3 và có thêm 1 con gái. Nhưng sợ các con bị đánh đập nên ông không ở chung mà chỉ chạy qua, chạy lại.

Năm 1978, ông Đức dắt hai con gái và gia đình riêng vượt biên thì bị công an phát hiện. Trước khi bị bắt, ông dặn chị Ngọc và chị Tâm về địa chỉ nhà bà nội nương nhờ. Tuy nhiên, bà nội không thương cũng thường xuyên đánh đập các cháu.

 - Ảnh 2.

Chị Ngô Thị Bảo Ngọc đi tìm mẹ

Sống trong cảnh éo le này 2 năm, chị em chị Ngọc bỏ lên Sài Gòn đi làm thuê ở các quán cơm, sống qua ngày. Quá cực khổ, nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có gia đình, người thân còn mình thì không, chị Ngọc luôn tự hỏi không biết giờ mẹ mình đang ở đâu? Tại sao lại bỏ đi khiến hai chị em khổ sở như vậy?

Cuối năm 1984, ông Đức qua đời do bệnh. Một năm sau, chị gái tên Tâm cũng mất. Lúc đó chị Ngọc mới 16 tuổi rơi vào cảnh mồ côi, không người thân. Cô gái sau đó cũng tìm được bến đỗ. Đến năm 1992, hai vợ chồng chị Ngọc đi định cư ở Thụy Điển, được 20 năm thì đến Đức lập nghiệp.

Sống nơi xứ người, trong lòng chị luôn có nhiều câu hỏi đặt ra nhưng mãi không có câu trả lời. Từ nhỏ đến khi trưởng thành luôn giận và hận mẹ nhưng trong lòng vẫn ao ước được gặp mẹ 1 lần.

Nhờ vào những thông tin trùng hợp, bà Hai và chị Bảo Ngọc đã nhận ra nhau. Sau hơn 40 năm, bà Hai vẫn nhớ con gái lớn của mình là Ngô Thị Bảo Tâm, tính đến Tết 2021 là tròn 52 tuổi, còn con gái thứ 2 sinh ngày 13/2 tại Cà Mau năm nay 49 tuổi.

Chị Ngọc và bà Hai đoàn tụ sau hơn 40 năm

Được biết, có lần bà cũng đi tìm các con nhưng những người thân biết tung tích đã qua đời nên mất hết thông tin. Một lần khác người cháu của bà nói ông Đức có gửi thư về nhưng không rõ để đâu mất.

Gặp lại con gái, bà Hai kể lại, sau ly hôn bà về quê lấy lại họ gốc là Nguyễn thay tên Hai. Bà Hai cũng đã có gia đình mới và có 4 người con khác. Trong khoảng thời gian này, bà vẫn đinh ninh chồng, con đã ổn định cuộc sống. Giờ mới biết, chồng mất, hai đứa con mồ côi khổ sở làm thuê làm mướn ở bến xe, một người mất một người tha phương.

 - Ảnh 4.

Hình ảnh bà Hai và ông Đức hồi còn mặn nồng vẫn được giữ lại

"Cuộc chia ly nào cũng đau thương, giận chồng bỏ con giờ thấy đau đớn quá trời quá đất. Đó là sai lầm lớn lao trong đời của mình. Phải như ngày đó không mềm lòng thì đâu có mất 2 đứa con", bà Hai nghẹn ngào nói.

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mức phạt lỗi xe không chính chủ năm 2026 theo quy định mới nhất

Mức phạt lỗi xe không chính chủ năm 2026 theo quy định mới nhất

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều người thắc mắc, trường hợp đi "xe không chính chủ" - xe đứng tên người khác tham gia giao thông có bị xử phạt. Dưới đây là các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.

Quý 1 năm Bính Ngọ: 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền bạc về dồn dập

Quý 1 năm Bính Ngọ: 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền bạc về dồn dập

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Bước sang quý 1 năm Bính Ngọ, vận trình của 12 con giáp có nhiều chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là về tài lộc và sự nghiệp.

Mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 lên tới 35 triệu đồng theo hệ số lương mới

Mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 lên tới 35 triệu đồng theo hệ số lương mới

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 theo quy định mới.

Phú Thọ: Trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty C.P. bị phát hiện nhiều vi phạm

Phú Thọ: Trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty C.P. bị phát hiện nhiều vi phạm

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Kết quả kiểm tra của UBND xã Cao Dương (Phú Thọ) cho thấy, nhiều trang trại chăn nuôi tại thôn Nghĩa Kếp tồn tại vi phạm về đất đai, đăng ký kinh doanh và khai thác nước dưới đất sau khi nội dung này được Gia đình và Xã hội phản ánh.

Rơi xuống biển tử vong khi đi kiểm tra thuyền

Rơi xuống biển tử vong khi đi kiểm tra thuyền

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Sau khi đi ăn cưới về, ông H. ra cửa sông Lạch Sung kiểm tra tàu thuyền không may rơi xuống biển tử vong.

Sắp tới (1/3/2026), một hộ kinh doanh phải đặt tên tài khoản ngân hàng như thế nào?

Sắp tới (1/3/2026), một hộ kinh doanh phải đặt tên tài khoản ngân hàng như thế nào?

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Theo Thông tư số 25/2025/TT-NHNN, từ 1/3/2026, khi thực hiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng, hộ kinh doanh được xếp vào nhóm khách hàng tổ chức theo pháp luật về ngân hàng.

Năm Bính Ngọ 2026 tương xung và tương hợp với những mệnh nào?

Năm Bính Ngọ 2026 tương xung và tương hợp với những mệnh nào?

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Mỗi dịp cuối năm, những câu hỏi xoay quanh năm mới như "năm 2026 mệnh gì", "thuộc hành nào", "hợp – khắc ra sao" lại được nhiều người quan tâm.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Phú Thọ yêu cầu xác minh các trang trại chăn nuôi tại Cao Dương

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Phú Thọ yêu cầu xác minh các trang trại chăn nuôi tại Cao Dương

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh tình trạng hàng loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng trên đất đồi tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, cùng dấu hiệu xả thải gây ô nhiễm môi trường, các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc, ban hành văn bản yêu cầu xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch

Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Sáng 3/2, người dân khu vực phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính nổi trên mặt nước sông Tô Lịch. Lực lượng chức năng đang khẩn trương phong tỏa hiện trường để điều tra.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người sâu sắc, đã cam kết là không rời bỏ

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người sâu sắc, đã cam kết là không rời bỏ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này, không dễ mở lòng, nhưng khi đã trao đi tình cảm thì đó là sự cam kết bền bỉ, sẵn sàng đồng hành trọn đời.

Top