Giận con không làm bài tập, mẹ tát khiến trẻ tử vong, đây là 5 vị trí dù nóng giận thế nào cũng đừng đánh trẻ
GiadinhNet - Chỉ vì hành động bộc phát do tính nóng nảy của mình mà một bà mẹ đã vô tình cướp đi sinh mạng của con và làm tan nát hạnh phúc cả gia đình.
Gần đây trang Sohu đưa tin, một bé gái 8 tuổi được đưa đến Bệnh viện nhi Thâm Quyến (Trung Quốc) trong tình trạng hôn mê. Bố mẹ cô bé nói rằng, đứa trẻ đã ăn một túi chân gà ngâm, sau đó xuất hiện tình trạng chóng mặt, liên tục nôn ói, gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được cô bé. Tuy nhiên, bác sĩ cấp cứu đặt ra câu hỏi: Nguyên nhân cái chết của đứa trẻ là gì? Có thực sự là ngộ độc thực phẩm không? Nếu nói rằng trẻ bị ngộ độc vì ăn chân gà ngâm chua thì tại sao cha mẹ cũng ăn chân gà thì bình an vô sự?
Để tìm ra nguyên nhân thực sự, gia đình đã yêu cầu khám nghiệm tử thi. Biên bản khám nghiệm cho thấy cháu bé tử vong không liên quan gì đến món chân gà ngâm chua mà là nội sọ bị tổn thương, nguyên nhân là do tác động của ngoại lực.
Kết quả này khiến cha mẹ cô bé không khỏi hoang mang. Bởi đứa trẻ chưa bao giờ gây gổ hay đánh nhau với ai, cũng không có tai nạn té ngã rõ ràng. Vậy loại lực bên ngoài nào có thể làm tổn thương đứa trẻ như vậy? Tổn thương nội sọ đến từ đâu?

Cha mẹ nóng nảy có thể gây ra những tổn thương về tinh thần và thể chất nặng nề cho con. (Ảnh minh họa)
Sau khi nói chuyện với người nhà cô bé, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân. Hóa ra, cách đây không lâu, người mẹ vì phát hiện bài tập về nhà mà đứa trẻ làm có vấn đề nên nổi cơn giận và đã tát rất mạnh vào sau đầu của con. Nào ngờ, chính cái tát ấy đã lấy đi cuộc sống của đứa trẻ và đập tan hạnh phúc của gia đình.
Người mẹ không biết rằng phía sau đầu của trẻ là vị trí không được đánh. Bởi phía sau của não là nơi đặt trung tâm hô hấp, cũng chính là diên tủy. Nếu bị đánh trúng, nó sẽ khiến trung tâm hô hấp bị chấn động, có thể gây ra một số biến chứng của suy hô hấp, nặng có thể gây tử vong.
Nếu cha mẹ có thể kiềm chế cảm xúc của mình, nếu cha mẹ có thể hiểu biết thêm về một số tài liệu y tế, thì đã có thể tránh được bi kịch như vậy. Tuy nhiên tất cả sự việc xảy ra đều không có chữ "nếu như". Sau thảm kịch này chỉ còn sự hối tiếc và bài học cảnh giác sâu sắc.
Cha mẹ giận đến mấy cũng không được đánh vào 5 bộ phận này của trẻ:
Vùng đầu

Trẻ nhỏ non nớt, cha mẹ dù giận dữ thế nào cũng tránh đánh con. (Ảnh minh họa)
Cha mẹ tuyệt đối không được đánh vào đầu trẻ vì con có thể bị tổn tương nặng nề. Những cú va đập vào đầu trẻ có thể dẫn tới chấn động não, nứt sọ, dập não, chảy máu, tụ mão não... Trường hợp nguy hiểm hơn có thể dẫn tới chấn thương sọ não và tử vong.
Khi trẻ có biểu hiện quấy khóc, nôn ói, đau đầu, co giật, hôn mê, lỗ tai hoặc mũi cháy máu, tay chân yếu... người lớn cần đưa bé đi cấp cứu ngay lập tức. Tránh nghĩ bé ăn vạ mà bỏ mặc.
Mông

Nhiều phụ huynh nghĩ "tét mông vài cái chẳng sao" là hoàn toàn sai lầm. (Ảnh minh họa)
Cha mẹ có thể cho rằng đánh vào mông chỉ khiến con cảm thấy đau chứ không gây nguy hiểm gì cho bé. Tuy nhiên, đó là một sai lầm rất nghiêm trọng.
Một số cha mẹ khi đánh vào mông con thường để bé nằm sấp trên giường, chiếu hoặc ghế dài. Việc nằm úp người chịu đòn có thể khiến các vật liệu cứng phía dưới gây hại đến tinh hoàn, làm tụ máu tình hoàn đối với các bé trai.
Bên cạnh đó, việc dùng thắt lưng, dây cứng đánh vào mông con có thể gây tụ máu ở khu vực này, làm cản trở lưu thông máu, thậm chí có thể dẫn tới hoại tử.
Ngực
Ngực là trung tâm của xương và hệ thống hô hấp. Khi đánh vào ngực, trẻ có thể bị suy hô hấp, gãy xương, nghiêm trọng nhất là dẫn tới tử vong.
Bụng
Đánh vào bụng trẻ có thể gây ra tổn thương các nội tạng như ruột, gan, lá lách. Nếu không đưa trẻ đi cấp cứu kịp thời và để tình trạng xuất huyết nội tạng xảy ra nghiêm trọng sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.
Tai

Những hành vi bạo lực của cha mẹ không có tác dụng dạy dỗ con trẻ. (Ảnh minh họa)
Nhiều cha mẹ có thói quen véo tai khi con hư hoặc làm sai. Tuy nhiên, việc xoắn, vặn tai trẻ khiến dây thần kinh ở tai bị hỏng hoặc có thể khiến trẻ ngất tại chỗ.
Sử dụng đòn roi không bao giờ là biện pháp giáo dục hiệu quả, giúp bé ngoan ngoãn như kỳ vọng của bố mẹ. Việc đánh trẻ có thể gây ảnh hưởng về tâm lý, thậm chí còn khiến trẻ lầm lì và ương bướng hơn. Một số trẻ sẽ hình thành tâm lý mất tự tin, sợ hãi và sống khép mình.
Hậu quả lâu dài của việc giáo dục bằng đòn roi là trẻ lớn lên cũng có xu hướng sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Do đó, thay vì sử dụng roi vọt, cha mẹ cần tìm nhưng phương pháp giáo dục hợp lý hơn để dạy trẻ.
7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Bước qua tuổi 50, vòng eo dễ tích mỡ hơn, cơ thể cũng bắt đầu chậm nhịp. Nhưng đừng lo, chỉ với 7 món ăn tối thông minh, bạn có thể vừa thưởng thức bữa ngon, vừa đánh bay mỡ bụng, nâng cao sức khỏe và tận hưởng giấc ngủ sâu. Cùng khám phá thực đơn dễ thực hiện, giúp eo thon, cơ thể nhẹ nhàng, và giữ trọn hạnh phúc tuổi 50 nhé!
4 vật dụng chứa hạt vi nhựa xuất hiện nhiều trong gia đình người Việt, loại thứ nhất nhiều chị em hay dùng
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Hạt vi nhựa có nhiều trong mĩ phẩm, trong một số thực phẩm, nước đóng chai và có trong không khí.
Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcGĐXH - Vô tình nuốt hạt táo đỏ khi ăn yến chưng táo đỏ, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, được người nhà đưa đi cấp cứu.
Ca mổ thay cùng lúc hai khớp gối, chấm dứt hơn 10 năm đau đớn cho nữ bệnh nhân 67 tuổi
Sống khỏe - 5 giờ trướcSau hơn chục năm chịu đựng những cơn đau khớp gối triền miên, bà Hợp (67 tuổi, Bắc Ninh) đã có thể đi lại bình thường chỉ ít ngày sau ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần hai bên cùng lúc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.
Tiếp năng lượng để tỉnh táo tức thì khi làm ngày cày đêm
Sống khỏe - 8 giờ trướcSự nhạy bén, năng động của người trẻ khiến họ không ngừng đam mê với công việc, tìm đến các lĩnh vực mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, khi làm ngày cày đêm, chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ, nhiều bạn trẻ còn có "tips" riêng để tiếp năng lượng, tỉnh táo chạy deadline, thêm cảm hứng sáng tạo, bứt phá trong công việc.
Người đi tìm những 'mảnh ghép' còn thiếu trong hành trình giải mã bệnh hiếm
Sống khỏe - 11 giờ trướcĐứng trước ẩn số của những ca bệnh hiếm thách thức giới chuyên môn, không phải bác sĩ nào cũng đủ kiên trì đi đến tận cùng cơ chế bệnh sinh. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Central Park (TP.HCM), ThS.BSNT Phan Trúc đã dũng cảm dấn thân vào con đường đầy gian nan ấy, với mong muốn mang lại hy vọng mới cho những ca bệnh còn bỏ ngỏ nguyên nhân.
Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Có 3 cách hạn chế hạt vi nhựa người Việt nên áp dụng, đó là: Hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần; lựa chọn thực phẩm, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ.
10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quả
Bệnh thường gặp - 12 giờ trướcGĐXH - Mỡ bụng không chỉ khiến vóc dáng kém săn chắc mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe ở nam giới. Thay vì nhịn ăn hay ép cân cực đoan, bạn có thể áp dụng 10 mẹo ăn uống thông minh để giảm mỡ bụng hiệu quả, duy trì năng lượng và cải thiện sức khỏe toàn diện từ chính bàn ăn hàng ngày.
Cấp cứu kịp thời người đàn ông nước ngoài đau thắt ngực lúc rạng sáng
Y tế - 13 giờ trướcSKĐS - Sau khi làm các xét nghiệm, xử trí cấp cứu bệnh nhân theo đúng phác đồ, bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn đã hội chẩn, liên hệ khẩn với tuyến tỉnh để chuyển người bệnh lên tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Bộ Y tế vào cuộc vụ công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại Huế
Y tế - 13 giờ trướcCục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Huế khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt
Bệnh thường gặpGĐXH - Có 3 cách hạn chế hạt vi nhựa người Việt nên áp dụng, đó là: Hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần; lựa chọn thực phẩm, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ.