Giang hồ bắn thủng bụng đối thủ được giảm án

| Pháp luật

Hoàng Khắc Hiếu, 29 tuổi, được giảm từ tổng 7 năm tù xuống còn 6 năm tù trong phiên phúc thẩm liên quan tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tại phiên phúc thẩm do TAND cấp cao Hà Nội mở tại thành phố Vinh ngày 22/4 đã chấp nhận đơn kháng cáo của Hoàng Khắc Hiếu (trú thành phố Vinh). Tình tiết mà bị cáo trình bày để làm căn cứ giảm án từ 6 năm tù giam tội Giết người xuống 5 năm là do đã bồi thường thiệt hại gia đình nạn nhân hàng trăm triệu đồng, có giấy xác nhận của bộ đội biên phòng vì đã giúp lực lượng này bắt được tội phạm.

Giang hồ bắn thủng bụng đối thủ được giảm án - Ảnh 1.

Bị cáo Hiếu tại phiên phúc thẩm.


Tại phiên tòa này, HĐXX cũng chấp nhận đơn kháng cáo của nhóm bị cáo khác liên quan tới vụ án này phạm tội Gây rối trật tự công cộng xin giảm nhẹ một phần hình phạt do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 8/2019, HĐXX tuyến Hiếu 6 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt, Hiếu lĩnh 6 năm tù giam.

Theo cáo trạng, tối 20/10/2018, Hiếu cùng nhóm bạn đang ngồi ăn tại một quán ở thành phố Vinh thì Nguyễn Gia Định (26 tuổi) và Lê Ngọc Anh (26 tuổi) dừng ôtô trước cửa rồi đi thẳng tới bàn nhậu của Hiếu. Định gọi Hiếu và đấm liên tiếp vào mặt.

Giang hồ bắn thủng bụng đối thủ được giảm án - Ảnh 2.

Khẩu súng trong vụ án.


Bênh Hiếu, nhóm bạn ngồi cùng bàn vớ ghế, cốc chén đuổi đánh Định. Cùng lúc, Hiếu bắn súng khiến đạn găm vào bụng Định. Thấy Lê Ngọc Anh đang cầm một thanh kiếm đứng cách chừng 2 m, Hiếu tiếp tục bóp cò khiến đạn găm vào vai anh này.

5 ngày sau khi xảy ra vụ án, Hiếu đầu thú.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.