Giành giật sự sống cho cháu bé sinh thiếu tháng nặng 1,4kg nhiều lần thoát cửa tử

| Y tế

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, sau gần 2 tháng, với 3 lần cấp cứu và liên tục theo dõi điều trị tích cực, đến nay bé L.B.T. đã qua cơn nguy kịch, được rút ống thở, rút ống nội khí quản…

Đại diện Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, sau gần 2 tháng, với 3 lần cấp cứu và liên tục theo dõi điều trị tích cực, đến nay bé L.B.T. đã qua cơn nguy kịch, được rút ống thở, rút ống nội khí quản…

Theo đó, ngày 25/2, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí tiếp nhận bé L.B.T vừa chào đời trong tình trạng nguy kịch. Cháu bé được bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết phổi trên nền sinh non 29 tuần, suy hô hấp nặng. Đây là tình trạng vô cùng nguy hiểm ở trẻ sinh non tháng, tiên lượng rất nặng nề, nguy cơ tử vong cao.

Cháu T. chào đời nặng 1,4 kg, sau sinh toàn thân tím tái, phản xạ yếu, khóc rên, rút lõm lồng ngực, miệng đùn bọt cua, SpO2 88%, nhịp tim nhanh 160 lần/phút. Sau 23h chào đời, trẻ còn xuất hiện nhiều máu tươi ở nội khí quản.

Giành giật sự sống cho cháu bé sinh thiếu tháng nặng 1,4kg nhiều lần thoát cửa tử - Ảnh 1.

Tình trạng trẻ hiện tại đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Qua khai thác tiền sử, được biết, chị V.T.L, 28 tuổi (trú tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí, mẹ cháu bé) mang gen tan máu bẩm sinh (thalassemia). Năm 2016, sản phụ mang thai lần đầu và sinh non ở tuần thai 26 và bé L.B.T. là con thứ hai.

Trong quá trình mang thai bé T., sản phụ không làm xét nghiệm sàng lọc đầy đủ và đến ngày 25/2, khi đang ở tuần thai 29, chị L. đau bụng, vỡ ối và sinh bé T. bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí.

Ngay khi được chuyển đến Khoa Sơ sinh, các bác sĩ nhanh chóng xử trí cấp cứu cho bé T., nhưng trẻ không đáp ứng với thở máy thông thường nên đã được chuyển thở máy cao tần HFO; kết hợp đặt huyết áp động mạch xâm lấn, theo dõi nguy cơ truỵ mạch, bơm sunfactant.

Trong quá trình theo dõi cấp cứu, nhiều lần trẻ diễn biến xấu với tình trạng rối loạn đông máu nặng, nhiễm trùng huyết và có 2 lần xuất huyết phổi số lượng nhiều. Ngay lập tức, bé T. được xử trí cấp cứu xuất huyết phổi, duy trì an thần thở máy, duy trì vận mạch, kháng sinh và nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn. Trẻ được truyền máu 6 lần với hơn 90 ml máu và huyết tương, 56 ml khối hồng cầu để điều trị tình trạng rối loạn đông máu.

Sau gần 2 tháng, với 3 lần cấp cứu và liên tục theo dõi điều trị tích cực; đến nay bé T. đã qua cơn nguy kịch, được rút ống thở, rút ống nội khí quản, tăng thêm 200 gram cân nặng; tình trạng viêm phổi, nhiễm trùng thuyên giảm.

Hiện tại, cháu bé đang được hướng dẫn ấp Kangaroo kích thích tiêu hoá, thở oxy qua mask, ăn sữa mẹ qua sonde. Dự kiến trẻ sẽ đủ điều kiện ra viện khi được dừng hỗ trợ thở oxy qua mask, tăng từ 1,9 đến 2 kg cân nặng…

Liên quan đến tình trạng bệnh của trẻ, bác sĩ Khoa Sơ sinh cho biết, có nhiều nguyên nhân gây xuất huyết phổi ở trẻ sơ sinh; trong đó có nguyên nhân giảm Prothrombin trong máu, do chức năng tổng hợp của gan còn yếu, hoặc do thiếu vitamin K từ người mẹ dẫn đến gan không tổng hợp được đủ prothrombin, từ đó gây xuất huyết phổi và não ở trẻ sơ sinh.

Do đó, để giảm thiểu tình trạng này, các bác sĩ Bệnh viện khuyên phụ nữ mang thai cần quản lý thai kỳ tốt, kiểm soát các bệnh lý nền, đảm bảo trẻ sinh đủ tháng, đủ cân nặng và khỏe mạnh. Cùng với đó, phụ nữ mang thai nên có chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung đủ các loại rau xanh và dầu tự nhiên vì đây là nguồn thực phẩm chứa nhiều vitamin K.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Tỉ lệ số ca mắc covid – 19 vẫn tiếp tục gia tăng

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.