Hơn 87% học sinh đã đăng ký tham gia Chương trình Sữa học đường Hà Nội
Xã hộiChương trình Sữa học đường của Hà Nội sau 2 tháng triển khai đã có trên 87% học sinh đăng ký tham gia, dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới…
GiadinhNet - Trong khi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ thêm trong tiêu cực điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La, Hòa Bình cũng là lúc kỳ thi THPT Quốc gia 2019 cũng chỉ còn 2 tháng nữa là diễn ra. Nhiều chuyên gia đề xuất về phương án thi mới, hiệu quả hơn cho kỳ thi hiện tại đã bộc lộ nhiều bất cập và “lỗ hổng” cho tiêu cực thi cử.
Chương trình Sữa học đường của Hà Nội sau 2 tháng triển khai đã có trên 87% học sinh đăng ký tham gia, dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới…
GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh lớp 6 THCS tại nhiều trường học tại Hà Nội năm học 2019 - 2020 được dự báo khá căng thẳng ở các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường ngoài công lập nổi tiếng. Trong đó, nhiều phụ huynh cảm thấy “sốc” trước quy định phải có hầu hết điểm 10 từ lớp 1 đến lớp 5 mới được dự thi vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Do mâu thuẫn trong giờ ra chơi, 3 học sinh lớp 4 đánh 2 bạn nữ cùng lớp khiến cả 2 phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhưng hiệu trưởng nói không có gì to tát.
GiadinhNet - Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) vừa phối hợp với Ban ATGT TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động dự án “Mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình” tại trường tiểu học Lâm Văn Bền (huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh).
Theo báo cáo của Edtech UK, London & Partners (2015) thì mức đầu tư cho Ngành Công nghệ Giáo dục Toàn cầu là 45 tỉ GBP năm 2015, và dự kiến là 129 tỉ GBP năm 2020. Theo Tech Crunch (2018), đến năm 2020, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ chiếm 54% thị trường EdTech.
Giadinh.Net - Nhặt được chiếc ví chứa gần 7 triệu đồng trên đường đi học về, hai em học sinh lớp 4 trường TH Lam Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã giao lại cho cô giáo chủ nhiệm để tìm trả lại cho người đánh rơi.
GiadinhNet - Theo thống kê từ các trường đại học, tính đến thời điểm này đã có hàng chục thí sinh đến từ Hòa Bình, Sơn La có điểm thi gian lận. Phần lớn những thí sinh này là thủ khoa, á khoa của các trường đại học “tốp đầu”, đã chính thức bị hủy kết quả trúng tuyển sau hơn một học kỳ “chiếm suất” của thí sinh khác.
Không còn đặt nặng áp lực về thành tích học tập, với những ông bố bà mẹ thời hiện đại, con có nhiều trải nghiệm và sống hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn cho các Sở Giáo dục, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm về việc tăng cường giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè 2019.
Người đàn ông hơn 50 tuổi (ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị tố ôm hôn, đụng tay vào vùng nhạy cảm của một em học sinh lớp 4 ngay trước cổng trường.
Như chúng tôi đã phản ánh, top 3 thí sinh có điểm thi vào ĐH Y Hà Nội là người Sơn La được nâng 15,3 điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018. Thông báo chính thức của ĐH Y Hà Nội, sau khi nhận được kết quả của Sở GD&ĐT Sơn La gửi xuống, trường đã chính thức có căn cứ để buộc thôi học sinh viên này.
5 năm tiểu học chỉ được phép có 1 điểm 9, đồng thời kết quả rèn luyện xuất sắc...mới đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.
Sau khi người đàn ông 50 tuổi có những hành động lạ, đụng chạm vào người bé H. ngay tại trường tiểu học, em phải ở nhà, không dám đến trường vì sợ hãi.
"Lần đầu tiên tôi đi chụp, một điều ước được ghi trên tờ giấy màu không phải là nguyện vọng thi đỗ đại học. Tôi đã nói với lớp: “Anh chắc chắn với các em, nếu những điều ước được ghi trong tờ giấy này với tất cả sự chân thành, nó sẽ trở thành hiện thực!”. Nghe thấy câu đó, hình như mắt em thoáng chút long lanh đầy hy vọng..."
Thí sinh N.H.Q. ở tỉnh Hoà Bình có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5 điểm nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm. Thí sinh này có tới 2 điểm 0 môn vật lý và hoá học.
GiadinhNet - Theo BS Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH), nếu thầy giáo có hành vi sờ vào vùng kín của học sinh dưới 16 tuổi là hành vi dâm ô trẻ em, cần phải điều tra rõ để xử lý theo pháp luật.