Thứ Sáu, 19/9/2025 12:5 (GTM +7)

Giao lưu trực tuyến: Giải pháp nào đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức tự nhiên

Thứ sáu, 09:02 04/12/2020 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Để giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta hiện nay, theo các chuyên gia, phải giải quyết "gốc rễ" của vấn đề, tức là thay đổi nhận thức của người dân về tâm lý ưa thích con trai hơn con gái, từ đó dần xóa bỏ việc lựa chọn giới tính thai nhi, góp phần đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

Nhằm tìm ra những giải pháp quyết liệt hơn nữa để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, góp phần đạt được mục tiêu đến năm 2030, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, Báo điện tử Gia đình và Xã hội (giadinh.net.vn), Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Giải pháp nào đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức tự nhiên" vào lúc 9h ngày 4/12/2020.

Vì thời lượng chương trình có hạn nên các chuyên gia đã giải đáp những câu hỏi gửi đến sớm nhất và có nội dung bao trùm. Các câu hỏi còn lại xin hẹn quý bạn đọc trong chương trình giao lưu sau.

Quý bạn đọc vui lòng theo dõi các câu hỏi đã được trả lời ở phần giao lưu ngay phía dưới bài viết này.

Giao lưu trực tuyến: Giải pháp nào đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức tự nhiên - Ảnh 2.

Đúng 9h sáng 4/12 chương trình giao lưu trực tuyến bắt đầu. Ông Nguyễn Ngọc Đức, - Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội, Báo điện tử Giadinh.net.vn (đầu tiên bên trái) phát biểu khai mạc và tặng hoa cảm ơn các khách mời đến tham gia chương trình. Từ phải qua: TS Đinh Huy Dương, Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục, Tổng cục Dân số, Bộ Y tế; TS xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và TS Tạ Hương, Phó Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia. Ảnh chương trình giao lưu: Chí Cường


DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC CÂU TRẢ LỜI CỦA CHUYÊN GIA KHÁCH MỜI THAM GIA GIAO LƯU.

Giadinh.net.vn

Gửi câu hỏi Phỏng vấn trực tuyến
Trần Mỹ Dung hỏi 2:14 4/12/2020
@TS xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh : Thưa TS Tuyết Minh, bà đã từng chứng kiến những câu chuyện thực tế về việc “trọng nam khinh nữ” trong cuộc sống xung quanh mình hay chưa. Nếu có, xin bà có thể chia sẻ cho độc giả cùng biết và đưa ra lời khuyên với những trường hợp tương tự như thế nào. Cảm ơn bà!
Tâm Đan hỏi 7:17 3/12/2020
@TS xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh : Thưa TS Tuyết Minh, để đẩy lùi tư tưởng ưa thích con trai hơn con gái, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, theo bà, thời gian tới, những giải pháp cần trọng tâm vào những vấn đề cốt lõi nào và lộ trình thực hiện ra sao?
Nguyễn Quốc Tuấn hỏi 7:17 3/12/2020
@TS xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh : TS Tuyết Minh: Được biết ở nhiều nơi, nhất là ở vùng núi, vùng sâu vùng xa, tình trạng con gái không được đi học, không được quan tâm vẫn còn phổ biến. Phải chăng, điều này là rào cản lớn đối với việc nâng cao vị thế của trẻ em gái trong tương lai thưa bà?
Bảo Thắng hỏi 7:17 3/12/2020
@TS xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh : Xin được hỏi TS Nguyễn Thị Tuyết Minh: Hiện nay, một số nơi vẫn còn tồn tại việc nếu người đàn ông chỉ có con gái thì khi ăn cỗ chỉ được ngồi ở mâm dưới và không có tiếng nói trong dòng họ. Điều này khiến nhiều phụ nữ và trẻ em gái bị đánh đập, hành hạ, không ít gia đình rơi vào cảnh tan vỡ, chia ly. Phải chăng, chính những quan niệm xã hội, những hủ tục cũng tác động không nhỏ khiến việc thúc đẩy bình đẳng giới, đẩy lùi tâm lý ưa thích con trai hơn con gái càng trở nên khó khăn hơn, thưa bà?
Mai Hạnh hỏi 7:12 3/12/2020
@TS xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh : Thưa TS Nguyễn Thị Tuyết Minh, các nhà nhân khẩu học nhận định, việc lựa chọn giới tính thai nhi trước khi sinh là một trong những dạng bạo lực giới nghiêm trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều cặp vợ chồng vẫn tìm mọi cách để đẻ con trai cho bằng được và vấn đề nạo phá thai để lựa chọn giới tính thai nhi vẫn đang tiếp tục xảy ra. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?
Minh Quang hỏi 7:12 3/12/2020
@TS xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh : Xin chào TS Tuyết Minh. Được biết quan niệm “một trăm đứa khóc như ri, không bằng một đứa nó đi giật lùi” hay “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” vẫn đang chi phối khá nhiều trong đời sống hiện nay khiến một bộ phận không nhỏ người dân vẫn ưa thích con trai hơn con gái. Bà có thấy như vậy không? Xin bà giải thích rõ hơn về những quan niệm này. Chúng xuất phát từ đâu và ảnh hưởng như thế nào trong đời sống từ xưa đến nay?
Minh Hùng hỏi 7:12 3/12/2020
@TS xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh : Xin được hỏi TS Tuyết Minh: Là người có nhiều năm nghiên cứu về các vấn đề xã hội, xin bà cho biết, những trẻ em gái lớn lên trong gia đình bất bình đẳng giới, bạo lực thường xuyên xảy ra sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý như thế nào và tác động đến cuộc sống hôn nhân sau này ra sao?
Đỗ Mạnh Trường hỏi 4:13 3/12/2020
@TS Tạ Hương : TS Tạ Hương : Xin được hỏi TS Tạ Hương, hiện nay cứ hỏi 10 phụ nữ mang thai thì gần như cả 10 đều biết giới tính thai nhi từ rất sớm. Các cơ sở y tế và phòng khám siêu âm thai luôn có rất nhiều cách “lách” vi phạm để thông báo giới tính thai nhi cho thai phụ. Điều này có phải là nguyên nhân khiến việc lựa chọn giới tính thai nhi, nạo phá thai vẫn đang diễn ra không thưa bà? Làm sao để đẩy lùi tình trạng này?
Mai Thi Lan Anh hỏi 4:9 3/12/2020
@TS Tạ Hương: Xin chào TS Tạ Hương. Mới đây, thông tin “trung bình mỗi năm có khoảng 40.800 thai nhi gái ở Việt Nam không được chào đời từ việc lựa chọn giới tính thai nhi” do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cung cấp đã phản ánh thực trạng đáng báo động về tình trạng “trọng nam khinh nữ”, nạo phá thai để lựa chọn giới tính thai nhi. Dưới góc độ là nhà quản lý, bà đánh giá sao về vấn đề này?
Trần Tuệ Lâm hỏi 4:9 3/12/2020
@TS Tạ Hương : Thưa TS Tạ Hương, chúng ta vẫn thường nghe, để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, điều cốt lõi là phải thay đổi nhận thức, đẩy lùi tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, đồng thời phải nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Xin bà cho biết, thực tế, chúng ta đã làm tốt công tác bình đẳng giới trong xã hội hay chưa?
Hoàng Hương Sen hỏi 4:9 3/12/2020
@TS Tạ Hương : Xin hỏi TS Tạ Hương, được biết, nếu không đẩy lùi tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thời gian tới, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều hệ lụy. Là người có nhiều năm nghiên cứu, xin bà có thể phân tích cụ thể hơn về các hệ lụy mà mất cân bằng giới tính khi sinh gây ra xét theo khía cạnh xã hội học?
Phạm Thị Hằng hỏi 4:9 3/12/2020
@TS Tạ Hương : TS Tạ Hương: Tâm lý ưa thích con trai hơn con gái đã khiến không ít các cặp vợ chồng muốn lựa chọn giới tính thai nhi bằng các biện pháp như: Tính ngày rụng trứng, “canh” thời gian giao hợp, chọn thực phẩm ăn uống, đặc biệt là siêu âm để biết giới tính thai nhi. Bà nghĩ sao về vấn đề này?
Nguyễn Thành Vinh hỏi 4:8 3/12/2020
@TS Tạ Hương : Thưa TS Tạ Hương, bất bình đẳng giới, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” là nguyên nhân cốt lõi của việc lựa chọn giới tính thai nhi dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Xin bà có thể đưa ra một số giải pháp khuyến nghị để hướng tới một xã hội bình đẳng, góp phần đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên?
Lê Tuyết Nhung hỏi 4:8 3/12/2020
@TS Tạ Hương : Thưa TS Tạ Hương, theo bà, hiện nay, việc đẩy lùi tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại các địa phương đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc nào? Đâu là khó khăn hiện hữu nhất?
Bích Trầm Tô hỏi 4:8 3/12/2020
@TS Tạ Hương : Thưa TS Tạ Hương, qua báo chí, tôi được biết, những vụ bạo lực trong gia đình liên quan đến việc phải đẻ con trai vẫn đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại nhiều nơi trên khắp cả nước. Việc gây sức ép để người vợ phải đẻ được con trai là một trong những dạng bạo lực gia đình đáng bị lên án. Trên khía cạnh xã hội học, xin bà có thể phân tích cụ thể những hệ lụy mà phụ nữ phải gánh chịu trong những gia đình như vậỵ?
Hoàng Anh Nguyễn hỏi 4:8 3/12/2020
@TS Tạ Hương : Thưa TS Tạ Hương, hiện nhiều người luôn cho rằng, bố mẹ già phải sống với con trai cả. Chỉ con trai mới có thể phụng dưỡng bố mẹ khi về già. Con gái xuất giá là con người ta, là “bát nước đổ đi”. Theo bà, phải chăng những quan niệm này càng khiến người ta muốn có con trai và không coi trọng con gái?
Huỳnh Kim Luyên hỏi 4:7 3/12/2020
@TS Tạ Hương : Chào TS Tạ Hương. Trước đây, nữ giới hầu như chỉ quanh quẩn bếp núc, ở nhà chăm sóc con cái và không được tham gia vào các công việc ngoài xã hội. Tuy nhiên, xã hội hiện đại ngày nay đã khác, nhiều chị em phụ nữ đã khẳng định được vai trò của mình thông qua việc nắm giữ nhiều cương vị quan trọng của đất nước, làm chủ kinh tế và tham gia vào nhiều hoạt động xã hội khác. Nói thế để thấy, nếu được đối xử công bằng và tạo điều kiện để tham gia vào các hoạt động xã hội, nữ giới hoàn toàn có thể đảm nhận được. Bà có thấy như vậy không?
Bùi Xuân Nam hỏi 3:40 3/12/2020
@Ông Đinh Huy Dương : Thưa ông Đinh Huy Dương các chuyên gia đều cho rằng, để thay đổi nhận thức của người dân về tâm lý ưa thích con trai hơn con gái, không phải là chuyện “một sớm một chiều” mà một đơn vị có thể thực hiện được mà phải có sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng, xã hội. Ông đánh giá vấn đề này như thế nào?
Phạm Thị Thanh hỏi 3:40 3/12/2020
@Ông Đinh Huy Dương : Được biết, hiện công tác truyền thông để thay đổi nhận thức của người dân về việc “trọng nam khinh nữ” vẫn gặp rất nhiều khó khăn vì quan niệm này đã “ăn sâu” vào tư tưởng của một bộ phận không nhỏ người dân. Phải chăng, thời gian tới, chúng ta nên thay đổi phương thức, đối tượng truyền thông, chẳng hạn, tập trung ngay vào đối tượng là những học sinh, nhất là học sinh nam ở tuổi vị thành niên, thanh niên để sau này khi kết hôn, sinh con, thế hệ này không còn tâm lý ưa thích con trai hơn con gái nữa? Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
Nguyễn Thành Văn hỏi 3:40 3/12/2020
@Ông Đinh Huy Dương : Thưa TS Đinh Huy Dương, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới đã đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2030, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức dưới 109 bé trai/100 bé gái, nhất là đối với những vùng có tỷ số giới tính khi sinh đang ở mức cao. Theo ông, để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, ngành Dân số cần trọng tâm vào những giải pháp gì?
Trần Thị Phương Lan hỏi 3:39 3/12/2020
@Ông Đinh Huy Dương : Chào ông Đinh Huy Dương. Thời gian qua, để góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, ngành Dân số đã có những mô hình, giải pháp như thế nào, nhất là trong công tác truyền thông về bình đẳng giới, đẩy lùi tư tưởng ưa thích con trai hơn con gái?
Nguyễn Đăng Quý hỏi 3:39 3/12/2020
@Ông Đinh Huy Dương : Thưa ông Đinh Huy Dương, nhiều chuyên gia nhận định rằng, để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, điều quan trọng nhất là truyền thông thay đổi nhận thức của người dân về công tác bình đẳng giới, đẩy lùi tâm lý ưa thích con trai hơn con gái. Là người gắn bó lâu năm với công tác truyền thông dân số, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Phùng Thị Ngọc Anh hỏi 3:39 3/12/2020
@Ông Đinh Huy Dương : Xin được hỏi ông Đinh Huy Dương, để nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thời gian qua, nước ta đã có những quy định, chế tài như thế nào? Những quy định ấy đã được thực hiện tốt hay chưa?
Vũ Mạnh Dương hỏi 3:39 3/12/2020
@Ông Đinh Huy Dương : Được biết, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025. Với tư cách là đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện Đề án này, xin ông cho biết, thời gian qua, Đề án đã được thực hiện như thế nào? Hiệu quả mang lại ra sao?
Bùi Vân Hà hỏi 3:39 3/12/2020
@Ông Đinh Huy Dương : Có ý kiến cho rằng, mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng nghiêm trọng là thách thức lớn nhất, khó giải quyết nhất đối với công tác dân số của nước ta hiện nay. Thưa ông Đinh Huy Dương, dưới góc độ là người trong ngành, ông nghĩ sao về vấn đề này?
Nguyễn Trung Kiên hỏi 3:39 3/12/2020
@TS Đinh Huy Dương : Thưa ông Đinh Huy Dương, nếu chúng ta không làm tốt công tác truyền thông, không kiểm soát được việc lựa chọn giới tính thai nhi khiến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn tiếp tục gia tăng, Việt Nam sẽ phải đối mặt với viễn cảnh nào thưa ông?
Phạm Phú Mạnh hỏi 3:39 3/12/2020
@TS Đinh Huy Dương : Chào TS Đinh Huy Dương, xin ông cho biết, bắt đầu từ khi nào nước ta xuất hiện tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh? Tại sao lại có tình trạng này và vùng miền nào trên cả nước đang có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức nghiêm trọng?
N.Mai
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay sau thủ thuật hút thai, máu bất ngờ tuôn ra ồ ạt không ngừng khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu nguy kịch.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

GĐXH – Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tập trung củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, đồng thời, triển khai và nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm chăm sóc sức khỏe thể chất và nâng cao tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn…

Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nghiên cứu mới phát hiện ra một vấn đề sức khỏe thường bị bỏ qua ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, đó là thay đổi giọng nói, thường là kết quả của việc giảm nồng độ estrogen và progesterone.

Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đến các xã có mức sinh cao, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn đang được thực hiện tại Quảng Trị.

2 bệnh viện chạy đua cứu mẹ con sản phụ 34 tuần bị vỡ ruột thừa nguy kịch

2 bệnh viện chạy đua cứu mẹ con sản phụ 34 tuần bị vỡ ruột thừa nguy kịch

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu xử trí chậm, sản phụ sẽ diễn biến thành nhiễm trùng nhiễm độc do viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến tử vong cả mẹ và con chỉ sau vài giờ đồng hồ.

4 bài tập dưỡng sinh tốt cho sức khỏe vào mùa thu

4 bài tập dưỡng sinh tốt cho sức khỏe vào mùa thu

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Tập dưỡng sinh vào mùa thu là phương pháp hữu ích để điều hòa khí huyết, tăng cường chức năng hô hấp và giúp tinh thần thư thái, hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe toàn diện.

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Chăm sóc sức khỏe ‘vùng kín’ là vấn đề quan trọng đối với tất cả phụ nữ. Chị em nên biết rõ các phương pháp chăm sóc vùng kín đúng cách để ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

Người phụ nữ 42 tuổi suýt mất mạng do chủ quan khi bị đau bụng dưới âm ỉ, ra máu bất thường suốt 3 tuần

Người phụ nữ 42 tuổi suýt mất mạng do chủ quan khi bị đau bụng dưới âm ỉ, ra máu bất thường suốt 3 tuần

Dân số và phát triển - 7 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tụt, sốc mất máu nặng do khối chửa ở vòi tử cung bị vỡ.

Sức khỏe răng miệng thai kỳ: Những điều mẹ bầu không thể bỏ qua

Sức khỏe răng miệng thai kỳ: Những điều mẹ bầu không thể bỏ qua

Dân số và phát triển - 8 ngày trước

Khám nha khoa an toàn cho mẹ bầu là rất quan trọng trong thai kỳ. Cùng tìm hiểu cách chăm sóc răng miệng thai kỳ để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Dân số và phát triển - 9 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung mang lại ý nghĩa quan trọng giúp tăng đáng kể tỷ lệ chữa khỏi bệnh, giảm nguy cơ tử vong, giảm thiểu biến chứng và gánh nặng điều trị.

Top