GiadinhNet – Qua các câu hỏi của bạn đọc gửi đến, các chuyên gia hàng đầu về dịch tễ, điều trị đã cung cấp những thông tin hữu ích để giúp người dân hiểu, chủ động phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây nên.
Vì thời lượng chương trình có hạn nên các bác sỹ đã giải đáp những câu hỏi gửi đến sớm nhất và có nội dung quan trọng bao trùm. Các câu hỏi còn lại xin hẹn quý bạn đọc trong chương trình giao lưu sau.
BẠN ĐỌC QUAN TÂM THEO DÕI CÂU TRẢ LỜI CỦA CÁC CHUYÊN GIA, BÁC SỸ Ở DƯỚI CHÂN BÀI VIẾT NÀY.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019.
Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Việt Nam phát hiện 5 người dương tính với nCoV
Tính đến chiều ngày 30/1, trên thế giới đã có khoảng 7.900 ca mắc bệnh do nCoV, 170 người tử vong.
Tại Việt Nam, số liệu mới nhất chiều 30/1 cho thấy có 5 người dương tính với nCoV. Trong số này có 2 trường hợp là 2 cha con người Vũ Hán, Trung Quốc và 3 người Việt Nam. Hiện 1 người đã được chữa khỏi. Số còn lại đang được cách ly, điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2 Đông Anh, Hà Nội), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) và Bệnh viện Đa khoa Thanh Hoá.
Bộ Y tế đã đưa vào hoạt động đường dây nóng phòng dịch: 19003228, hoạt động 24/7, tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch.
Các thông tin mới về tình hình DỊCH CÚM CORONA (nCoV): CẬP NHẬT LIÊN TỤC TẠI ĐÂY
Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên về bệnh do nCoV tại Vũ Hán, Trung Quốc, Việt Nam đã chủ động các biện pháp ứng phó trên tinh thần cao hơn, mạnh mẽ hơn mức bình thường so với những khuyến cáo của thế giới.
Các chuyên gia y tế nhận định, nguy cơ lây nhiễm nCoV tại Việt Nam là có thật. Để người dân hiểu rõ hơn về bệnh do chủng mới của virus corona gây nên, cùng những khuyến cáo thiết thực nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh này, Báo điện tử Gia đình & Xã hội (giadinh.net.vn) tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Những thông tin cần biết để phòng chống virus corona" vào lúc 9h00 ngày 31/1/2020.
Cuộc giao lưu có sự tham gia của các chuyên gia:
1. PGS.TS Bùi Vũ Huy, Phó Chủ nhiệm bộ môn Truyền nhiễm, Đại học Y Hà Nội.
2. PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh, Trưởng bộ môn y học gia đình, Giám đốc Trung tâm đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.
DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC CÂU TRẢ LỜI CỦA CÁC CHUYÊN GIA, BÁC SỸ TẠI CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỀ VIRUS CORONA CHỦNG MỚI nCoV.
GĐXH - Từ những tài khoản Facebook đóng giả người từng khỏi bệnh đến 'bác sĩ' tư vấn qua Zalo, các đối tượng đã dựng lên cả một kịch bản để bán 'thuốc Nam gia truyền' với công dụng chữa khối u.
GĐXH - Theo các bác sĩ, sau đợt điều trị uốn ván trước, bệnh nhân không xuất hiện thêm vết thương mới. Trong khi đó, vị trí thanh tre từng đâm vào cẳng chân đã đóng vảy, bên ngoài không sưng đỏ và không có biểu hiện nhiễm trùng rõ ràng.
GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.
GĐXH - Theo các bác sĩ, dị vật nằm trên vùng mặt, gần nhiều cấu trúc quan trọng. Đặc biệt, lưỡi câu có đầu nhọn kèm móc nên việc lấy ra gặp nhiều khó khăn.
GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm tình trạng một số cơ sở y tế, phòng khám có dấu hiệu trà trộn chất thải nguy hại vào rác sinh hoạt rồi tuồn ra khu vực công cộng.
GĐXH - Đứng chơi gần khu vực mẹ đang tập thể dục, bé trai 5 tuổi bất ngờ bị bàn đạp của máy đi bộ trên không va trực tiếp vào vùng kín. Tai nạn khiến bệnh nhi bị rách da bao quy đầu dài hơn 2cm, chảy nhiều máu và phải phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện E.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi 60 giây nữa.