Giật mình xem clip trẻ em tung tăng đạp xe giữa dòng xe máy, ô tô đông đúc

| Thời sự

Trẻ em tự đi được xe đạp đi chơi hoặc tới trường có vẻ như rất đáng khen ngợi về tính tự lập. Tuy nhiên, khi nhìn những hình ảnh này các bậc phụ huynh sẽ nghĩ gì?

Đoạn clip về 2 cháu nhỏ đạp xe giữa phố đông đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo clip, giữa đường phố tập nập người và xe qua lại, có 2 cháu nhỏ đang chở nhau đi xe đạp. Điều đáng chú ý là 2 cháu bé gương mặt rất hồn nhiên vô tư, cùng nhau ngồi trên chiếc yên xe đạp vì phía sau không có giá đèo hàng để ngồi. Dù tay lái yếu nhưng bé trai vẫn điều khiển chiếc xe loạng choạng và lạng lách len lỏi giữa dòng phương tiện ô tô và xe máy.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng:

"Tay lái lụa, nhìn toát cả mồ hôi. Nguy hiểm quá. Bố mẹ đâu mà để con trẻ lao ra đường như anh hùng tốc độ thế này";

"Bố mẹ không biết bảo vệ con. Để con tham gia giao thông mà không hướng dẫn con các quy tắc an toàn khi đi xe. Không biết hậu quả như thế nào nếu chẳng may con lạng tay lái ngã ra ngay trước đầu xe ô tô đây";

"Nguy hiểm quá mấy cháu ơi. Cha mẹ đâu mà để con đi như vậy, quá nguy hiểm".

Giật mình xem clip trẻ em tung tăng đạp xe giữa dòng xe máy, ô tô đông đúc - Ảnh 1.

Một cháu bé đi xe đạp vào đường cấm, nơi các ô tô có thể đi với tốc độ tối đa 100km/h.

Một trường hợp khác đó là bé trai này đã hơn 1 lần bị bắt gặp đạp xe vào đường vành đai 3, đoạn Cổ Nhuế (Hà Nội) - nơi chỉ dành riêng cho ô tô với tốc độ tối đa tới 100km/h.

Nhiều người phẫn nộ khi chứng kiến một cháu bé đạp xe đi vào đường cấm với gương mặt rất đắc thắng, đồng thời lo lắng cho sự an toàn của cháu bé.

Một số người cho rằng nếu gặp trường hợp này thì các bác tài nên quay clip lại rồi dừng xe cho cháu bé lên ô tô chở ra điểm dừng, gọi công an hoặc người tới hỗ trợ, hoặc dùng ô tô che chắn để đảm bảo an toàn cho cháu bé. Đặc biệt nên có camera ghi hình lại để làm chứng phòng trường hợp bị hiểu nhầm là bắt cóc trẻ con.

"Em nghĩ bé con đi ngoáy mông tươi cười tự tin thế này là đi mấy lần rồi. Thấy trên này thoáng mát chả có xe đạp nào bon chen một mình một thế giới nên lần sau đi chơi về lại đi đường này cho nhanh và thoáng. Bố mẹ ở nhà đâu biết gì đâu, không nghĩ đến trường hợp này ấy chứ";

"Thằng bé tự đạp xe đi thế này là bị lạc đường rồi. Có bác nào dừng xe xuống hỏi và giúp cháu về nhà không chứ cứ để cháu đi như vậy nguy hiểm quá";

"Khiếp quá! Thật may mắn khi không xảy ra chuyện gì".

Thật may theo chia sẻ của mẹ cháu bé, cháu đã được 2 người đàn ông tốt bụng hộ tống đưa xuống đường dưới và gọi người nhà tới đón. Cư dân mạng thở phào nhẹ nhõm và mong rằng các bậc phụ huynh nên có biện pháp quản lý và dạy con cẩn thận, phòng những tình huống nguy hiểm cho con trẻ.


Ý kiến của bạn
Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Thời sự -

GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp rìa tây nam áp cao lục địa đã gây mưa như trút nước trên diện rộng khắp Hà Nội trong 2 ngày qua. Lượng mưa cực lớn khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, đồng thời đẩy mực nước các sông ngoại thành lên mức báo động lũ, đe dọa trực tiếp đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Thời sự -

GĐXH - Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp các hình thế thời tiết xấu đã trút xuống Hà Nội một trận mưa lớn diện rộng trong ngày 14 và sáng 15/9/2026. Ghi nhận thực tế tại "rốn ngập" Triều Khúc, người dân và học sinh phải bì bõm lội nước vượt qua dòng nước trong giờ cao điểm đi làm, đi học.

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.