Giết người vì nghi trộm lợn

| Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 20/11, TAND tỉnh Nghệ An đã xử vụ Lìm Văn Khanh (Sinh năm1990, trú tại xã Quang Phong, Quế Phong, Nghệ An) về tội giết người.


Giết người vì nghi trộm lợn 1

Bị cáo Lìm Văn Khanh

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, tối 20/8/2010, tại bữa tiệc rượu, do nghi ngờ anh Lang Văn Thanh nhiều lần trộm cắp tài sản ở bản Chiềng lại bực mình vì anh này cứ cầm cần rượu mà không chịu uống, Lương Minh Tuấn (SN 1988) rủ Lang Văn Tuấn (cùng trú tại bản Chiềng, xã Quang Phong) cầm gậy ra nghĩa địa bản Chiềng chờ sẵn để “tính sổ”.

Sau khi dùng gậy đánh 2 phát vào đầu anh Thanh khiến nạn nhân ngã xuống, Lương Minh Tuấn và Lang Văn Tuấn bỏ chạy về bản tiếp tục uống rượu. Lang Văn Tuấn kể lại sự việc cho Lang Xuân Hải (SN 1971, trú tại bản Chiềng). Nghi ngờ anh Thanh bắt trộm lợn của mình, Lang Xuân Hải rủ thêm Lương Văn Thiện (SN 1984), Lìm Văm Khanh đi đánh anh Thanh.

Lúc này, dù anh Lang Văn Thanh đang bị thương nhưng Hải, Khanh và Thiện vẫn dùng gậy và gạch bê tông đánh vào người, đầu, chân anh Thanh khiến nạn nhân tử vong. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Lang Văn Thanh là do vỡ sập xương hộp sọ, xuất huyết não.

Sau khi gây án, các đối tượng đã tới cơ quan điều tra Công an huyện Quế Phong đầu thú. Riêng Lìm Văn Khanh đã đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan trước khi cơ quan điều tra vào cuộc. Ngày 2/8/2012, hết thời hạn xuất khẩu lao động trở về địa phương, biết không thể trốn tránh được pháp luật, Lìm Văn Khanh đã tới cơ quan điều tra đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10/3/2011, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lang Xuân Hải, Lương Minh Tuấn mỗi bị cáo 16 năm tù giam; Lương Văn Thiện 10 năm tù giam.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/11/2012, Lìm Văn Khanh thừa nhận có tham gia đánh anh Lang Văn Thanh. Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án 10 - 11 năm tù đối với bị cáo Lìm Văn Khanh.

Xét thấy, Lìm Văn Khanh đã làm thủ tục xuất khẩu lao động trước khi vụ án xảy ra chứ không phải là bỏ trốn, lại thành khẩn khai báo, tích cực bồi thường một phần thiệt hại… nên Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù.

Hồ Hà

hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.