Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giới trẻ đang có cái nhìn lệch lạc về tình dục

Thứ hai, 10:37 25/06/2012 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 26/6 là Ngày toàn dân phòng chống ma túy. Nhân dịp này Gia đình & Xã hội đã có cuộc trao đổi với ThS. BS. Mai Xuân Phương- Phó trưởng phòng truyền thông và huy động cộng đồng – Cục phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế về vấn đề truyền thông phòng chống đại dịch HIV/AIDS trong giới trẻ.

Giới trẻ đang thiếu sân chơi lành mạnh

ThS. BS. Mai Xuân Phương.

Thời gian gần đây, dư luận rất xôn xao về clip sex của 2 học sinh lớp 10 ở Hải Dương. Ông có suy nghĩ về hiện tượng này?

- Không chỉ có clip sex ở Hải Dương mà gần đây còn có rất nhiều clip sex của giới trẻ ở các địa phương khác nữa! Đây là hiện tượng không lành mạnh đối với xã hội nói chung và giới trẻ nói riêng, là một điều rất đáng báo động, rất cần sự vào cuộc của các nhà chức trách, của gia đình trong vấn đề chăm sóc, nuôi dạy con cái, kĩ năng làm bạn với con…

Hiện nay tình trạng quan hệ tình dục sớm và bừa bãi khá phổ biến trong một bộ phận giới trẻ. Theo ông, nguyên nhân do đâu?

- Theo tôi, chúng ta đang trong thời kì mở cửa, có sự giao lưu với các nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên không thể tránh khỏi sự du nhập các nguồn văn hóa không tốt đẹp. Giới trẻ lại tiếp xúc rất vội vàng, thiếu cân nhắc, lựa chọn.

Nhưng còn một nguyên nhân sâu xa khác: Gần đây chúng ta quá sa đà vào khoa học- kĩ thuật nhưng lại lơ là khoa học- xã hội. Tại một thành phố như Hà Nội, nhưng những Trung tâm tư vấn về kĩ năng sống, ứng xử cho giới trẻ rất ít, còn những Trung tâm về công nghệ thì lại quá nhiều. Sự đầu tư của xã hội dành cho lớp trẻ chưa thực sự có chiều sâu, đồng bộ. Các sân chơi dành cho trẻ em càng ngày bị thu hẹp, thậm chí có những nơi còn công khai bày bán các đồ chơi bạo lực, kích dục… Các quán bar, cà phê đèn mờ mọc lên quá nhiều khiến cái nhìn của giới trẻ về xã hội cũng phần nào bị lệch lạc…

Trong không ít gia đình, nhiều bậc phụ huynh chưa thực sự quan tâm, chưa lắng nghe những tâm tư suy nghĩ của con. Đôi khi còn dạy con mang tính giáo điều, áp đặt. Họ không hiểu con mình thật sự cần gì, muốn gì?  Đó là điều hết sức tai hại.
 
Bao cao su - một phương tiện phòng tránh bệnh lây truyền
qua đường tình dục hữu hiệu. Ảnh: Chí Cường

Hiểu về HIV/AIDS còn sơ sài

Ông có thể cho biết những hậu quả từ lối sống hưởng thụ và buông thả của một bộ phận giới trẻ hiện nay?

- Hậu quả rõ ràng nhất mà chúng ta có thể thấy là việc làm hỏng cả một thế hệ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đây là một điều vô cùng đáng ngại vì lớp trẻ sẽ không biết kế thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa. Nhiều bạn trẻ ngày nay hầu như trở nên vô cảm, thờ ơ, lạnh nhạt với nỗi đau của người khác. Sinh hoạt tình dục quá sớm trong khi các bạn trẻ chưa có đủ kỹ năng sống, chưa chuẩn bị tâm lý, điều kiện để làm bố mẹ sẽ dẫn tới việc sinh ra những đứa con không khỏe mạnh, ảnh hưởng đến chất lượng dân số.

Nhiều người trong giới trẻ hiện nay đang có những hiểu biết quá sơ sài về HIV. Thậm chí có thể dễ dàng quan hệ với nhau chỉ sau 1- 2 lần gặp mặt. Là một người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và cộng đồng, ông nghĩ thế nào?

- Một điều rất đáng báo động là hiện nay HIV lây truyền qua đường máu chủ yếu qua con đường tiêm chích ma túy, mà hầu như là rơi vào lớp trẻ. Có 4 tình trạng nghiện ma túy- đó là: Trẻ hóa người nghiện ma túy, tập thể hóa người nghiện ma túy, nghiện ma túy liên quan đến sex và bạo lực, cuối cùng là nữ hóa người nghiện ma túy.

Vấn nạn mại dâm hiện nay biến tướng, trá hình, ẩn dưới nhiều hình thức khác nhau, rất khó kiểm soát. Mại dâm và ma túy lại có mối quan hệ rất khăng khít trong con đường dẫn đến lây nhiễm HIV. Ở Việt Nam trên 80% là người trẻ bị nhiễm HIV, cũng đến 80% lây nhiễm qua ma túy và mại dâm. Một điều rất nguy hiểm là có những bạn trẻ ý thức được về hiểm hoạ HIV nhưng do họ trót tiếp cận với ma túy, bia rượu nên không làm chủ được bản năng tình dục của mình. Lúc đó họ không ý thức để bảo vệ bản thân nữa, không tự chủ được việc dùng bơm kim tiêm sạch hay bao cao su đúng cách. Theo xu thế chung của thế giới, trong đó có Việt Nam thì lây nhiễm HIV chủ yếu sẽ qua con đường tình dục, còn lây nhiễm qua ma túy sẽ giảm dần. Mà vấn đề này rất khó quản lý. Một bộ phận trong giới trẻ hiện nay có suy nghĩ rất lệch lạc về tình dục. Họ cứ nghĩ đã là bạn tình của nhau rồi thì không phải e ngại. Nhưng lấy gì làm đảm bảo người bạn ấy sẽ một mực thuỷ chung, chỉ gần gũi với một người? 

Bên cạnh đó, hiện nay đã xuất hiện lây nhiễm HIV qua con đường đồng tính luyến ái. Đây là điều hết sức nguy hiểm nếu giới trẻ không có ý thức sử dụng bao cao su, thực hành tình dục an toàn. Truyền thông thay đổi hành vi lại hạn chế- đây là điều hết sức đáng quan ngại.

Truyền thông phải phát huy hiệu quả hơn nữa

Truyền thông hiện nay chưa có sự đột phá nhất định trong vấn đề phòng chống lây nhiễm HIV. Vậy theo ông, truyền thông phải làm gì để thay đổi điều đó?

- Hiện nay những tờ báo có chuyên trang mang tính đột phá, chuyên đề về những góc cạnh cuộc sống, có chiều sâu còn khá ít!  Thời điểm này chúng ta vẫn chưa có vaccine phòng chống HIV, nên báo chí và các cơ quan thông tấn chính là liều vaccine hữu hiệu nhất trong cuộc chiến truyền thông phòng chống HIV/AIDS. 

Không ít bạn trẻ tỏ ra tự tin rằng mình biết rất rõ về quan hệ tình dục, thậm chí quan hệ tình dục rất dễ dãi vì yên tâm đã có bao cao su là “người bảo vệ”. Ông suy nghĩ sao về điều này?

- Nếu sử dụng đúng cách thì bao cao su là một công cụ phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất hữu hiệu. Bao cao su cũng là trợ thủ đắc lực trong việc kế hoạch hóa gia đình.

Nhưng chính vì lợi ích như vậy nên nhiều bạn trẻ đã quá lạm dụng bao cao su, dẫn đến quan hệ tình dục một cách thoải mái. Họ cứ nghĩ là có bao cao su là yên tâm không có thai (?!).  Nhưng do quan hệ quá sớm, trong khi cơ thể bạn nữ chưa hoàn thiện nên dẫn tới hàng loạt hậu quả đau lòng có thể xảy ra như hiếm muộn, vô sinh, rối loạn tâm sinh lí. Như vậy, việc giới trẻ không được tư vấn kĩ lưỡng về sử dụng bao cao su an toàn, không cẩn thận sẽ thành phản tác dụng.

Nhiều bạn trẻ phàn nàn: Các chủ đề HIV rất nhàm chán. Theo ông phải làm cách nào để thay đổi điều này?

- Đúng vậy! Đó chính là vì chúng ta chưa tìm được cách tiếp cận nhắm đúng vào giới trẻ. Làm thế nào để giới trẻ thấy rằng chủ đề này rất hấp dẫn, bổ ích. Nếu chỉ hô khẩu hiệu chung chung, đơn thuần: HIV nguy hiểm thế nào thì chưa thể thay đổi được đối tượng.

- Trân trọng cảm ơn ông!
 
Theo tôi, chúng ta phải hiểu được đặc điểm tâm sinh lí của lớp trẻ. Phải có kĩ năng tiếp cận để giới trẻ thay đổi nhận thức. Từ thay đổi nhận thức mới có thể thay đổi được hành vi.  Chúng ta cần có những chương trình giáo dục về giới tính trong tất cả các cấp học,  từ tiểu học cho đến đại học, các trường dạy nghề… Bên cạnh đó phải giáo dục kĩ năng sống, phải đưa ra những hoạt động mang tính sôi nổi, những sân chơi thật sự bổ ích, thú vị cho giới trẻ…   
 
Ths. BS. Mai Xuân Phương

Lê Mai Hạnh (thực hiện)

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 6 ngày trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 1 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 2 tuần trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Top