Giữ tin nhắn của bệnh nhân để dạy con
GiadinhNet - Tại lễ phát động “Tuổi trẻ ngành Y học tập và làm theo lời Bác, đi đầu thực hiện quy tắc ứng xử và tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014” (diễn ra sáng 22/3 tại Hà Nội), có 10 y, bác sĩ được tôn vinh là Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013.
![]() |
|
Lễ phát động “Tuổi trẻ ngành Y học tập và làm theo lời Bác, đi đầu thực hiện quy tắc ứng xử và tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014”. Ảnh: Dương Ngọc |
Những niềm vui không mua được bằng tiền
Trong cuộc gặp ThS.BS Hoàng Mai Hương chia sẻ: “Thành tích này là của cả một ê kíp gây mê, hồi sức, chạy máy, tim phổi... Đây là một tình huống hi hữu, phải quyết định nhanh chóng. Vai trò của tôi chỉ là kết nối, điều hành, lắp ráp các nhân lực các khoa khác lại với nhau, cùng chung sức làm. Người có công đầu tiên phải kể đến các kỹ thuật viên, các thao tác của họ đã kịp thời cứu sống bệnh nhân. Nhiều người không tin là bệnh nhân sẽ sống. Đây quả là điều kỳ diệu. Bệnh nhân tỉnh hồi phục hoàn toàn không có di chứng...”.
ThS. BS Hoàng Mai Hương cho biết: “Công việc của các bác sĩ khoa hồi tích cực hết sức vất vả. Ở đó có rất nhiều bệnh nhân nặng, thỉnh thoảng tôi nhận được những tin nhắn của bệnh nhân và coi đó là một nguồn động viên rất lớn. Tôi thường lưu lại tin nhắn của bệnh nhân để cho con đọc. Đó cũng là một cách để dạy con rằng, có những niềm vui không thể nào mua được bằng tiền”.
Khi nhân viên y tế nói lời cảm ơn bệnh nhân
Đến với ngành Y, với ThS Ngô Mạnh Quân, Trưởng khoa Vận động hiến máu tình nguyện (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) như là một “cơ duyên”. Anh sinh ra trong một gia đình cả bố, mẹ đều là bác sĩ. Tuổi thơ gắn với những ca trực của bố đã dần dần nhen nhóm trong anh ước mơ trở thành bác sĩ. Tại buổi lễ tuyên dương 10 gương mặt bác sĩ trẻ tiêu biểu năm 2013, Th.S Ngô Mạnh Quân cũng là một nhân vật trong số đó.
ThS Ngô Mạnh Quân cho biết, anh trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 1993. Anh đã gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện gần như suốt những năm đại học. Đó cũng là một trong những lí do để anh về “đầu quân” tại Viện Huyết học - Truyền máu (trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai). Tại đây, anh đã có những đóng góp không ngừng nghỉ cho công tác vận động hiến máu tình nguyện, mang lại lợi ích lớn lao cho cộng đồng.
Năm 2009, ThS Ngô Mạnh Quân được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Vận động và tổ chức hiến máu, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Ở cương vị mới anh luôn trăn trở: “Nước ta vốn có truyền thống tương thân tương ái, có tới 50% người dân Việt Nam có thể tham gia hiến máu. Vấn đề là tìm ra những giải pháp phù hợp, từng bước xây dựng được nguồn hiến máu bền vững, để bất cứ khi nào người bệnh cần cũng có máu để được truyền kịp thời, đầy đủ, chứ không phải để người bệnh phải chờ đợi”.
Cho đến hôm nay, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển sâu rộng trên cả nước, với nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi tham gia. 20 năm qua, kể từ khi phát động công tác hiến máu tình nguyện, cả nước đã thu được hơn 8 triệu đơn vị máu; hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào xã hội rộng lớn. Những kết quả đó là sự đóng góp không mệt mỏi của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
ThS Ngô Mạnh Quân chia sẻ: “Với chủ đề “Tuổi trẻ ngành Y học tập và làm theo lời Bác, đi đầu thực hiện quy tắc ứng xử và tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014”, tôi thực sự thấy rất tâm đắc. Tuổi trẻ trong ngành Y là những người được học hành, có điều kiện để đóng góp nên họ cần rèn luyện được tác phong của mình trong giao tiếp ứng xử”.
ThS Ngô Mạnh Quân cho rằng: “Không phải bây giờ mà chúng tôi có 12 điều y đức đã thấm nhuần nhiều năm nay. Ở Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, chúng tôi có những vận dụng sáng tạo trong quy tắc ứng xử, nghiên cứu về quy trình làm sao bệnh nhân được khám nhanh nhất, hài lòng nhất. Làm cho bệnh nhân hài lòng là hạnh phúc của chúng tôi. Lãnh đạo Viện còn phát động phong trào cán bộ, nhân viên y tế nói lời chào, lời cảm ơn thân thiện với bệnh nhân và người hiến máu. Chúng tôi đã định hướng cho nhân viên của mình, coi bệnh nhân là khách hàng và mình là người phục vụ. Không chỉ là thầy thuốc trẻ mà tất cả mọi nhân viên y tế đều phải thấm nhuần tư tưởng ấy”.
|
Các nội dung trọng tâm của “Tuổi trẻ ngành Y học tập và làm theo lời Bác, đi đầu thực hiện quy tắc ứng xử và tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014” tập trung vào việc xây dựng các phong trào, các hành động thiết thực của tuổi trẻ, phát huy tính xung kích, đi đầu của tuổi trẻ thực hiện quy tắc ứng xử; Tổ chức chuỗi các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe nhân dân, như thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trợ giúp xã hội về y tế cho cộng đồng cũng như tình nguyện xung phong về công tác tại vùng sâu, vùng xa theo "Dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)"; Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân... |
Hoài Nam
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 1 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm
Y tế - 1 tuần trướcNam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
