Gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm
GiadinhNet - Sáng ngày 12/7, Bộ Y tế đã có buổi họp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) về đề án Bảo hiểm y tế toàn dân.
![]() |
|
Quá tải cũng đang là vấn đề không hấp dẫn người dân tham gia BHYT. Ảnh: Chí Cường |
Theo bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm (Bộ Y tế), hai vướng mắc nổi lên đó chính là vướng mắc thanh toán khám chữa bệnh (KCB) tại BV Nhi Trung ương và vướng mắc thanh toán trạm y tế xã. Về vướng mắc tại BV Nhi, trong quy định một số các dịch vụ khi Bộ Y tế phê duyệt BHYT sẽ lấy đó làm cơ sở thanh toán. Ví dụ, quy định bó bột từ 40 đến 80 ngàn đồng. Nhưng hiện nay BV Nhi Trung ương thực hiện phương pháp bó bột cả phần xương chậu, lưng và chân. Giá xây dựng là 450 ngàn, nhưng BHYT chỉ phê duyệt giá 40 ngàn theo quy định duyệt giá. Điều này các bên cũng đang cân nhắc để điều chỉnh cho đúng với thực tế. Một số các dịch vụ không có danh mục dịch vụ Bộ Y tế quy định thì BHYT sẽ thanh toán giá tối thiểu.
Còn về vướng mắc của trạm y tế xã, vấn đề tranh luận là thế nào thì xác định là khám bệnh trái tuyến? Theo quy định, bệnh viện huyện và trung tâm y tế huyện được ký hợp đồng khám chữa bệnh. Người dân sẽ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở huyện nhưng lại về xã khám. Như vậy, việc thanh toán BHYT cũng gặp khó khăn khi xác định đây là trường hợp trái tuyến. Phía Bộ Y tế cũng đang đề xuất cho phép thanh toán 100% BHYT ở trạm y tế xã với lý do: Người khám chữa bệnh ở tuyến xã là người dân không có điều kiện đi lại lên tuyến trên; các dịch vụ chỉ khám thông thường, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chi phí khám tại tuyến xã rất thấp. Nên thanh toán 100% để khuyến khích người dân khám chữa bệnh tại xã.
Cũng theo bà Tống Thị Song Hương, Đề án lộ trình BHYT toàn dân cũng có một vài vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đó là tính tuân thủ pháp luật và tổ chức thực hiện BHYT chưa chặt chẽ; Chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh còn hạn chế; Tổ chức thanh toán chi phí khám chữa bệnh cùng chi trả còn nhiều ý kiến khác nhau…
Về giải pháp đề xuất trong Đề án, bà Song Hương cho biết, việc quan trọng là hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu người dân. Phải rà soát lại mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư nâng cấp trang thiết bị; cải cách hành chính trong khám, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; triển khai ngay đề án giảm tải; tăng cường hệ thống y tế ở cơ sở, triển khai thí điểm hệ thống bác sĩ gia đình; phát triển hệ thống y tế dự phòng…
Đề án cũng đề xuất giảm dần kinh phí thường xuyên cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh mà chuyển nguồn này sang cho người hưởng thụ thông qua BHYT. Một giải pháp quan trọng khác chính là sẽ giao chỉ tiêu cho các tỉnh và gắn trách nhiệm về số lượng người dân tham gia BHYT.
Kể từ khi Luật Bảo hiểm y tế của Việt Nam được ban hành, 63% dân số của Việt Nam đã được bao phủ bởi BHYT. Dự kiến, trong tháng 9/2012, Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ Đề án “Kế hoạch thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân”.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng đáng giá, những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong thời gian tới nhằm đạt được mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân, đó là việc tăng tỉ lệ bao phủ bảo hiểm cho gần 37% dân số còn lại (tức là trên 30 triệu người dân); tăng cường hiệu quả sử dụng quỹ bảo hiểm như cải thiện phương thức chi trả, cải thiện mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan BHXH và người hưởng thụ dịch vụ, hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực quản lý BHYT, đảm bảo sử dụng bền vững quỹ BHYT.
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, người dân chưa hài lòng vì thủ tục khám chữa bệnh và phải mất thời gian chờ đợi. Chất lượng khám chữa bệnh càng thấp hơn khi tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến BHYT vẫn tồn tại, dẫn tới sự quá tải ở tuyến trên. Đó là những lý do chưa hấp dẫn người dân tham gia BHYT.
Tuy nhiên, đánh giá một cách toàn diện thì tham gia BHYT là mỗi người dân đã được hưởng những quyền lợi tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản. So với các nước, gói dịch vụ y tế của người tham gia BHYT Việt Nam được hưởng cao hơn rất nhiều với mức đóng 4,5% lương cơ bản. Đặc biệt, mỗi người dân đã thực hiện trách nhiệm công dân trong việc chia sẻ rủi ro của cộng đồng, phòng tránh rủi ro tài chính cho người nghèo. Bởi nguồn quỹ BHYT đã đóng góp gần 20% tổng chi tiêu y tế của toàn xã hội.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 6 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
