Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gồng mình chống rét cùng bệnh nhân

Thứ hai, 10:21 17/01/2011 | Y tế

GiadinhNet - Nhiều ngày qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phải hứng chịu nhiều đợt rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh luôn dao động từ 3-8 độ C. Trưởng phòng nghiệp vụ Y - Sở Y tế Lạng Sơn - ông Vi Văn Dược cho biết: Sở đã có công văn khẩn gửi các bệnh viện tuyến tỉnh; TT Y tế, TT Y tế dự phòng tỉnh... đề ra các phương án chống rét cho bệnh nhân.

Thành lập đội phản ứng nhanh cứu rét

Theo BS Triệu Thị Hoàn - Trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế Văn Quan (cách TP Lạng Sơn 35km): Những ngày rét đậm vừa qua, trung bình mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận khám và điều trị cho 50-60 lượt bệnh nhân. Đối tượng đến khám và điều trị tại trung tâm chủ yếu là người cao tuổi và trẻ em, những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Trẻ em thường mắc các bệnh về hô hấp, viêm họng, viêm phế quản. Đối với người cao tuổi chủ yếu mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, viêm phế quản...

BS Sầm Văn Quang - GĐ Trung tâm cho biết, dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng TT Y tế đã có sự chủ động về việc trang bị các thiết bị sưởi ấm tại các phòng cấp cứu, chữa trị bệnh nhân nặng. Sáng ngày 12/1, Trung tâm đã kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân Triệu Thị Ly 71 tuổi ở xã Tri Lễ nhập viện do viêm phế quản, khó thở, suy kiệt cơ thể và thiếu máu nặng.
 

Người già - đối tượng dễ mắc bệnh nhất trong mùa lạnh (Ảnh minh họa)

 
Cũng theo BS Đỗ Văn Dũng - Phó Giám đốc TT Y tế Cao Lộc: TT đã thành lập Đội phản ứng nhanh, y bác sĩ của TT luôn sẵn sàng ứng cứu, cập nhật thông tin báo cáo về tình hình bệnh nhân đến khám và điều trị tại cơ sở. Rút kinh nghiệm từ những đợt rét những năm trước đây, TT đã đầu tư thêm nhiều trang thiết bị hiện đại, chuẩn bị cơ số thuốc sẵn sàng điều trị cho nhân dân bị ảnh hưởng do thời tiết giá lạnh. Hiện tại các phòng điều trị nhiệt độ trong phòng luôn được giữ ổn định nhờ được lắp hệ thống điều hòa, bếp sưởi điện.
 
BS Dũng cho biết: Có một số xã cách khá xa trung tâm (đặc biệt là Mẫu Sơn, Công Sơn) trong những ngày qua nhiệt độ xuống dưới âm 3,6 độ, dân cư thưa thớt, kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng tại các xã này cũng được bố trí bác sĩ thăm khám bệnh tại chỗ. Với hệ thống thông tin liên lạc liền mạch, cho đến nay TT cũng chưa để xảy ra trường hợp đáng tiếc nào do biến chứng bởi thời tiết và nhập viện muộn.
 
Đề phòng ngộ độc khi sưởi ấm bằng bếp than
 

Cảnh báo tử vong trẻ em do đi lại bằng xe máy ngoài trời rét

"Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng chống rét tại cộng đồng, hướng dẫn mọi gia đình chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, sản phụ trong mùa lạnh. Cảnh báo nhân dân về các tai nạn trong quá trình sưởi ấm như ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than tổ ong trong nhà kín, bỏng lửa. Tử vong trẻ em do đèo xe máy đi ngoài trời rét, ngạt thở do trẻ mặc quá nhiều quần áo ấm...".

(Trích công văn của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn gửi các địa phương về biện pháp phòng tránh rét)

BS Hà Thị Oanh - Trạm trưởng trạm y tế xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc cho biết trạm duy trì chế độ trực 24/24, có đủ cơ số thuốc cần thiết để kịp thời sơ cứu bệnh nhân đến khám và điều trị tại cơ sở. Bên cạnh đó đội ngũ y tế cộng đồng tại xã cũng đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân cách phòng chống rét, những dịch bệnh phát sinh do thời tiết giá lạnh. Công tác tuyên truyền của đội ngũ y tế cộng đồng đã có tác động rất tích cực đến đời sống nhân dân. Các gia đình đều chủ động trong việc phòng chống rét cho trẻ em và người cao tuổi.

Ông Vi Văn Dược cho biết thêm, Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh cần tăng cường biện pháp chống rét cho người bệnh điều trị nội trú và bệnh nhân đến khám bệnh bằng việc che chắn gió lùa khu vực khám chữa bệnh và bệnh phòng, bổ sung thêm chăn đệm cho bệnh nhân, đảm bảo hoạt động của hệ thống điều hòa tại các phòng sản phụ, phòng thủ thuật, phòng mổ, phòng điều trị bệnh nhân nặng và cấp cứu. Tăng cường cán bộ cho khoa khám bệnh để nhanh chóng giải quyết hết bệnh nhân, không để phải đợi lâu, đi lại nhiều lần...

Với các TT Y tế dự phòng, TT Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh cần tăng cường giám sát dịch bệnh thường phát sinh do thời tiết rét lạnh. Tăng cường giám sát các dịch bệnh từ gia súc, gia cầm có thể lây sang người.
 
Trung Kiên
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top