Góp phần duy trì giảm sinh
Giadinh.net - Tham gia vận động KHHGĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâmTham gia vận động KHHGĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đưa lên hàng đầu luôn được Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đưa lên hàng đầu.
Thông qua nhiều hình thức hoạt động sinh động, hấp dẫn, các cấp Hội phụ nữ đã góp phần duy trì xu thế giảm sinh có hiệu quả ở cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
Khi hoạt động của các CLB đi vào lòng người
![]() |
|
Sinh ít con để mẹ khỏe, con ngoan (Ảnh: Duy Trường). |
Có thể khẳng định: CLB là mô hình hoạt động hiệu quả nhất trong công tác tuyên truyền vận động lồng ghép các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nâng cao năng lực, nhận thức về mọi mặt cho chị em phụ nữ. Đặc biệt, thông qua hoạt động tuyên truyền lồng ghép của các mô hình CLB, nhiều cơ sở xã, phường, thị trấn nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3.
Bà con đã hiểu: Sinh nhiều sẽ khổ
|
Tính đến nay, toàn tỉnh đã duy trì hoạt động của trên 120 mô hình CLB; trong đó có 24 mô hình CLB về DS-GĐ-TE với trên 700 thành viên tham gia, 26 CLB Bạn giúp bạn, 5 CLB phòng chống bạo lực gia đình và một số CLB hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả như CLB phát triển nấm ở xã Hoàng Đồng (thành phố Lạng Sơn), CLB làm nón ở xã Yên Vượng (huyện Hữu Lũng)... |
Cùng với truyền thông trực tiếp qua nhóm, Hội phụ nữ xã còn phối hợp với ngành DS phát tờ rơi, sổ tay tuyên truyền cho hội viên phụ nữ, treo các pa nô, khẩu hiệu, áp phích tại nhà văn hoá thôn, trạm y tế và nơi công cộng, giúp nhiều đối tượng tiếp cận với các thông điệp của chương trình. Phương pháp tuyên truyền phù hợp với đối tượng phụ nữ người dân tộc, sử dụng tiếng địa phương, ngắn gọn, cụ thể và thiết thực để chị em dễ tiếp thu.
Tại thôn Rộc Cáy- xã Hồng Thái có hai cặp vợ chồng sinh con một bề là gái đang có ý muốn sinh con thứ ba. Các cán bộ hội đã thường xuyên đến nhà để vận động, mềm dẻo phân tích lợi ích của việc ít con đối với kinh tế và hạnh phúc gia đình. Đối tượng đã hiểu ra và chấp nhận KHHGĐ. Hoặc ở thôn Bản Mạ có vài chị thường xuyên nạo hút thai. Hội phụ nữ đã tổ chức tư vấn, trò chuyện tại cuộc họp tổ tín dụng tiết kiệm thôn để chị em hiểu biết về phương pháp tránh thai hiện đại, tác hại của việc nạo phá thai... Hội Phụ nữ còn thường xuyên cùng cộng tác viên DS phát bao cao su đến tận nhà cho các cặp vợ chồng; vận động chị em có con dưới 6 tuổi đưa con đến trạm y tế xã uống VitaminA và tiêm phòng uốn ván đạt 100%.
Với những nỗ lực đó, từ năm 2003 đến nay công tác DS/KHHGĐ của Hồng Thái đã có nhiều chuyển biến tích cực, có 9 ca tình nguyện đình sản, 312 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn; toàn xã không có trường hợp nào sinh con thứ ba. Hội Phụ nữ xã Hồng Thái vinh dự được báo cáo thành tích tại Hội nghị sơ kết 5 năm chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia DS, chăm sóc SKSS giai đoạn 2003-2007 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Hà Nội đầu năm 2009. Đây là kết quả của một quá trình nỗ lực, kiên trì của các ban, ngành, đoàn thể, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Hội phụ nữ các cấp, bước đầu làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn nhận của chị em phụ nữ các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa như xã Hồng Thái.
