Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gượng dậy sau bốn năm bị bỏng hydro

Thứ bảy, 09:10 27/06/2020 | Sống khỏe

Từng muốn chết để không phải nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể, nhưng nghĩ đến gia đình, Trang gượng dậy.

Một buổi tối tháng 6, Trang cặm cụi chốt đơn hàng rồi gói ghém lại cẩn thận để kịp giao cho khách. Cô gái 27 tuổi với đôi tay co quắp, các ngón tay dính chặt vào nhau, cố gắng kiểm tra lại từng bọc hàng. Đây là công việc giúp Trang trang trải cuộc sống và có thêm tiền để điều trị bệnh, sau khi nghỉ công việc giáo viên.

"Thoạt nhìn, chắc Trang cũng giống mọi người thôi vì những vết sẹo ở chân và tay đã được che đi bằng quần áo, còn vết sẹo ở tai thì chỉ cần xõa tóc là được. Tuy nhiên, cú sốc về vụ nổ bốn năm về trước vẫn là nỗi ám ảnh khó diễn tả bằng lời. Lâu lắm rồi mình chưa được ngủ tròn giấc", giọng Trang chùng xuống.

Tháng 9/2016, Trang đến trường sớm để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Trong lúc trang trí, quả bóng bơm khí hydro trên tay cô phát nổ. Toàn thân cô giáo 23 tuổi khi đó bốc cháy như cây đuốc. Ngay lập tức, Trang chạy đến bể bơi bên cạnh nhưng không có nước, phải xả nước từ vòi để dập lửa. Sau đó, cô được đưa đến bệnh viện đa khoa Thái Nguyên sơ cứu và chuyển xuống Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, Hà Nội, cùng ngày.

Nhớ lại cảm giác hôm đó, Trang nghẹn ngào: "Chỉ vỏn vẹn mấy phút thôi mà xáo trộn toàn bộ cuộc đời".

Gượng dậy sau bốn năm bị bỏng hydro - Ảnh 1.

Lý Đài Trang hiện tại, tóc đã dài, gượng mặt không bị ảnh hưởng, riêng tay và chân vẫn còn vết sẹo lồi khó lành. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lúc nhập viện, chân và tay Trang băng kín, hai tai đỏ như trái cà chua, toàn thân đau đớn. Các bác sĩ dùng kéo cắt từng lớp băng rồi vệ sinh da. Bác sĩ yêu cầu cạo tóc để tránh nhiễm trùng vết thương nhưng cô không đồng ý. Sau đó, gia đình và bạn bè thuyết phục "muốn sống thì phải cắt tóc", cô mới chấp nhận.

Bác sĩ Nguyễn Thái Ngọc Minh điều trị chính cho Trang, cho biết bệnh nhân và một cô giáo khác nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, bỏng rộng, bỏng đường hô hấp trên và có sốc bỏng, tinh thần hoảng loạn. Trang là bệnh nhân nặng hơn với diện tích tổn thương bỏng trên da hơn 40 % và bỏng sâu hơn 20% , chủ yếu ở chân và rải rác ở thân mình.

Sau khi chống sốc, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt hoại tử và ghép da. Bác sĩ tại khoa hồi sức cấp cứu đã lấy vạt da ở các vị trí khác ghép vào chân và tay cô.

Theo bác sĩ Minh, trong điều trị bỏng, tâm lý chiếm đến 50% thành công điều trị. Biết bệnh nhân là giáo viên trẻ tuổi, anh dành nhiều thời gian để động viên, hỗ trợ giúp cô phục hồi tâm lý, tránh suy nghĩ tiêu cực, muốn từ bỏ cuộc sống.

Trang trải qua bốn cuộc phẫu thuật trong 40 ngày tại bệnh viện. Sau đó, cô xin về nhà điều trị.

Gượng dậy sau bốn năm bị bỏng hydro - Ảnh 2.

Trang khi ở Viện bỏng, băng kín tay và chân do tổn thương nhiều. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày trở về nhà, Trang trầm cảm, ngại ra đường, từ chối gặp mọi người. Cô đội mũ để che đi mái đầu trọc. Cô nói với mẹ sẽ không bao giờ đi ra ngoài nữa vì sợ ánh mắt kỳ thị của mọi người. Trang cũng sợ ra phòng khách, nơi đặt một chiếc gương lớn khiến cô phải nhìn lại vết thương trên cơ thể mình.

Mỗi ngày, cô chỉ ngủ được hai đến ba tiếng vì cơn đau hành hạ. Sáng ngủ dậy, cơ thể thường bị cứng lại,  các cơ không vận động linh hoạt. Bác sĩ khuyên nên vận động tay, chân, đi bộ nhưng khi di chuyển khiến vùng da bỏng bị rách, chảy máu và rất lâu lành. Ngoài ra, vụ nổ còn ảnh hưởng đến cơ khiến hai tay Trang bị co quắp, các ngón dính vào nhau rất khó cử động.

Một lần, cô được mọi người động viên ra ngoài để tinh thần thoải mái. Cô muốn quay lại trường và gặp mọi người. Khi trở lại lớp học, đám học trò nhỏ vây quanh cô, tròn xoe mắt hỏi "Ôi sao tay mẹ Trang xấu thế? Mẹ Trang bị bỏng à?".

Cô bật khóc giữa đám đông rồi vội vàng quay đi để các em đỡ sợ. "Có sống được không hay là mình chết đi?", ý nghĩ nhen lên trong đầu cô gái đang bất lực. "Tương lai, sự nghiệp hay ngoại hình, tôi mất trắng".

Trang cố bình tĩnh tìm cho mình lý do để sống và thuyết phục bản thân nếu sống thì phải sống thế nào. "Một là tiếp tục ở trong nhà, xấu xí, ăn bám bố mẹ hai là dù không còn xinh đẹp như trước nhưng vẫn phải sống có ích, sống đẹp nhất với những gì mình có". Lấy gia đình và bạn bè làm động lực, cô tìm lại thăng bằng. "Tôi cũng không muốn bỏ rơi chính mình", Trang nói.

Gượng dậy sau bốn năm bị bỏng hydro - Ảnh 3.

Trang tự tin hơn và học cách yêu cơ thể mình. Bộ ảnh Trang chụp để làm kỷ niệm, đôi tay vẫn chằng chịt vết sẹo nhưng không còn khiến cô buồn nhiều khi nhìn lại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2018, Trang phẫu thuật thẩm mỹ tay để các ngón tay có thể tách nhau ra, cử động dễ dàng hơn. Hàng ngày, cô phải uống thuốc giảm đau "thay cơm", uống kháng sinh để vết thương nhanh lành.

Tự nhận mình vẫn còn may mắn, Trang kể về những bệnh nhân bỏng nặng khác điều trị. Có lần, Trang chủ động nói chuyện với những người bệnh bị bỏng khác để động viên nhau vượt qua, như Lan Vy - cô gái bị hôn phu tạt axit. Trang cũng tìm hiểu những phương pháp chữa bỏng, không còn than trách hay nhắc lại sự cố bốn năm trước dù vết thương vẫn gây đau nhức mỗi ngày.

Ngoài ra, cô tranh thủ bán hàng online để trang trải cuộc sống. Cô cho biết đây là công việc đã từng làm khi đi học nên không mất nhiều thời gian làm quen. Bán hàng qua mạng không phải di chuyển nhiều, lại có thể kiếm tiền, cô mừng bởi cảm giác bản thân không vô dụng hay vì bệnh tật mà trở thành gánh nặng của gia đình.

"Hiện tại mình đã học chấp nhận sự thật và sống chung với nó. Có gia đình và bạn bè bên cạnh giúp mình vượt qua khó khăn", Trang nói.

Theo Thùy An

VnExpress

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ quan với triệu chứng cúm B, nhiều người vào viện khi đã suy hô hấp

Chủ quan với triệu chứng cúm B, nhiều người vào viện khi đã suy hô hấp

Sống khỏe - 45 phút trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, gần đây liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc cúm B diễn biến nặng. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền.

Liên tiếp 3 người thoát biến chứng đột quỵ ngoạn mục nhờ làm điều này

Liên tiếp 3 người thoát biến chứng đột quỵ ngoạn mục nhờ làm điều này

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Nhờ được cấp cứu trong thời gian vàng, cả 3 bệnh nhân đột quỵ đều thoát nguy kịch và phục hồi tốt.

Ngâm bể sục rồi ngủ điều hòa, nam sinh liệt mặt sau một đêm

Ngâm bể sục rồi ngủ điều hòa, nam sinh liệt mặt sau một đêm

Sống khỏe - 18 giờ trước

Nam sinh viên năm cuối đại học phải nhập viện trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín sau một đêm ngủ dậy do thói quen nhiều người mắc.

IgHM - hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng miễn dịch

IgHM - hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng miễn dịch

Sống khỏe - 20 giờ trước

Trong bối cảnh nhu cầu tăng cường miễn dịch cho trẻ nhỏ ngày càng được chú trọng, các thành phần dinh dưỡng có khả năng tiệm cận cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể đang được quan tâm nghiên cứu hơn hết.

Người phụ nữ 35 tuổi bị tróc da toàn thân thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 35 tuổi bị tróc da toàn thân thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc Hội chứng Lyell – một dạng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Đàn ông có tuổi thọ ngắn thường sở hữu 6 'điểm chung' này, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 cái

Đàn ông có tuổi thọ ngắn thường sở hữu 6 'điểm chung' này, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 cái

Sống khỏe - 21 giờ trước

Hãy nhớ, sống thọ hay không thọ, phần lớn nằm ở chính những việc nhỏ nhặt hằng ngày ta đối đãi với bản thân.

Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng

Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tình trạng suy thận độ 3, kết hợp với đái tháo đường nặng đã làm tổn thương hệ thống mạch máu, đặc biệt là các mạch máu nuôi mắt.

7 loại quả phụ nữ sau sinh nên ăn để nhanh hồi phục, giúp lợi sữa, đẹp da

7 loại quả phụ nữ sau sinh nên ăn để nhanh hồi phục, giúp lợi sữa, đẹp da

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chọn đúng trái cây giúp mẹ sau sinh tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa và phục hồi toàn diện.

Người sống thọ thường có 4 điểm chung

Người sống thọ thường có 4 điểm chung

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Một khảo sát trên hơn 1.000 người trăm tuổi đã chỉ ra rằng, những người sống thọ thường có những điểm chung rất rõ ràng.

Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Lựa chọn thực phẩm phù hợp vào buổi tối, đặc biệt là nhóm giàu chất xơ, có thể giúp giảm khó tiêu và hỗ trợ hệ tiêu hoá hoạt động trơn tru hơn.

Top