Hà Nội: 51 người ở Bệnh viện Đức Giang tiếp xúc nữ nhân viên văn phòng dương tính SARS-CoV-2

| Y tế

GiadinhNet - Trong số 51 người này là cả những người tiếp xúc gần và những người chỉ liên quan đến người tiếp xúc gần với chị P.

Hà Nội: 51 người ở Bệnh viện Đức Giang tiếp xúc nữ nhân viên văn phòng dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, trong ngày 30/5, Hà Nội phát hiện 17 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Đáng chú ý có trường hợp chị ĐT.P, 29 tuổi, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (đã được Bộ Y tế công bố, gắn mã số ca bệnh BN6969).

Chị P là nhân viên văn phòng làm việc tại địa chỉ 99 Láng Hạ, quận Đống Đa, có tiền sử về quê tại tỉnh Hải Dương từ ngày 8/5. Khu vực nhà chị P ở Hải Dương có ca bệnh COVID-19.

Ngày 23/5, chị có biểu hiện đau họng, đau đầu. Đến ngày 24/5, chị đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả âm tính, được bệnh viện kê đơn điều trị ngoại trú.

Ngày 27/5, chị bị đau bụng và quay lại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám, được nhập viện điều trị. Ngày 30/5, kết quả xét nghiệm do Bệnh viện này thực hiện cho thấy chị dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: 51 người ở Bệnh viện Đức Giang tiếp xúc nữ nhân viên văn phòng dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - nơi phát hiện chị P dương tính SARS-CoV-2.


Chiều 30/5, trao đổi với phóng viên, BS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - cho biết Bệnh viện đã tiến hành rà soát được 51 người (gồm: nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân) có tiếp xúc với chị P, trong đó đã có khoảng 40 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo ông Thường, để bảo đảm an toàn, sau khi có kết quả chị P dương tính, Bệnh viện đã rà soát triệt để những người liên quan. Trong số 51 người này là cả những người tiếp xúc gần và những người chỉ liên quan đến người tiếp xúc gần với chị P. 

"100% nhân viên y tế khi tiếp xúc với chị P đều mặc quần áo bảo hộ; 100% người bệnh đều đeo khẩu trang, bảo đảm giãn cách", BS Thường nói.

Thực tế, ngày 24/5, chị P được Bệnh viện thực hiện xét nghiệm, cho kết quả âm tính nhưng khi bệnh nhân quay trở lại bệnh viện và được lấy mẫu xét nghiệm 28/5 lại có kết quả dương tính, liệu bệnh nhân này có khả năng lây nhiễm từ bệnh viện hay không? BS Thường cho biết khả năng này gần như khó có thể xảy ra. 

Bệnh nhân vào bệnh viện từ ngày 24/5 và được khai báo y tế. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khu khám sàng lọc. Kết quả xét nghiệm ngày 24/5, không chỉ chị P mà toàn bộ bệnh nhân khám sàng lọc hôm đó đều có kết quả âm tính. Ngoài ra, nhân viên y tế tại khu khám sàng lọc cũng có kết quả âm tính. Do đó, khả năng lây nhiễm COVID-19 từ bệnh viện rất khó xảy ra.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thường, kết quả phim chụp X-quang ngày 25/5 của bệnh nhân không rõ tổn thương liên quan đến COVID-19 cùng với kết quả xét nghiệm ngày 24/5 âm tính, do đó, các bác sĩ không nghĩ đến việc bệnh nhân mắc bệnh. Thế nhưng, kết quả phim chụp X-quang ngày 27/5 thì tổn thương rõ ràng hơn. Do đó, thầy thuốc nghi ngờ bệnh nhân nhiễm COVID-19 và chỉ định xét nghiệm lại.

"Có những ca bệnh kết quả dương tính ở chu kỳ rất muộn, xét nghiệm nhiều lần mới ra dương tính. Nguyên nhân là ban đầu khi xét nghiệm do tải lượng nồng độ virus trong cơ thể bệnh nhân thấp nên có kết quả âm tính. Khi nồng độ virus đủ lớn, việc xét nghiệm mới cho kết quả dương tính" - BS Thường lý giải.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.