Song song với việc mở các cao điểm xử lý vi phạm xe khách, xe taxi, xe ba bánh, PC67 sẽ tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện giải quyết kịp thời các điểm “nóng”, địa bàn trọng điểm ở Thủ đô như chợ hoa, cửa ngõ ra vào thành phố, các địa điểm lễ hội. Trong thời gian từ 28 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ ứng trực 50% quân số hàng ngày và báo cáo tình hình địa bàn diễn ra trong Tết. Riêng ngày 30 Tết, toàn bộ các đội cảnh sát giao thông sẽ đảm bảo ứng trực 100% quân số để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
“Các đội Cảnh sát giao thông địa bàn cũng tăng cường cán bộ, chiến sỹ từ 19 – 24h hàng ngày để tuần tra kiểm soát vi phạm, riêng ngày cuối tuần sẽ làm 24/24 giờ để ngăn chặn và phòng ngừa đua xe trong dịp Tết”, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng PC67 cho hay.
Cũng theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, việc triển khai lực lượng cảnh sát giao thông nữ làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông trong giờ cao điểm tại 15 nút giao thông trọng điểm đã đem lại hiệu quả tích cực. Hà Nội cũng là đơn vị đầu tiên triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình này, và thực tế các nữ cảnh sát giao thông đã đem lại hình ảnh đẹp, thân thiện, tận tụy với công việc và đã được nhân dân ghi nhận, góp phần làm đẹp hình ảnh Thủ đô. Sắp tới, PC67 tiếp tục đề xuất Công an Hà Nội bố trí thêm 5 chốt có nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông vào giờ cao điểm, gồm: Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Giải Phóng - Kim Đồng, Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, Bạch Mai - Minh Khai, Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám.
H.Quỳnh
Bình Dương: Thưởng Tết của các doanh nghiệp cao hơn năm ngoái
Theo Sở LĐ,TB&XH tỉnh Bình Dương, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng năm nay việc thưởng Tết của các doanh nghiệp cao hơn năm ngoái. Ông Nguyễn Phùng Trung, Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết, theo báo cáo của 300 doanh nghiệp thì thưởng Tết cao nhất là 199 triệu đồng, còn mức bình quân là 3,5 triệu đồng. Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có mức thưởng cao nhất là 87,5 triệu đồng, mức thưởng bình quân 7,5 triệu đồng. Doanh nghiệp cổ phần có mức thưởng cao nhất 40 triệu đồng, mức thưởng bình quân 9,5 triệu đồng. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng cao nhất là 89,7 triệu đồng, mức thưởng bình quân 4 triệu đồng. Đặc biệt, doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng cao nhất 199 triệu đồng, mức thưởng bình quân 3,5 triệu đồng. Ngoài thưởng Tết, các doanh nghiệp còn cho người lao động được ứng lương tháng 1/2014 từ ngày 31/12/2013 đến ngày 28/1/2014.
C.Tưởng
Hà Nội vẫn quyết tâm bỏ 15 tỷ đồng xây dựng nhà vệ sinh
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố về quản lý duy trì và đầu tư xây dựng mới nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn trong năm 2014. Theo đó, hiện trên địa bàn thành phố có tổng cộng 340 nhà vệ sinh công cộng, trong đó có 236 nhà được xây cố định phân bổ chủ yếu tập trung ở ngõ xóm, phục vụ nhân dân trong các khu tập thể cũ. Hà Nội cũng có 104 nhà vệ sinh bằng thép được phân bổ chủ yếu tại các nơi công cộng, vui chơi giải trí, điểm chờ xe buýt… Kế hoạch 2014, Sở này giao Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội chuẩn bị đầu tư 14 nhà vệ sinh công cộng bằng thép tại 14 địa điểm đã được UBND các quận, huyện thống nhất các vị trí để đầu tư xây dựng với số tiền 15 tỷ đồng.
Hà Phương
Thu giữ 1.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu
Ngày 7/1, Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã lập hồ sơ đối tượng Phan Thị Phượng (37 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự) để xử lý về hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại nhập lậu (hàng cấm). Trước đó, lúc khoảng 6h ngày 6/1, Công an huyện Hồng Ngự phát hiện, bắt quả tang Phan Thị Phượng đang vận chuyển trái phép 1.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận đã mua số thuốc lá nói trên tại xã Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự) vận chuyển về thị xã Hồng Ngự để tiêu thụ thì bị phát hiện.
Kỳ Anh
Chi 7.500 tỷ đồng cho hàng phục vụ Tết
Ngày 7/1, Sở Công Thương TP HCM cho biết, hiện tại tổng trị giá hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký cung ứng ra thị trường trước, trong và sau Tết đã lên tới 7.500 tỷ đồng. Trong đó lượng hàng bình ổn thị trường chiếm khoảng 5.000 tỷ đồng. Lượng hàng bình ổn thị trường rất lớn này cộng với hàng hóa tại 3 chợ đầu mối trên địa bàn sẽ đủ sức chi phối thị trường trong dịp Tết năm nay. Giá cả hàng bình ổn cũng sẽ ổn định trong 2 tháng, kể từ ngày 1/1 đến 1/3 và ngay trong dịp Tết sẽ vẫn có những chương trình khuyến mãi liên tục với các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn. Để kiểm soát giá cả hàng hóa trong dịp Tết, ngoài việc yêu cầu các đơn vị cung ứng hàng bình ổn cam kết từ nay đến Tết không tăng giá, đơn vị này sẽ tăng cường các tổ kiểm tra về giá.
Kỳ An