Hà Nội cách ly 172 người về từ Daegu, xử lý nhiều đối tượng tung tin thất thiệt về COVID-19
GiadinhNet – Do Daegu là tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc nên tất cả những người trở về đều được ngành y tế Hà Nội kiểm tra sức khỏe, cách ly tập trung.
Chủ động phát hiện, nắm thông tin những người đi về từ vùng có dịch
Chiều 26/2, Hà Nội tiếp tục tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết đơn vị phối với với Bộ Tư lệnh Thủ đô trình UBND thành phố phương án lập 2 bệnh viện cách ly, quy mô 600 giường mỗi bệnh viện.
Tính tới 15h ngày 26/2, thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. Ngoài ra có 84 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang được giám sát tại bệnh viện. Trong đó có 81 trường hợp có xét nghiệm âm tính, chỉ còn 3 trường hợp đang được cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.
Công an TP Hà Nội cũng có văn bản chỉ đạo các phòng chức năng và Công an các quận, huyện, thị xã rà soát, nắm tình hình, chủ động phát hiện, nắm thông tin những người đi về từ vùng có dịch.
Quang cảnh cuộc họp chiều 26/2 của Hà Nội. Ảnh: Việt Hòa
Do Daegu là tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc nên tất cả những người trở về được kiểm tra sức khỏe, cách ly tập trung. Đến thời điểm hiện tại Bộ tư lệnh Quân khu thủ đô đã tiếp nhận 172 trường hợp.
Qua công tác rà soát, tính đến hết ngày 25/2, Hà Nội có 2.871 người Trung Quốc, 20.678 người Hàn Quốc, 8.515 người Nhật Bản, 402 người Ý, 275 người Singapore, 70 người Hongkong, 24 người Iran.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết thêm, trong thời gian tới sẽ tiếp tục công tác giám sát, cách ly, điều tra khoanh vùng xử lý khi phát hiện ca nghi ngờ và ca bệnh. "Lưu ý với những người đến và đi từ Hàn Quốc cần thực hiện nghiêm công tác cách ly theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố", ông Hạnh nói.
Còn theo Công an thành phố, số người cách ly tại Bệnh viện Công an Hà Nội đều bảo đảm. Chiều qua, Bệnh viện Công an thành phố tiếp nhận hơn 10 người Hàn Quốc. Đặc biệt, Công an Hà Nội đã xử lý 21 người tung tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19.
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) kiểm tra các cơ sở lưu trú phòng dịch COVID-19. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Trong thời gian tới, toàn thành phố sẽ tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, đặc biệt là trong các cơ sở giáo dục để chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường khi đủ điều kiện. Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp chủ động phòng, chống dịch; đảm bảo duy trì đủ nhân lực, trang thiết bị cho phòng, chống dịch...
Bảo vệ Hà Nội cũng là bảo vệ cho cả nước
Cũng trong ngày 26/2, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ có cuộc làm việc với MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Bí thư Thành uỷ Hà Nội bày tỏ đánh giá cao vai trò, vị trí và đóng góp to lớn của MTTQ, các tổ chức thành viên và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân vào thành tích chung của Thủ đô, đất nước trong những năm qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
"Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức phòng chống dịch COVID-19 trong nhân dân. Xã hội hoá các nguồn lực, sắm trang thiết bị phòng bệnh cho nhân dân, nhất là cho người nghèo.
Đây là hành động kịp thời, góp phần chống dịch trên địa bàn Thành phố, góp phần bảo vệ an toàn, sức khoẻ, tính mạng cho nhân dân Thủ đô, trái tim của cả nước và cho du khách bốn phương. Chúng ta phải xác định bảo vệ được Hà Nội cũng là bảo vệ được cho cả nước, trách nhiệm này rất nặng nề", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nói.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp xúc các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Ảnh: Việt Hòa
Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh: Từ tối 25/2, Hà Nội đã bắt đầu tiếp nhận một số công dân Việt Nam và một số người Hàn Quốc đi từ vùng dịch về, đang được Bộ Tư lệnh Thủ đô cách ly theo yêu cầu của Trung ương.
Hiện Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn bộ quần áo phòng chống dịch, khẩu trang cung cấp đủ cho quá trình chống dịch.
Bộ lao động Thương binh và Xã hội vừa phát đi văn bản khuyến cáo người lao động Việt Nam ở 2 tỉnh Daegu và Gyeongbuk (Hàn Quốc) yên tâm làm việc, hạn chế đi lại, không đến các vùng có dịch và không rời khỏi quốc gia, vùng lãnh thổ đó khi không cần thiết. Việc này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Nhật Tân
Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Từ thứ rau dại ít ai để ý, rau tầm bóp bỗng 'lên đời' thành đặc sản được săn lùng vì tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có một lưu ý người dùng nhất định phải cẩn trọng khi sử dụng.
Mùa đông ai cũng mê món này, nhưng chuyên gia cảnh báo 6 nhóm người ăn vào lại 'rước họa' vào thân
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Dân gian thường truyền tai nhau quan niệm 'ăn gì bổ nấy', khiến nhiều người tin rằng ăn óc heo sẽ tăng cường trí nhớ và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa hiện đại, món ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với một số nhóm đối tượng cụ thể.
Giảm mỡ 'thấy rõ' chỉ nhờ một thức uống, bí quyết nằm ở cách uống
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Mỡ nội tạng được xem là “kẻ thù thầm lặng” của sức khỏe, liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần duy trì một loại thức uống đơn giản mỗi ngày, kết hợp lối sống lành mạnh, bạn có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng hiệu quả và an toàn ngay tại nhà.
Hỏi - Đáp cùng ứng viên trong Top 12 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần 4 trước giờ trao giải
Y tế - 23 giờ trướcTrước giờ vinh danh tại "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4, các ứng viên Top 12 đang mang trong mình những cảm xúc khó quên. Đây là thời khắc để những nỗ lực thay đổi vóc dáng và tinh thần bền bỉ của các thí sinh được lan tỏa đến cộng đồng.
Món ngon gây tranh cãi từng lọt top thế giới: Những ai tuyệt đối không nên ăn để tránh rủi ro sức khỏe?
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas đã đưa tiết canh vịt của Việt Nam vào danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới dựa trên sự bình chọn của thực khách toàn cầu. Tuy nhiên, trái ngược với sự hấp dẫn về hương vị, dưới góc độ y khoa, đây lại là món ăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.
Không khí cực sôi động tại nơi diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4
Y tế - 1 ngày trướcNgay từ sáng nay, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), nơi sẽ diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 đã vô cùng sôi động, hứa hẹn mang đến một đêm tôn vinh giàu cảm xúc và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống khỏe.
Đánh thức hành trình sống khỏe: "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4 sẵn sàng khai màn vào 20h tối nay
Y tế - 1 ngày trướcTrước giờ lên sóng lúc 20h ngày 7/1/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, ê-kíp lễ trao giải “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 4 gấp rút tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật, khuấy động sân khấu và lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống chủ động.
Thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của 15 trường hợp vụ cháy rạng sáng nay ở ngõ 82 Trần Cung, Hà Nội
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Rạng sáng ngày 7/1/2026, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E liên tiếp tiếp nhận 15 trường hợp từ vụ cháy nhà 3 tầng ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trong đó, có 5 trường hợp phải chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị, số còn lại tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bệnh…
Đón xem trực tiếp Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào 20h00 ngày 07/01/2026
Y tế - 1 ngày trướcLễ trao giải Cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần 4 vinh danh 12 gương mặt xuất sắc nhất sẽ được tổ chức vào 20h00 ngày 07/01/2026, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), do Báo Sức khỏe & Đời sống thực hiện với sự đồng hành bền bỉ của Herbalife Việt Nam.
Ăn gì để da sáng mịn, khỏe đẹp từ bên trong? Chuyên gia chỉ ra những thực phẩm không nên bỏ lỡ
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Làn da sáng mịn không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà bắt đầu từ chế độ ăn uống mỗi ngày. Bước sang năm 2026, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị lựa chọn đúng thực phẩm giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong, làm chậm lão hóa và tăng sức đề kháng cho da.
Đừng chủ quan khi đau nhức xương khớp trong giai đoạn thay đổi thời tiết
Y tếGĐXH - Mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc trời chuyển lạnh, tình trạng đau nhức xương khớp lại có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của nhiều người, thậm chí là cả người trẻ.
