Bệnh nhân thứ 12 tử vong, Hàn Quốc giám sát chặt chẽ 212.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa
GiadinhNet - Chính phủ Hàn Quốc cho biết, hôm nay họ đã nhận được một danh sách gồm 212.000 tín đồ từ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) và sẽ bắt đầu tiến hành các xét nghiệm về coronavirus mới trên những người có triệu chứng hô hấp.
Chính phủ Hàn Quốc đang quyết liệt ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 vì phần lớn các bệnh nhân đều có liên quan tới nhà thờ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở phía đông nam thành phố Daegu.
Sáng nay, trong cuộc họp báo tại thành phố Sejong, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cho biết: Chính phủ đã nắm một danh sách gồm 212.000 tín đồ giáo phái Shincheonji vào tối hôm qua (25/2) và sẽ giao cho chính quyền địa phương kiểm soát.
Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip tổ chức một cuộc họp báo về COVID-19 mới tại tòa nhà phức hợp của Chính phủ ở thành phố hành chính Sejong vào ngày 26/2/2020. (Ảnh: Yonhap)
Hàn Quốc đã báo cáo 1.146 trường hợp được xác nhận, với 12 trường hợp tử vong. Ca tử vong thứ 12 là một bệnh nhân 73 tuổi, tín đồ của Shincheonji, đã chết vì nhiễm COVID-19 tại Daegu vào sáng nay.
Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cũng kêu gọi chính quyền địa phương không được để lộ danh tính của người trong danh sách này nhằm tránh sự phân biệt đối xử với họ.
Chính phủ có kế hoạch hoàn thành các xét nghiệm cho khoảng 1.300/9.000 tín đồ thuộc nhà thờ Tân Thiên Địa chi nhánh ở Daegu vào hôm nay.
Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng Chính phủ sẽ có những hành động "nghiêm khắc" nếu nhà thờ Shincheonji để sót không khai báo đủ thành viên.
Một biển báo tại một nhà thờ nằm ở phía tây Seoul vào ngày 23/2/2020, cấm sự xâm nhập của các thành viên của nhà thờ Shincheonji. (Ảnh: Yonhap)
Các chuyên gia nghi ngờ về tính xác thực của danh sách khi nhà thờ đã từng tự hào về thành viên của họ khoảng 240.000 tín đồ. Họ nói rằng có rất nhiều tín đồ Shincheonji "sẽ" nghiên cứu Kinh Thánh ở những nơi bí mật.
Kim cho biết khoảng cách về số lượng rõ ràng bắt nguồn từ tính toán của những người theo dõi ở nước ngoài.
"Chính phủ đã nhận được một danh sách các thành viên trong nước. Nhưng nếu danh sách bị phát hiện có thành viên mất tích - vô tình hay cố ý - chính phủ sẽ thực hiện tất cả các biện pháp kiểm dịch có sẵn để xử lý (Shincheonji)", ông Kim Gang-lip nói thêm.
(theo Yonhap)
Ai phải cách ly tại nhà?
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 phút trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 6 phút trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
