Hà Nội cách ly y tế 17 hộ gia đình liên quan đến ca bệnh 1 tuổi

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 10/5, lực lượng chức năng đã phong tỏa, kiểm soát y tế nghiêm ngặt tại ngách 26/128C Đại La (gồm 17 hộ gia đình/54 nhân khẩu) và một chốt tại ngõ 161B Đại La (gồm 8 hộ gia đình/24 nhân khẩu).

Hà Nội cách ly y tế 17 hộ gia đình liên quan đến ca bệnh 1 tuổi - Ảnh 1.

Ngày 10/5, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại khu tập thể E2, số 128C Đại La (phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng) – nơi ở của bé N.P.M.P (SN 2020) mắc COVID-19 đã được kiểm soát y tế nghiêm ngặt.

Đại diện UBND phường Đồng Tâm cho biết, qua điều tra dịch tễ, BCĐ phòng, chống dịch COVID-919 phường Đồng Tâm xác định 7 F1 và 11 F2 liên quan đến bé P. Các F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Các F1 được chuyển cách ly tại khu cách ly tập trung ở Thị xã Sơn Tây.

Tuy nhiên, toàn bộ F2 và bé P được kiểm soát cách ly y tế tại nhà.

Hà Nội cách ly y tế 17 hộ gia đình liên quan đến ca bệnh 1 tuổi - Ảnh 2.

Tập thể E2 số 128C Đại La (phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng) – nơi ở của bé N.P.M.P (SN2020) mắc COVID-19 đã được kiểm soát y tế nghiêm ngặt.

Đến nay, lực lượng chức năng đã lập 2 chốt kiểm soát tại ngách 26/128C Đại La (gồm 17 hộ gia đình/54 nhân khẩu) và một chốt tại ngõ 161B Đại La (gồm 8 hộ gia đình/24 nhân khẩu).

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn môi trường tại nhà bệnh nhân, nhà các F1, ngách 26/128C Đại La, ngõ 161B Đại La.

Hà Nội cách ly y tế 17 hộ gia đình liên quan đến ca bệnh 1 tuổi - Ảnh 3.

17 gia đình tại đây được hỗ trợ tiếp tế thực phẩm, nhu yếu phẩm.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra truy vết các đối tượng liên quan, tăng cường hướng dẫn các trường hợp này theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe của từng công dân.

Trước đó, TTYT quận Hai Bà Trưng cho biết, bé P và mẹ là N.T.A.N có lịch sử di chuyển từ ổ dịch Thuận Thành, Bắc Nhinh.

Cụ thể, ngày 30/4, 2 mẹ con về quê ngoại tại Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh. Ở tại quê từ 30/4 - 03/5.

Hà Nội cách ly y tế 17 hộ gia đình liên quan đến ca bệnh 1 tuổi - Ảnh 4.

Hiện ngách 26/128C Đại La (gồm 17 hộ gia đình/54 nhân khẩu) và một chốt tại ngõ 161B Đại La (gồm 8 hộ gia đình/24 nhân khẩu)

Sáng 03/5/2021: thuê xe ô tô 7 chỗ ở Bắc Ninh lên Hà Nội. Lái xe tên Toàn, trên xe có 4 người (2 mẹ con bé P và bà ngoại của bé P, thêm 1 người nữa cũng quê ở Bắc Ninh).

Ngày 08/5, gia đình nhận được thông tin ở quê có ăn tối cùng F1 N.Đ.D (đã xét nghiệm âm tính lần 1). Gia đình đã khai báo đến TTYT phường Đồng Tâm và tự cách ly tại nhà.

Sáng 09/5, gia đình bé P nhận được thông tin lái xe tên Toàn dương tính với COVID-19.

Gia đình bé P đã báo TYT Đồng Tâm và ngay lập tức được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà (do chưa gọi được xe 115 để chuyển cách ly tập trung).

Đến 7h ngày 10/5, CDC Hà Nội thông báo mẫu xét nghiệm của bé N.P.M.P dương tính với SARS-CoV-2.

Bảo Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.