Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Cấm shipper giao hàng từ hôm nay

GiadinhNet – Ngày 24/7, ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị đang tổ chức lại giao thông vận tải trên địa bàn. Theo tinh thần Chỉ thị 16, xác định có 3 đối tượng ưu tiên đi lại trong thời gian giãn cách.

Hà Nội: Cấm shipper giao hàng từ hôm nay - Ảnh 1.

Ngày 24/7, tại hội nghị thông tin về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cũng cho biết, để ưu tiên phòng dịch và đảm bảo an toàn cho nhân dân, Sở GTVT tạm thời cấm đội ngũ nhân viên giao hàng (shipper) giao hàng trong thời Chỉ thị 17 có hiệu lực. Bởi hiện chưa kiểm soát được lực lượng này.

Ngay sau đây Sở GTVT sẽ có văn bản chính thức và gửi đến các đơn vị công nghệ kết nối loại hình dịch vụ này để triển khai nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của thành phố.

Ông Viện nhấn mạnh: "Việc tạm thời cấm di chuyển chỉ áp dụng đối với nhân viên giao hàng (shipper) không có cơ quan nào quản lý. Riêng những nhân viên giao hàng thuộc siêu thị, bưu chính chuyển phát... mà có cơ quan, công ty quản lý chặt chẽ thì cho phép hoạt động".

Hà Nội: Cấm shipper giao hàng từ hôm nay - Ảnh 2.

Sở GTVT Hà Nội đang tổ chức lại giao thông vận tải trên địa bàn. Theo tinh thần Chỉ thị 16, xác định có 3 đối tượng ưu tiên đi lại trong thời gian giãn cách. (Ảnh minh họa)

Theo ông Viện, 3 đối tượng ưu tiên được đi lại trong thời gian giãn cách, gồm:

Một là, xe chở hàng hoá đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hoá trên "luồng xanh" quốc gia, có lộ trình đi qua thành phố Hà Nội. Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, các tuyến xe sẽ chạy theo đường vành đai 3 và phân đi các tỉnh, không chạy vào bên trong trung tâm.

Thứ hai là xe chở hàng hoá thiết yếu cho TP Hà Nội của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và phục vụ các công trình xây dựng được phép hoạt động theo Chỉ thị 17 của UBND TP.

Thứ ba là xe chở người và các phương tiện phục vụ, hoạt động công vụ cho các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình công trình xây dựng được phép hoạt động theo Chỉ thị 17 và các loại phương tiện vận chuyển khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Về việc cấp giấy phép "luồng xanh", ông Viện khẳng định, Sở sẽ cấp trong thời gian không quá 1 phút ngay khi nhận đầy đủ thông tin. Mọi thao tác hoàn toàn thực hiện trên mạng internet.

Ngoài "luồng xanh" thì đối với hàng hoá mau hỏng cần phải vận chuyển nhanh thì có thêm phù hiệu "hàng hoá mau hỏng", đảm bảo nhanh gọn lưu thông.

Hiện nay Hà Nội đang tổ chức 22 chốt kiểm dịch và thực hiện Chỉ thị 17 thì Sở GVTV đang phối hợp với Công an Thành phố dự kiến bố trí thêm 30 chốt của thành phố và 26 chốt quận huyện để đảm bảo kiểm soát hoạt động hàng ngày theo đúng quy định.

Đặc biệt, để giải quyết tình trạng ùn tắc ở một số chốt, Sở đang phối hợp để tổ chức chốt thành nhiều lớp.

Ví dụ, ở chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ chỉ có một lớp thì tới đây đề xuất tổ chức thành 3 lớp, 1 là trước trạm thu phí để cho những đối tượng phải quay đầu phải quay ngay. Đối với những đối tượng chở hàng hoá được phép đi qua thì tổ chức kiểm tra ở trạm thứ 2, bên trong trạm thu phí. Với xe vận tải lớn như containner thì kiểm tra ở chốt thứ 3 để tránh tối đa ùn tắc.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh ghen vì nhìn thấy vợ hờ ở trong phòng ngủ với người đàn ông khác

Đánh ghen vì nhìn thấy vợ hờ ở trong phòng ngủ với người đàn ông khác

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Khi vào phòng ngủ, Việt thấy vợ hờ đang ở cùng người đàn ông 51 tuổi nên nổi cơn ghen, cầm dao đâm ông này nhiều nhát.

Video: Vừa đi xe máy, vừa mải lướt điện thoại và cái kết... đau mồm

Video: Vừa đi xe máy, vừa mải lướt điện thoại và cái kết... đau mồm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Cùng lúc sử dụng điện thoại, và điều khiển xe máy, chàng thanh niên đã lao thẳng vào đuôi xe tải và ngã ra đường.

Hà Tĩnh: Chồng dùng dao đâm vợ trọng thương khi đến tòa giải quyết việc ly hôn

Hà Tĩnh: Chồng dùng dao đâm vợ trọng thương khi đến tòa giải quyết việc ly hôn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại phiên hòa giải vụ ly hôn, trong quá trình làm việc người chồng dùng dao đâm vợ trọng thương tại phòng Thẩm phán.

Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) phát hiện một đối tượng tình nghi nên đã kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy...

4 điểm khác biệt rõ ràng giữa trẻ thường xuyên 'đi chơi' và 'ở nhà'

4 điểm khác biệt rõ ràng giữa trẻ thường xuyên 'đi chơi' và 'ở nhà'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng những trẻ em ở nhà sẽ ngoan hơn những trẻ thích ra ngoài chơi. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu chỉ rõ, những trẻ thường được đi chơi, tiếp xúc nhiều với thiên nhiên có sự phát triển toàn diện hơn trẻ thường xuyên ở nhà.

Cận cảnh vỉa hè nhiều tuyến phố ở Cầu Giấy bị đào xới để 'thay áo' mới

Cận cảnh vỉa hè nhiều tuyến phố ở Cầu Giấy bị đào xới để 'thay áo' mới

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè nhiều tuyến phố ở quận Cấu Giấy, Hà Nội tiếp tục bị cày xới để thay thế bằng vật liệu đá khiến người dân đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ về an toàn giao thông.

Bé hay khóc, ăn vạ phụ huynh nên xử trí thế nào?

Bé hay khóc, ăn vạ phụ huynh nên xử trí thế nào?

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Việc trẻ hay khóc, ăn vạ khiến nhiều phụ huynh đau đầu giải quyết. Vậy làm thế nào để xử trí được tình trạng này của con mà không cần đến đòn roi? Hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Cha mẹ có nên cho trẻ em đi chơi nhiều?

Cha mẹ có nên cho trẻ em đi chơi nhiều?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Khi cho trẻ đi chơi nhiều, trẻ sẽ có cơ hội để sáng tạo và chơi nhiều trò chơi giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp, hợp tác và tổ chức. Ngoài ra, không khí trong lành và vui chơi có tác dụng làm giảm mức độ căng thẳng của trẻ.

Hà Trung (Thanh Hoá): Vì sao khó xử lý một doanh nghiệp ngang nhiên bán nước cho người dân khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép?

Hà Trung (Thanh Hoá): Vì sao khó xử lý một doanh nghiệp ngang nhiên bán nước cho người dân khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép nhưng hiện tại Công ty TNHH TMDV xây dựng môi trường nước sạch Hà Trung (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) vẫn ngang nhiên bán nước cho người dân trên địa bàn nhiều xã. Đây được xem là câu chuyện lạ lùng đang xảy ra tại huyện Hà Trung, khi địa phương này đang trên đường đặt quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới.

TP.HCM sẽ có 5 thành phố trực thuộc sau năm 2030

TP.HCM sẽ có 5 thành phố trực thuộc sau năm 2030

Thời sự - 2 giờ trước

Trong định hướng phát triển bền vững, Tổ chuyên gia đề xuất TP.HCM cần hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị phù hợp với thành phố trên 10 triệu dân và tổ chức các thành phố trực thuộc TP.HCM.

Top